Giống như hầu hết các trang phục cổ điển dành cho nam giới phương Tây, áo len cardigan là một phát minh phục vụ cho người đàn ông - người lính và có nguồn gốc quý tộc.
Đàn ông 1.0: 10 bộ phim mẫu mực cho thời trang nam giới
Lịch sử của áo len cardigan, hay còn gọi là áo len cài khuy bắt đầu vào giữa thế kỷ thứ 19. Đây là kiểu trang phục ấm, thực dụng, có thể gọi là bình dân là khác, không đủ sang trọng và cũng không màu mè để có thể đóng vai trò “lợn cưới, áo mới” trong tủ quần áo của đàn ông.
Trong suốt một thời gian dài, chiếc “áo len của ông ngoại” này vẫn được coi là đồ mặc ở nhà, ngoài tầm chú ý của bất kỳ người phụ nữ nào. Sự việc thay đổi khá bất ngờ cách đây vài năm khi thời trang bắt đầu trưng khẩu hiệu “sự trở lại của áo cardigan”. Có lẽ vì toàn cầu hóa mà phương Tây bắt đầu nhìn lại những di sản thời trang của mình với con mắt thân thiện hơn. Áo len bình dân trở thành một trang phục tuyệt vời - dễ chịu, dễ mặc, vừa cổ điển vừa hợp thời trang.

1. Giống như hầu hết các trang phục cổ điển dành cho nam giới phương Tây, áo len cardigan là một phát minh phục vụ cho người đàn ông - người lính và có nguồn gốc quý tộc (phải nói thêm là điều khiển lính tráng, chứ không phải tiệc tùng, săn bắn và ăn diện, mới là chuyên môn chính của giới quý tộc châu Âu).
Tên gọi “cardigan” được đặt theo người đã có công lăng xê trang phục - James Thomas Brudenell, Bá tước Cardigan, sĩ quan trong quân đội Hoàng gia Anh. Theo Wikipedia, ông là nhà quý tộc chơi ngông, nổi tiếng bởi sự vô trách nhiệm cũng như lòng dũng cảm và sự hào phóng hiếm có đối với cấp dưới.
Áo len cardigan chính là loại áo len cài khuy kiểu gi-lê của ông và lính tráng dưới quyền mặc chống rét trong chiến tranh Crimean War. Đây là loại áo ấm tiện dụng - cúc áo giúp người mặc áo len có thể điều chỉnh thân nhiệt (mặc dù ý kiến thời đó thì cho rằng ngài bá tước không muốn áo làm hỏng kiểu tóc của mình).

2. Trong thời trang, những thiết kế có nguồn gốc quý phái mà thiếu sự ủng hộ của các ca sĩ, diễn viên thần tượng của đám đông - hay gọi một cách thân thiện hơn - thiếu sự hiện diện trong văn hóa pop thì chưa đủ sành điệu. Đáng tiếc là trong lĩnh vực này áo cardigan không có được một hình ảnh khả dĩ. Áo một màu, hai hàng cúc, cổ bẻ tuy là trang phục của “người đàn ông chân chính” Steve McQueen, nhưng vẫn đích thực là kiểu “áo len của ông ngoại”.
Tệ hơn nữa, người Anh gắn kiểu áo này với Val Doonican, ca sĩ người Ailen thường xuyên xuất hiện trên BBC trong suốt ba thập kỷ từ 1965 đến 1986, trong những chiếc áo len đan dây thừng nhiều họa tiết. Tờ Independent gọi những chiếc cardigan “quá rực rỡ, quá chói mắt, quá thủ công” của ông là “thảm họa thời trang”.


Trong số những người có công lăng xê lại áo cardigan trong quần chúng phải kể đến David Beckham, Jude Law, Daniel Craig - các ngôi sao thể thao, điện ảnh, “giới quý tộc của đám đông” và là hình tượng của nam tính tại phương Tây. Các ca sĩ nhạc rock alternative và khán giả của họ cũng không nằm ngoài, thậm chí có thể nói là đi tiên phong trong “sự quay trở lại kỳ diệu” này.
Đến năm 2007, 2008, bất cứ thương hiệu nào, từ H&M, Zara đến Prada hay Alexander McQueen đều trình diễn áo cardigan. Không còn là áo mặc ở nhà hay chống rét, mà để người đàn ông sành điệu xuất hiện tại các buổi tiệc, tụ họp chơi bời, mặc ra ngoài áo phông, áo sơ mi, với quần jeans. Hay thay cho áo gi-lê mặc với sơ mi và áo vét khi đến công sở. Để phân biệt với kiểu “áo len của ông ngoại”, áo cardigan thời đại mới mỏng, mềm mại, đan từ sợi len, cashmere, pha lụa, có màu sắc nền nã. Thể hiện sự tinh tế (phẩm chất được coi là nữ tính) của người đàn ông hiện đại.

Sau một vài mùa, khi áo cardigan đã lên chức từ “hợp mốt” thành “đẹp cổ điển”, đủ các thể loại của thiết kế này, dầy dặn, đan kiểu dây thừng, đan thủ công, “ông ngoại”, thổ cẩm, với họa tiết, màu sắc phong phú, thậm chí “colour block” với các màu trung tính cũng đã được chấp nhận. Tuy vậy, phổ biến nhất vẫn là áo cardigan mỏng theo phong cách preppy hoặc “sinh viên Mỹ” nếu gọi theo nghĩa rộng hơn. Màu sắc tươi tắn, thêu chữ cái và ký hiệu theo mẫu “varsity letter” - chữ cái tượng trưng cho từng trường đại học, hoặc kẻ sọc to bản phỏng theo trang phục của các đội bóng sinh viên.

Bottega Veneta Xuân Hè 2012





Theo Đẹp