thethaovanhoa.vn

Pencak Silat VN: Khó như lấy “vàng” tại Indonesia

18/10/2011 11:09 GMT+7

Chủ nhà SEA Games 26 Indonesia đồng thời cũng là quê hương của môn võ pencak silat. Bởi thế cho nên, các VĐV VN sẽ rất khó chứng tỏ được ưu thế của mình trong những ngày tranh tài tới đây tại Indonesia.

(TT&VH) - Chủ nhà SEA Games 26 Indonesia đồng thời cũng là quê hương của môn võ pencak silat. Bởi thế cho nên, các VĐV VN sẽ rất khó chứng tỏ được ưu thế của mình trong những ngày tranh tài tới đây tại Indonesia và mục tiêu mà pencak silat VN đặt ra chỉ khiêm tốn là có từ 3 đến 4 HCV.

Tại giải VĐ châu Á hồi trung tuần tháng 4 năm 2011, giải đấu được coi là cơ hội tổng duyệt lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 26, pencak silat VN đã giành ngôi vị nhất toàn đoàn với 11 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ, trong khi Indonesia chỉ có được 5 tấm HCV.

Con số thống kê đó cho thấy, nếu thi đấu thẳng thắn ra tại SEA Games 26, pencak silat VN hoàn toàn có khả năng giành ngôi vị dẫn đầu. Thế nhưng, đó chỉ là những tính toán, dự đoán dựa trên khả năng. 

Nguyễn Thị Phương Thúy (phải) là một trong những niềm hy vọng vàng của

pencak silat VN tại SEA Games 26. Ảnh: VSI

Còn trong thực tế, pencak silat VN chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách khi thi đấu ngay tại quê hương của môn thể thao này, lại trong khuôn khổ SEA Games, đấu trường xưa nay vẫn bị xem như là cái ao làng của khu vực Đông Nam Á vì những chuyện tranh cãi muôn thủa xung quanh các quyết định của trọng tài, đặc biệt là ở những .

Trước tiên là việc Indonesia cắt giảm những hạng cân, nội dung thi đấu vốn được đánh giá là thế mạnh của pencak silat VN, việc giới hạn cũng được BTC SEA Games của nước chủ nhà thực hiện. Chưa hết, theo thông tin từ ĐT pencak silat VN, ban đầu BTC chỉ cho phép VN được cử một trọng tài tham gia điều hành giải, điều này trái với thông lệ quốc tế.

Chính vì thế, phía ĐT pencak silat VN, bộ môn thuộc Tổng cục TDTT đã phản ứng, yêu cầu BTC phải thay đổi quyết định và cuối cùng, 2 trọng tài Mai Thế Lâm cùng Nguyễn Xuân Hải sẽ đến Indonesia làm nhiệm vụ trong tháng 11 tới. Mặc dù vậy, sự có mặt của các trọng tài VN chỉ giúp các VĐV pencak silat VN vững tin hơn về mặt tinh thần còn trên thực tế, để có thể thi đấu thành công, gặt hái những tấm HCV thì tự bản thân mỗi VĐV sẽ phải nỗ lực, vượt qua cả khó khăn khách quan lẫn chủ quan, thể hiện được bản lĩnh, khả năng chuyên môn cùng kinh nghiệm trận mạc.

Tại SEA Games 26, pencak silat VN dự tranh 6 nội dung seni (quyền) và 12 hạng cân tanding (đối kháng), đó là nam dưới 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 90kg và nữ dưới 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg. Trong số này, chúng ta có hy vọng HCV ở hầu hết các hạng cân.

Tuy nhiên, nếu điểm qua thì có thể nhận diện những niềm hy vọng, có thể mang HCV về cho pencak silat VN như Hà Anh Tuấn (Quân đội), Nguyễn Thị Phương Thúy (Thanh Hóa), Trần Huỳnh Thanh Quốc, Trần Thùy Minh Lý, Diệp Ngọc Vũ Minh (TPHCM), Huỳnh Thị Thu Hồng (An Giang), Trịnh Thị Ngà (Nghệ An), Lê Ngọc Tân (CAND)… Đây chính là lực lượng kế cận cho thế hệ các đàn anh, đàn chị đi trước, vốn đã lẫy lừng tiếng tăm trên sàn đấu khu vực, châu lục cũng như thế giới.

Hiện tại, thầy trò HLV Huỳnh Ngọc Minh Tiến đang trong những ngày tập huấn tại chính Indonesia (lên đường từ 5/10) và sẽ chỉ về nước vào 20/10. Việc đi tập huấn ở Indonesia một mặt giúp cho các VĐV rèn luyện thêm về kỹ, chiến thuật đồng thời cũng thích nghi được với điều kiện thi đấu và có thể là thăm dò lực lượng của đối thủ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, pencak silat VN hy vọng sẽ không chỉ có từ 3 đến 4 HCV mà còn vượt chỉ tiêu, đóng góp vào thành công chung của đoàn TTVN.

Hàn Đan


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN