
Đọc TT&VH ngày 6/11/2011: U23 Việt Nam-U23 Myanmar: Nho còn xanh?
Được đá hơn người trong phần lớn thời gian của 2 hiệp, nhưng U23 VN hoàn toàn bất lực và bế tắc trước thế trận phòng ngự phản công của U23 Myanmar.
(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:
Vấn đề & Sự kiện: CÔNG THỨC NÀO CHO CHIẾN THẮNG, ÔNG GOETZ? Bất lực (trong việc tìm đường vào cầu môn đối thủ) và thót tim (sau cú sút phạt hàng rào, bóng tìm đến xà ngang khung thành Bửu Ngọc, cùng với vài pha chuyền bóng cẩu thả vào chân đối phương của Huỳnh Phú) là cảm xúc chung của tất cả, những người theo dõi trận đấu thứ 2 vòng bảng giữa U23 VN với đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U23 Myanmar. SVĐ Lebak Bulus chiều qua đã chỉ có những tiếng cười gượng, những động viên an ủi lẫn nhau của những người VN xa xứ. Có vấn đề gì ở đây vậy, thua HLV Falko Goetz? Xem trang 2.Ký sự SEA Games: Đằng sau những đôi chân trĩu nặng. “Đã cố đá, cố chơi bóng theo ý mình nhưng không làm được. Cảm giác rất khó chịu…”, trạng thái chung của học trò HLV Falko Goetz, sau 90 phút bất lực để U23 Myanmar cầm hòa trong thế thiếu người là như vậy. Xem trang 4.Có một Barca khác? Hat-trick nối hat-trick, Messi chiếm hết các mặt báo và Camp Nou cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng sau đêm Champions League, Barca sẽ trở về Liga và kéo quân đến xứ Basque, nơi chẳng bao giờ là điểm đến dễ chịu của Messi và những đồng đội. Và nếu có một câu hỏi là liệu có một bộ mặt khác của Barca trên sân khách hay không, thì tại San Mames, câu trả lời sẽ hiện hữu. Xem trang 8.Khi Catania mạnh như… Barca: Không nghi ngờ gì nữa, Catania chính là đối thủ đáng ngại nhất của Milan vào lúc thầy trò HLV Allegri ở vào hoàn cảnh đáng ngại nhất. Nếu không phải Catania mà là Barcelona đến làm khách sân San Siro đêm nay, thách thức cho Milan có lẽ cũng chỉ lớn đến thế mà thôi. Xem trang 12.Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:Mang nhạc bác học ra đường. Chương trình được trình diễn “ròng rã” hơn 2 tháng ngay trước cửa NXB Âm nhạc (61 Lý Thái Tổ, Hà Nội) và hoàn toàn miễn phí cho công chúng. Xem trang 19.Chỉ nên có một bộ luật chung cho văn nghệ. “Ở nước ta, luật chung cho văn học nghệ thuật còn chưa có, nên làm sao có thể làm luật riêng cho từng lĩnh vực văn học nghệ thuật?! Nếu có thì chỉ nên xây dựng một bộ luật chung cho văn học nghệ thuật và luật hành nghề tự do"- Đó là quan điểm của ông Lương Xuân Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương. Xem trang 18.Hoàng hậu Bhutan: Một “Kate Middleton" của châu Á. Sở dĩ như vậy vì Jetsun Pema (21 tuổi), hoàng hậu Bhutan đã trở thành một thần tượng thời trang ở một đất nước mà cách đây 12 năm không hề có truyền hình. Xem trang 16Mời các bạn đón đọc.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN