thethaovanhoa.vn

Cruyff: Pep chưa nghĩ đến chuyện đi hay ở

23/10/2011 08:28 GMT+7

Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ Marca, người sáng lập ra “Dream team”, Johan Cruyff, khẳng định vào thời điểm hiện nay HLV của Barca Pep Guardiola chưa nghĩ đến chuyện đi hay ở.

(TT&VH Online) - Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ Marca, người sáng lập ra “Dream team”, Johan Cruyff, khẳng định vào thời điểm hiện nay, HLV Pep Guardiola chưa nghĩ đến chuyện đi hay ở.

* Với ông, La Liga chắc kết thúc rồi...

- Vâng (cười). Tôi bật tivi và luôn thấy những màu quen thuộc. Đối với Levante, họ đang làm nên lịch sử và tôi hy vọng nó sẽ kéo dài. Nhiều đội khác đang áp sát đằng sau, nhưng khởi đầu như vậy là quá tốt.

* Barca không còn gây bất ngờ được nữa. Dù vậy, ông cảm thấy như thế nào khi lối chơi mà ông xây dựng vẫn được tiếp tục và đang là mốt?

- Đó là niềm tự hào, rất đáng vui. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn và được hoàn thiện trên hầu hết các phương diện.

* Ông cảm thấy gì đối với những chỉ trích về trận đấu của Barca tại Champions League (chỉ thắng Viktoria 2-0)?

- Trận đấu trước đội bóng của CH Czech cho thấy chỉ cần thi đấu chậm một chút là đối thủ có thể bịt các khoảng trống. Ngoài chuyện đó, không một lúc nào Barca phải đối phó với những tình huống phức tạp.


Cruyff: Pep chưa nghĩ đến chuyện đi hay ở - Ảnh Internet

* Ngoài Levante, có điều gì khác làm ông ngạc nhiên tại La Liga ?

- Thực tế là tôi không thấy gì nhiều thêm. Những gì Levante làm được đến nay là một thành tích to lớn. Trận thắng Malaga 3-0 thật ấn tượng.

* Các giải quốc gia hai cực phải chăng đang là xu hướng ở châu Âu, nó có ảnh hưởng xấu tới bóng đá không ?

- Có, mặc dù ở các nước luôn có những đội bóng dẫn đầu và một số đội bóng khác thỉnh thoảng chen chân vào tốp trên. Nhưng quy chế hiện nay cho phép các đội bóng mua về tất cả những cầu thủ ngoại quốc mà họ muốn đã trở thành một vấn đề, đặc biệt ở những nước nhỏ.

* Có thể tóm tắt sự khác biệt giữa Madrid và Barca nằm ở Messi ?

- Messi là một cầu thủ lớn, nhưng nói đó là sự khác biệt giữa hai đội bóng thì không công bằng với các cầu thủ khác. Messi là một hiện tượng? Rõ ràng rồi, nhưng cần nghĩ rằng Madrid cũng có một đội bóng lớn và trong những năm qua họ chơi rất tốt. Điều mà Madrid không thể làm là bị ám ảnh chỉ bởi một cầu thủ hoặc một đội bóng, trong trường hợp này là Messi và Barca. Ta cần nghĩ về ta thôi.

* Nhưng có vẻ cái cảm giác đó vẫn tồn tại ?

- Bởi vì người ta nói và phê phán. Nhưng điều cần phải làm là tập trung vào công việc của mình. Madrid đang đi đúng hướng và cần cố gắng tiếp tục như vậy.

* Phát biểu trên đài phát thanh RAI (của Italia) Guardiola nói bóng gió rằng việc ông rời Barca đang đến gần. Có đúng thế không?

- Mọi việc đều có thể. Đó là một công việc nặng nề, hao tổn sức lực. Nhưng tôi không nghĩ vào thời điểm tháng Mười này Pep lại nghĩ đến chuyện đi hay ở. Suy nghĩ này sẽ lớn dần và đến một lúc nào đó Pep sẽ cần đưa ra một quyết định.

* Khi một người đã có một công trình hoàn chỉnh như vậy, còn gì ở phía trước nữa?

- Vì thế mà Guardiola càng ngày càng cố thủ trong vai trò của mình, càng muốn tập trung sắp đặt các cầu thủ đúng vào các vị trí của họ bởi vì cần hiểu rằng bóng đá là một trò chơi của những sai lầm. Do đó, luôn có cái gì đó để sửa sai và hoàn thiện.

* Ông thấy Mourinho như thế nào ?

- Ông ấy đã thắng lợi ở tất cả các nơi mà ông đã đến nhưng ở đó ông cũng luôn tạo ra một chút rắc rối. Có điều... cái đó không tốt cho bóng đá, không tốt cho uy tín của Real Madrid. Ông ấy có một đội bóng lớn, đúng vậy không? Vậy thì hãy tập trung vào đội bóng của mình. Luôn luôn cần phải biết tôn trọng. Mou tạo ra rắc rối và điều này không tốt cho Real Madrid.

* Ông chắc phải ôm đầu khi nhìn thấy cảnh hỗn độn ở Siêu cúp (Mou chọc mắt Vilanova) ?

- Vâng, không nên làm những chuyện như vậy.

* Dư luận khen ngợi CR7 thay đổi theo hướng tích cực.

- Đúng thôi. Đó là kết quả của sự trưởng thành. Năm tháng qua đi và ta hiểu rằng ta không thể chơi bóng một mình. Cristiano đã như vậy, nhưng nhiều cầu thủ khác trong lịch sử cũng thế, nhất là những cầu thủ chơi gần cầu môn đối phương. Bởi vì lưới cầu môn cuốn hút lắm.

* Tình hình của ông với Rosell cũng giống như Del Bosque với Florentino ?

- Tôi có suy nghĩ của mình và Del Bosque cũng vậy. Mỗi người có quyền suy nghĩ điều mình muốn. Tôi rất thanh thản với chuyện của mình. Tôi mở ra khoảng cách. Làm cho đời thêm phức tạp là điều không tốt.

Khang Chi(Theo Marca)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN