Vì có quá nhiều sự lựa chọn, Manzano mạnh dạn thực hiện chính sách xoay tua. Nhưng, khi mà ngay cả một đội bóng lớn như Real Madrid cũng bị trừng phạt vì lạm dụng chính sách này thì Atletico cũng không thể tránh khỏi những cú vấp ngã.
*Tỷ số lượt đi 0-2
(TT&VH)- Gregorio Manzano biết điều gì đang chờ đợi ông ở Atletico. Chiến thắng 3-1 trước Zaragoza cuối tuần qua đã tạm thời làm lắng những tiếng la ó theo kiểu “Manzano hãy ra đi” từ các khán đài Calderon. nhưng chúng chắc chắn sẽ lại nổi lên nếu như nhà cầm quân này không giúp Atletico chiến thắng trước Udinese đêm nay.
Không có sự khởi đầu nào là dễ dàng cả. Tuy nhiên, những kết quả mà Atletico đang trải qua, đặc biệt là ở sân chơi Liga, thực sự để lại những nỗi thất vọng lớn. Một đội bóng từng bỏ ra cả núi tiền để tăng cường lực lượng trong mùa Hè vừa qua (68 triệu euro) sẽ khó chấp nhận được thành tích nghèo nàn như thế (đang đứng ở vị trí thứ 10). Atletico mua Falcao (40 triệu euro), mua Ardan Turan hay mượn Diego về không phải đơn thuần chỉ để “ngắm”, để trưng bày cho đẹp. Họ cần những ngôi sao này phải thể hiện được khả năng của mình nhưng cho đến lúc này, Manzano vẫn chưa biết cách khai thác triệt để những giá trị mà ông đang có.
Ai cũng hiểu được vấn đề của Manzano là ở đâu. Vì có quá nhiều sự lựa chọn, ông mạnh dạn thực hiện chính sách xoay tua. Nhưng, khi mà ngay cả một đội bóng lớn như Real Madrid cũng bị trừng phạt vì lạm dụng chính sách này thì Atletico cũng không thể tránh khỏi những cú vấp ngã. Manzano nói rằng tham vọng của Atletico ở mùa này là cả 3 đấu trường lớn Europa League, Liga (một suất dự Champions League) và Cúp Nhà vua. Ông muốn đội bóng cần phải có đủ quân để phục vụ cho cả 3 đấu trường ấy. Song như đã biết, Manzano càng luân phiên thay đổi cầu thủ, đội bóng của ông càng phải đối mặt với sự bất ổn về mặt lối chơi. Khi cả một tập thể không tìm được sự gắn kết cao nhất, thật khó để những ngôi sao lớn tỏa sáng.

Xoay tua mãi đã "chóng mặt" chưa, ông Manzano?- Ảnh Getty
Các CĐV của Atletico đã thể hiện sự giận dữ với chính sách xoay tua bất hợp lý của Manzano. Họ không thể chịu đựng được cái cảnh mà các cầu thủ đang chơi với phong độ rất cao bỗng dưng bị đẩy lên băng ghế dự bị. Ngược lại, những cầu thủ không được ra sân một phút nào ở trận trước đó bỗng nhiên có tên ở đội hình xuất phát trong trận đấu tiếp theo. Điều này khiến cho chính các cầu thủ bối rối vì không ý thức được rõ ràng vai trò và vị trí của mình trong đội bóng. Trong trận đấu vừa rồi của Atletico, các CĐV đã thể hiện sự phẫn nộ bằng cách gọi tên Luis Aragones, từng là một người hùng ở Vicente Calderon, người mà theo họ chắc chắn sẽ làm tốt hơn những gì mà Manzano đang làm.
Manzano hiểu điều đó. Trong một phát biểu mới nhất trước thềm trận tái đấu với Udinese, nhà cầm quân này nói: “Tôi ước mình có 11 cầu thủ cố định, những người mà có thể sát cánh bên nhau hàng tuần”. Điều đó cho thấy chính Manzano cũng đã nhận ra được những bất lợi từ chính sách xoay tua của ông và để vượt qua những rắc rối này, cách duy nhất là phải duy trì được một đội hình đá chính và thường xuyên để những cầu thủ tốt nhất ra sân. Những sự thay đổi chỉ đến trong những trường hợp bất khả kháng như chấn thương, treo giò hoặc những điều chỉnh bắt buộc về chiến thuật.
Nhiều khả năng đội hình vừa đánh bại Zaragoza 3-1 ở vòng 11 Liga sẽ tiếp tục được sử dụng trong trận đấu với Udinese. Điều đó có nghĩa Godin sẽ được chọn thay vì Miranda, Tiago sẽ ngồi dự bị cho Gabi trong khi Adrian, người vừa lập một cú đúp, đương nhiên chiếm vị trí của Reyes. Tương tự như thế, cơ hội sẽ thuộc về Courtois, Filipe, Mario, Diego, Turan và Falcao. Dominguez cũng sẽ trở lại và cơ hội có thể thuộc về Silvio nếu anh vượt qua được bài kiểm tra y tế cuối cùng.
Manzano đã chấp nhận thay đổi. Đó là một tín hiệu tốt lành cho Altetico, ít nhất là trong trận tái đấu với Udinese này. Ở lượt đi, đội bóng của Manzano đã thua trắng 0-2 trên đất Italia và trận chiến ở Vicente Calderon sẽ là cơ hội để họ phục thù cũng như tìm lợi thế cho tấm vé vào vòng knock-out.
Dự đoán: 2-1
Trần Giáp
Con số 11 Đã 11 lần ở mùa giải này, HLV Manzano đã thực hiện những chính sách “xoay tua” và thay đổi lối chơi cho Atletico. 12 Hàng công được đánh giá là “khủng” so với phần còn lại của Liga mà Atletico Madrid đang có mới chỉ ghi 12 bàn thắng tính đến thời điểm này. Ngược lại, số bàn thua mà họ phải nhận đã là 11. 52% Đây là tỷ lệ số trận thắng trên sân nhà của Atletico đang có ở mùa này. Trong khi đó, tỷ lệ thắng trận trên sân khách của Udinese là 42%. Lực lượng Atletico: Diego chấn thương, Silvio chưa chắc ra sân. Udinese: Di Natale không có tên trong danh sách đăng kí Đội hình dự kiến Atletico: Courtois – Perea, Godin, Dominguez, Felipe – Gabi, Jamie, Kone, Adrian, Turan – Falcao Udinese: Handanovic - Benatia, Danilo, Domizzi - Basta, Isla, Pinzi, Asamoah, Armero -Floro Flores, Abdi |