thethaovanhoa.vn

U23 VN: Áp lực hay không?

31/10/2011 10:38 GMT+7

Hôm nay, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ lên đường sang Jakarta (Indonesia) để bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 26.

(TT&VH) - Hôm nay, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ lên đường sang Jakarta (Indonesia) để bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 26. Trước giờ lên đường, để giảm tải sức ép cho các học trò, HLV Falko Goetz đã đồng ý để đội có trận giao hữu mà như như “dạo” trước đối thủ là đội bóng nghiệp dư, đội nghệ sỹ TP.HCM.

Chiến thắng 7-1 của U23VN trước đối thủ như vậy không có ý nghĩa cả về mặt tỷ số lẫn chuyên môn. Nhưng về tinh thần, một trận đấu như vậy đã giúp các tuyển thủ thư giãn đáng kể. Thoải mái về mặt tinh thần trước khi xốc lại đội hình bước vào những trận chiến thực sự, U23 VN đã có sự chuẩn bị không thể tốt hơn trước giờ xuất phát. Vấn đề thành tích giờ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chuyên môn, nỗ lực vượt khó trong những thời điểm cụ thể của HLV Goetz và các học trò.


Liệu có áp lực cho U23 VN?

Trong khi HLV trưởng Falko Goetz khẳng định U23 VN không chịu áp lực phải giành thành tích cao nhất tại SEA Games 26 thì Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lại có cách nghĩ, cách nhìn khác. Người đứng đầu VFF cho rằng, nếu thi đấu đúng sức, U23 VN hoàn toàn có thể giành quyền vào chơi trận CK, thậm chí có thể mơ đến tấm HCV SEA Games lần đầu tiên. Thoạt nghe thì thấy mục tiêu của U23 VN trong suy nghĩ và cách nhìn của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và HLV trưởng Falko Goetz là khác hẳn nhau. Tuy nhiên, cái đích chung nhất mà hai ông cũng như đông đảo người hâm mộ BĐVN đang hướng đến và mong muốn U23 VN thực hiện được, đó là thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Chỉ cần làm được như vậy thì chẳng có lý do gì, U23 VN lại không có quyền mơ về việc lập kỳ tích tại SEA Games lần này, qua đó giúp BĐVN khẳng định vị thế của mình trên đấu trường khu vực.

Đã thi đấu là phải đặt ra chỉ tiêu. Đặt ra chỉ tiêu cũng là cách để hướng các thành viên ĐT U23 VN hướng đến một cái đích cụ thể để phấn đấu. Phàm đã là các VĐV, những cầu thủ đã và đang thi đấu chuyên nghiệp, chinh chiến trên nhiều mặt trận thì sẵn sàng và luôn phải đối diện với nhiều áp lực trước bất cứ mỗi trận đấu, mỗi giải đấu cụ thể nào. Chính vì thế, ở SEA Games 26 này, cho dù U23 VN có nhận chỉ tiêu vào CK hay là phải giành HCV đi chăng nữa thì tất cả các tuyển thủ cũng phải xác định họ cần thi đấu và phải thi đấu vì bản thân mình vì ĐT và sau đó là đông đảo trái tim người hâm mộ luôn dõi theo từng bước chân trên hành trình SEA Games tại Indonesia.

Áp lực hay không áp lực, câu trả lời sẽ nằm ở chính các cầu thủ ĐT U23 VN. Và hay coi như những chỉ tiêu thành tích nếu có chỉ là cái đích để cùng nhau phấn đấu chứ không phải gánh nặng thì chắc chắn bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ở cái đầu, thanh thoát nơi đôi chân. Một khi áp lực chỉ là chuyện nhỏ hay thứ yếu thì chắc chắn, U23 VN sẽ chơi tốt.

Mong là chuyện tốt, điềm lành sẽ đến với U23 VN trong những ngày tranh tài sắp tới tại Indonesia.

Thành Đạt


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN