Với phong độ rất ổn định, Udinese và Lazio đang là những kẻ phá quấy cuộc đua được hứa hẹn là "song mã" giữa Juventus và Milan, những quyền lực cũ của Calcio.
(TT&VH)- Thắng Roma, Milan dẫn đầu Serie A trong vòng 2 tiếng đồng hồ trước khi bị Juventus đẩy xuống thứ nhì. Đến tối hôm sau, họ thấy mình ở vị trí thứ 3 khi Udinese hạ Palermo và đến đêm, Milan tiếp tục tụt xuống thứ tư vì Lazio cũng thắng. Với phong độ rất ổn định, Udinese và Lazio đang là những kẻ phá quấy cuộc đua được hứa hẹn là "song mã" giữa Juventus và Milan, những quyền lực cũ của Calcio.
Quả vậy, khi Napoli và Roma quá phập phù, Udinese và Lazio chính là những đối trọng đáng kể nhất của hai đại gia giàu thành tích nhất Italia. Udinese đã hết bất bại bởi trận thua trên sân Napoli vòng trước, nhưng họ vẫn có những thứ vũ khí mạnh là "sát thủ" Di Natale và sân nhà Friuli, nơi giúp họ là đội chủ nhà duy nhất toàn thắng mà chưa hề bị thủng lưới. Lazio, ngược lại, đá sân khách tốt nhất giải (bất bại, thắng 4/5 trận) và trong 5 trận gần đây giành nhiều điểm nhất giải (13 điểm, trong khi Milan giành 12, Juve 11, Napoli 7 điểm). Một lợi thế không nhỏ của hai đội này là họ không đặt mục tiêu vô địch, nên có tâm lý tốt hơn và chịu ít áp lực hơn so với Juventus và Milan.

Klose vẫn quá hay, dù đã 33 tuổi và mới lần đầu đá ở Serie A- Ảnh Getty
Điều đặc biệt là trong khi cả Juventus lẫn Milan đều chơi ấn tượng thời gian qua nhờ yếu tố trẻ, trẻ từ thầy đến trò, thì Udinese và Lazio lại bay bổng nhờ các "ông già" từ ghế huấn luyện đến sân cỏ. Lazio mùa này có độ tuổi trung bình thuộc diện cao nhất Serie A, HLV Edy Reja của họ cũng già nhất giải (65 tuổi), nhưng họ đang tận dụng cực tốt yếu tố kinh nghiệm mà ngay từ khâu mua sắm cầu thủ, Reja đã tính toán sẵn. Udinese là đội bóng trẻ trung bậc nhất với nhiều trụ cột tuổi đôi mươi, song sức mạnh chủ yếu nằm ở chân sút 34 tuổi Di Natale và HLV Guidolin, một trong những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm nhất ở Italia hiện nay. Nguyên nhân chính khiến Udinese thua Napoli hôm 26/10 là ở sự vắng mặt đáng tiếc của Di Natale bởi một chấn thương nhẹ.
Các chiến thắng của Udinese và Lazio ở vòng 10 là minh chứng sinh động cho vai trò của các lão tướng. Udinese hạ Palermo 1-0 bởi bàn thắng duy nhất của Di Natale, dĩ nhiên rồi, trong khi Lazio dễ dàng "làm gỏi" Cagliari ngay trên sân khách bằng 3 bàn thắng, trong đó 2 bàn là của Klose (33 tuổi) và Rocchi (34 tuổi, ghi bàn thứ 100 của anh cho Lazio), những chân sút già lão bậc nhất châu Âu. Việc Di Natale dẫn đầu danh sách phá lưới như thường lệ với 7 bàn, trong khi Klose bám sát với 1 bàn ít hơn, chứ không phải những tiền đạo trẻ đắt giá như Cavani, Pato hay Osvaldo, càng đề cao yếu tố từng trải tại Serie A. Nhìn sang Premier League, Liga hay Bundesliga, đứng đầu danh sách ghi bàn đều là những tiền đạo tuổi U26.
Điều thú vị là cả Di Natale và Klose đều là những "cây trường sinh" ấn tượng bậc nhất trong làng bóng thế giới bởi khả năng duy trì thể lực và phong độ ở mức cao siêu đẳng, bất chấp tuổi tác ngày một lớn. Chừng nào họ chưa xuống sức, chừng đó Juve và Milan chưa thể rảnh chân để đua với nhau, mà việc họ mệt mỏi thì chưa có dấu hiệu sẽ xảy ra trong tương lai gần.
Bách Việt