thethaovanhoa.vn

Tại sao Ronaldo “tịt ngòi” trước Villarreal?

28/10/2011 16:00 GMT+7

Nếu lập một cú đúp vào lưới Villarreal, Ronaldo sẽ có tròn 100 bàn thắng cho Real Madrid nhưng đó không phải là ngày của ngôi sao người BĐN khi anh không ghi bàn mà cũng chẳng kiến tạo cho đồng đội.

(TT&VH Online) – Nếu lập một cú đúp vào lưới Villarreal ở vòng 10 Liga vừa qua, Cristiano Ronaldo sẽ có tròn 100 bàn thắng cho Real Madrid nhưng đó không phải là ngày của ngôi sao người BĐN khi anh không ghi bàn mà cũng chẳng kiến tạo cho đồng đội.


Số bàn thắng mà Ronaldo ghi được cho Madrid vẫn là 98 bàn - Ảnh Marca

Nhưng cần lưu ý rằng trước khi đá với Villarreal, Ronaldo đã bị đau dạ dày và lẽ ra cầu thủ này phải được nghỉ ngơi. Tuy vậy, CR7 vẫn ra sân và chơi đủ 90 phút với cơn đau nhức nhối ở ruột. Thậm chí Ronaldo đã phải uống thuốc để cắt cơn tiêu chảy trong thời gian thi đấu. Đó là lý do tại sao trong suốt 90 phút tại Bernabeu, Ronaldo không còn chơi hăng hái như thường lệ và ít lao lên tấn công hơn hẳn. Trong cả trận đấu, Ronaldo chỉ sút được 2 quả về phía khung thành Villarreal trong khi tỷ lệ trung bình của CR7 ở các trận đấu trước đó là 7 cú sút/trận.

Tuy nhiên, điều này có thể lý giải được bởi trước Villarreal, Ronaldo đã tham gia phòng ngự nhiều hơn mà con số 4 lần đoạt bóng thành công là một minh chứng (trung bình CR7 chỉ đoạt bóng thành công 1,38 lần/trận). Chỉ ở trận tranh Siêu Cúp TBN với Barca tại Camp Nou là Ronaldo đoạt bóng được nhiều hơn với 5 lần.

Ở một diễn biến khác, Ronaldo vừa lọt vào top 5 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2011 của Bồ Đào Nha, giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 8/11 tới. Các đối thủ của CR7 sẽ là tay đua motor Helder Rodrigues, VĐV chèo thuyền Fernando Pimenta, VĐV Judo Joao Pina và VĐV ba môn phối hợp Joao Silva.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN