Sáng nay(1/11) tại hội trường thư viện Hà Nội,47 Bà Triệu đã diễn ra lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh học giả Lê Văn Hòe. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị lớn trong nền văn học Việt.
(TT&VH Online) - Sáng nay (1/11) tại hội trường thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu đã diễn ra lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh học giả Lê Văn Hòe. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị lớn trong nền văn học Việt.
Lê Văn Hòe bút danh Vân Hạc sinh ngày 1/11/1911 tại làng Mụ bên sông Đáy, thôn Mỗ Xã, Chương Mỹ, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Ngay từ khi còn bé ông đã sớm tỏ ra là một người thông minh, hiếu học. Sáu tuổi ông học chữ Hán và khi lên 9 bắt đầu học tiếng Pháp. Ông là một trong số ít các tác gia Việt Nam viết và in sách từ rất sớm.
Học giả Nguyễn Văn Hòe
Học giả uyên bác này vừa là nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu lịch sử. Trong suốt cuộc đời ông đã để viết nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Gió Tây, Tự vị chính tả, Khai tâm luân lý… Trong đó tác phẩm đồ sộ và công phu nhất của ông là cuốn Truyện Kiều chú giải.
Sáng nay, đến dự lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của học giả Lê Văn Hòe có sự tham gia đông đảo của các thành viên Hội Nhà văn Việt Nam, Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây và rất nhiều độc giả yêu sách cũng như người mến mộ tài năng, tên tuổi của tác gia tài năng này.
Để bày tỏ lòng kính trọng với học giả Lê Văn Hòe nhà thơ Phi Tuyết Ba đã viết: “Vân Hạc Lê Văn Hòe là nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà giáo có đóng góp lớn lao trong các lĩnh vực trên. Sự nghiệp của ông thật đáng kính phục, sức làm việc của ông thật đáng nể trọng, năng lực của ông thật lớn lao. Sự trân trọng và tôn vinh ông Vân Hạc Lê Văn Hòe là xứng đáng và phù hợp với ý nguyện của đông đảo bạn đọc cùng những người am hiểu”.
Lễ kỉ niệm đồng thời cũng là buổi triển lãm và giới thiệu những tác phẩm của học giả Lê Văn Hòe.
Vũ Vân Anh