thethaovanhoa.vn

V.Ninh Bình: Sang trang mới

31/10/2011 13:43 GMT+7

Lần lượt Việt Thắng, Hoàng La rồi Như Thành rời khỏi V.NB theo những cách khác nhau, nhưng điểm chung của cả 3 cuộc ra đi ấy là đội bóng cố đô Hoa Lư không quyết tâm giữ lại các trụ cột của mình bằng mọi giá.

(TT&VH) - Lần lượt Việt Thắng, Hoàng La rồi Như Thành rời khỏi V.NB theo những cách khác nhau, nhưng điểm chung của cả 3 cuộc ra đi ấy là đội bóng cố đô Hoa Lư không quyết tâm giữ lại các trụ cột của mình bằng mọi giá.

Không phải là không cần

2 năm qua, đã có những thời điểm V.NB phải “hít thở” nhờ các pha lập công của Việt Thắng. Cho dù cuối mùa giải trước, Thắng “bế” không vào sân thi đấu thường xuyên thì cũng chưa ai quên đóng góp của anh trong suốt quãng thời gian trước đó. Và việc Việt Thắng không ghi bàn ở vài trận đấu cuối cùng tại V-League 2011 không hề mang theo ý nghĩa rằng anh đã hết giá trị sử dụng ở V.NB. Chỉ cần Việt Thắng không chấn thương hoặc gặp các vấn đề bất ổn, anh sẽ luôn có chỗ đứng trên hàng công của HLV Nguyễn Văn Sỹ.


V.Ninh Bình (trái) tự tin hướng đến mùa giải 2012. Ảnh: V.S.I

Tình huống tương tự, thậm chí còn quan trọng hơn cả Việt Thắng là vai trò của thủ môn nhập tịch Hoàng La đối với đội bóng cố đô Hoa Lư. 3 năm qua, trong danh sách đăng ký thi đấu của V.NB vẫn có những thủ môn dự bị như Hoàng Duy, Anh Thơ... nhưng chưa bao giờ người ta thấy những cái tên vừa nhắc đứng trong khung gỗ ở một trận đấu chính thức. Trải qua các đời HLV khác nhau, thủ môn gốc Ukraine luôn là sự lựa chọn số một cho vị trí trấn giữ khung thành.

Nếu không sa sút phong độ và thỉnh thoảng lại vướng vào những rắc rối bên ngoài sân cỏ, Như Thành cũng sẽ nắm giữ một vị trí tương tự như bộ đôi vừa nhắc. Song ngay cả khi Thành “kếu” không ra sân, ở đội bóng cố đô Hoa Lư, anh vẫn được xem là thủ lĩnh và có tầm ảnh hưởng lớn đến phần còn lại.

Tức là nếu những trụ cột ấy không ra đi, họ vẫn sẽ rất hữu dụng trong các kế hoạch của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Và để thay thế những cái tên vừa nhắc, nếu không tốn đến tiền “tấn” (như thủ môn Mạnh Dũng thay thế Hoàng La) thì cũng là điều bất khả thi ở thời điểm này (lấp vào chỗ trống của Việt Thắng, Như Thành).

Mà là cần nhiều hơn thế

Song V.NB vẫn để cho những trụ cột ấy ra đi theo cách khá dễ dàng. Chỉ với vài tuần trà nước, Việt Thắng, Như Thành đã được toại nguyện với mong muốn của mình. Trường hợp của Hoàng La tuy có khó khăn hơn nhưng kết quả hòa giải giữa 2 bên mới đây cho thấy, bầu Trường cùng cộng sự của ông cũng không quá thiết tha với thủ môn mà họ đã mất công nhập tịch.

Liệu có thể cho rằng, thành tích ấn tượng của V.NB ở mùa giải trước (hạng tư V-League 2011 mà sự đóng góp của Việt Thắng hay Như Thành đều khá khiêm tốn) là lý do khiến đội bóng cố đô Hoa Lư giờ tự tin hơn với năng lực của mình? Câu trả lời có lẽ là không, bởi hơn ai hết hẳn HLV Nguyễn Văn Sỹ rất muốn duy trì cái nền tảng chỉ vừa bước vào ổn định và mang đến thành công ban đầu ấy, trước khi nghĩ tới một điều gì đó to tát hơn ở mùa giải sang năm.

Một cách lý giải thuyết phục hơn nằm ở chỗ, V.NB đã thể hiện mong muốn thay đổi và đạt được thành công tương đối từ sự thay đổi đó thì bây giờ họ sẽ không dừng lại.

Chân sút chủ lực Gustavo đã phải chịu án kỷ luật nội bộ, ngồi ngoài suốt giai đoạn lượt đi V-League 2011, bởi sự chểnh mảng trong luyện tập và sinh hoạt. Ở V.NB, Việt Thắng hay Như Thành từng sở hữu vị thế “ngủ dậy là biết có tên đá chính” nhưng nếu không tập trung tối đa và toàn tâm toàn ý cho đội bóng, họ cũng bị thế vai bằng những cái tên tuy khiêm tốn hơn song lại thừa nhiệt tình chiến đấu.

Nếu có điều gì HLV Nguyễn Văn Sỹ có thể tạm xoa tay hài lòng sau mùa giải 2011 thì đó không phải là thành tích cán đích ở vị trí thứ tư của V.NB. Thành công quan trọng nhất của Văn Sỹ là bước đầu đã xây dựng được kỷ cương cho một đội bóng vốn từng bị đánh giá là “quân hồi vô phèng”.

Đức Hoàng



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN