thethaovanhoa.vn

Quan trọng không phải là công bố dịch

26/10/2011 06:47 GMT+7

Chiều 25/10, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi gặp mặt báo chí về việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi.

(TT&VH) - Chiều 25/10, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi gặp mặt báo chí về việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi.

Tay chân miệng - bệnh nguy hiểm và mới nổi. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Vấn đề được dư luận trông đợi nhất là việc tại sao đến thời điểm này, ngành y tế chưa công bố dịch tay chân miệng? Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng việc công bố hay không công bố dịch không phải là vấn đề quan trọng mà quan trọng là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân phòng chống dịch.

Theo Bộ Y tế, tính đến chiều 25/10, cả nước đã ghi nhận 77.895 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó 137 trẻ tử vong tại 27 tỉnh thành. Điều tra của Viện Pasteur TP.HCM với các trường hợp xét nghiệm dương tính với tay chân miệng tại 5 tỉnh thành là TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Bến Tre cho thấy: tỷ lệ trẻ ở nhà không đi học là 76,92%, đi nhà trẻ công lập 19,66%, đi nhà trẻ tư nhân 1,71%, nhóm trẻ gia đình 0,85%, học phổ thông cơ sở 0,85%. Qua số liệu này cho thấy đối tượng mắc chủ yếu vẫn là trẻ ở nhà với tỷ lệ số mắc trên 70%.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, những nước lân cận như Nhật Bản số tử vong nhiều hơn ở nước ta nhưng hiện vẫn không công bố dịch. Việc công bố có dịch là tình trạng khẩn cấp cho quốc gia. Khi công bố dịch, ngành giao thông du lịch... đều có thông báo. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Như bệnh tả là một trong những dịch bệnh phải công bố quốc tế, chúng ta cũng từng công khai công bố. Còn đây là bệnh mới nổi chứ không phải là xuất hiện nhiều thập kỷ nên những thông tin về bệnh dịch, cách phòng chống chưa được cung cấp kịp thời, truyền thông chưa đưa được thông điệp đến người dân. Do đó, công tác này cần phải được đẩy mạnh xuống tận ngõ, xóm để người dân hiểu.

Thanh Xuân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN