thethaovanhoa.vn

UEFA không công nhận bàn thắng của Jonas là nhanh nhất

02/11/2011 07:50 GMT+7

Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA lại chính thức khẳng định pha lập công của tiền vệ đang khoác áo Valencia chỉ đứng thứ 2 trong hạng mục những bàn thắng nhanh nhất lịch sử Champions League.

(TT&VH) - Trong khi một số tờ báo nổi tiếng của châu Âu cho rằng bàn thắng của Jonas là nhanh nhất trong lịch sử Champions League thì Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA lại chính thức khẳng định pha lập công của tiền vệ đang khoác áo Valencia chỉ đứng thứ 2 trong hạng mục những bàn thắng nhanh nhất lịch sử Champions League.

Lý do dẫn đến sự mâu thuẫn này là ở đâu? Là chính bởi cách tính giờ của bàn thắng này. Trong khi các tờ báo của châu Âu khẳng định bàn thắng của Jonas được ghi ở cuối giây thứ 9 của trận đấu, thì UEFA lại xác nhận pha lập công này được thực hiện ở giây 10,50. Điều đó có nghĩa, bàn thắng của tiền vệ đang khoác áo Valencia ghi được vẫn nhiều hơn vài chục phần trăm giây so với bàn thắng được ghi ở giây thứ 10,02 mà tiền đạo Roy Makaay ghi được vào lưới Real Madrid hồi năm 2007.

Tất nhiên, theo cách tính giờ chuẩn của UEFA, là cơ quan đứng đầu và cũng là BTC của giải đấu danh giá Champions League, những tranh cãi về bàn thắng nào nhanh hơn cũng sẽ được khép lại theo thông báo xác nhận mới được đưa ra. Về phía Jonas, tuy không thể phá vỡ kỉ lục của Makaay nhưng anh cũng hoàn toàn có thể hài lòng với pha lập công này bởi nhờ nó, đội bóng của anh đã có chiến thắng 3-1 quan trọng trước Leverkusen.

Trước đó ở loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, tiền đạo Alexandre Pato của Milan cũng đã có 1 pha lập công nhanh như điện xẹt ở giây thứ 24 của trận đấu giữa Barcelona và Milan (hòa 2-2).

Clip pha lập công của Jonas (thời gian ở góc trái bên dưới của clip)


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


 N.Q(tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN