Đội trưởng Antonio Di Natale sẽ không có mặt trong chuyến làm khách đến Madrid. Thế nhưng, thầy trò HLV Guidolin vẫn tràn đầy quyết tâm chinh phục chiếc vé sớm, hoặc ít nhất là rời Vicente Calderon với một điểm.
(TT&VH)- Đội trưởng Antonio Di Natale sẽ không có mặt trong chuyến làm khách đến Madrid. Thế nhưng, thầy trò HLV Guidolin vẫn tràn đầy quyết tâm chinh phục chiếc vé sớm, hoặc ít nhất là rời Vicente Calderon với một điểm.
Tầm quan trọng của đội trưởng Di Natale với Udinese là không thể chối cãi. Khi Di Natale vắng mặt trong trận đấu với Napoli, Udinese gặp nhiều khó khăn và phải chịu phơi áo với tỷ số 0-2. Khi “Totò” vừa trở lại trong cuộc tiếp đón Palermo ở vòng 10 Serie A cuối tuần qua, ngay lập tức anh lập công để giúp Udinese giành trọn 3 điểm.
Trong quá khứ, phần lớn những trận đấu vắng mặt “Totò”, Udinese phải nhận thất bại. Tuy nhiên, không phải lúc nào Udinese cũng chỉ biết sống bằng nguồn cảm hứng mà Di Natale, một người đã hơn 34 tuổi - mang lại. Udinese phải quen với điều đó, và thực tế Francesco Guidolin đang giúp các cầu thủ trẻ và còn ít kinh nghiệm của mình học cách chiến đấu mà không có “Totò”. Hơn nữa, thể lực của Di Natale lúc này không thực sự đảm bảo, nên cần được nghỉ ngơi để tập trung cho Serie A.
Và Guidolin đã có thể hài lòng về những thay đổi của mình để tránh phụ thuộc vào Di Natale. Trong trận đấu tại San Paolo, Udinese thua khi Di Natale vắng mặt. Dù vậy, lần đầu tiên trong mùa giải này không có sự hiện diện của Di Natale, Udinese đã giành chiến thắng. Trận thắng ấy diễn ra trước chính Atletico, đối thủ mà Udinese sẽ gặp đêm nay.

Udinese-không-Di-Natale vẫn mơ đến chiến thắng tại Calderon- Ảnh Getty
Thế nên, Guidolin và học trò có lý do để tự tin vào chính mình trong cuộc chiến tại Vicente Calderon, nơi đội chủ nhà Atletico đang tìm mọi cách nhằm giành 3 điểm và thoát khỏi cơn khủng hoảng. Không nói ra cụ thể, nhưng tham vọng của thầy trò Guidolin là hát khúc khải hoàn ngay tại Canderon.
Với 7 điểm sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi vòng bảng, một trong hai chiếc vé vào vòng 32 đội của bảng I đang nằm rất gần Udinese. Thiên đường đang vẫy gọi, và thắng lợi ở Madrid sẽ giúp Udinese trở thành chủ nhân của chiếc vé đầu tiên. Nếu Udinese giành chiến thắng, và trận Celtic-Rennes kết thúc với tỷ số hòa, thầy trò Guidolin sẽ giành ngôi đầu mà không cần quan tâm hai lượt cuối. Khi ấy, Udinese có cơ hội tập trung tối đa sức mạnh cho cuộc chiến ở Serie A.
Trong trường hợp chỉ giành một điểm tại Calderon cũng là kết quả chấp nhận được. Udinese sẽ tiếp tục đứng đầu bảng I, và cánh cửa vào vòng knock-out cũng mở rộng trước mắt đội bóng đến từ vùng đông bắc Italia. Nói cách khác, tương lai của Udinese là màu hồng, và “bầy trẻ nhà Guidolin” gần như chịu một sức ép tâm lý nào.
Để có thể đạt được mục tiêu ở Calderon, Guidolin sẽ thay đổi hệ thống thi đấu mà ông thường áp dụng. Theo đó, vị trí trung phong sẽ thuộc về Floro Flores. Đồng thời, Torje, một tiền vệ công đa năng, sẽ được đẩy lên đá như một tiền đạo, bên cạnh Floro Flores. Thay vì chơi với chỉ mình “Totò” đá cắm trong sơ đồ 3-5-1-1, Udinese sẽ vận hành với cặp To-Flo (3-4-1-2).
Trong trận lượt đi trên sân nhà Friuli, khi được đá thay Di Natale, Floro Flores đã chơi rất hay và trực tiếp ghi một bàn thắng. Ở Calderon, với khát vọng chứng tỏ mình, Floro Flores sẽ tiếp tục lập công để hiện thực hóa giấc mơ của các tifosi Udinese?
N.L