Đấy là ý kiến của nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Hà Quang Dự. Theo ông Dự, cấu trúc ngành thể thao như hiện nay không hợp lý. Tổng cục TDTT không thể phát huy vai trò tổ chức đối với toàn ngành.
(TT&VH) - Đấy là ý kiến của nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Hà Quang Dự. Theo ông Dự, cấu trúc ngành thể thao như hiện nay không hợp lý. Tổng cục TDTT không thể phát huy vai trò tổ chức đối với toàn ngành.
* Ông đánh giá thế nào về đề nghị trực thuộc Bộ VH-TT&DL của khu LHTTQG Mỹ Đình vừa qua?
- Theo tôi nếu đề xuất của khu LHTTQG Mỹ Đình được thông qua thì cũng là hợp lý. Chỉ một nhà hát bé bên văn hóa còn trực thuộc Bộ, một trung tâm TDTT lớn như khu LHTTQG Mỹ Đình, tại sao không? Khu LHTTQG Mỹ Đình rất đáng trực thuộc Bộ. Hơn nữa, đi đâu thì cũng trong ngành thể thao cả.

* Một vấn đề đặt ra ở đây liên quan đến việc khu LHTTQG Mỹ Đình xin trực thuộc Bộ VH-TT&DL, là vai trò chức năng của Tổng cục TDTT hiện nay như thế nào. Đã có ý kiến cho rằng với việc giới hạn vị trí ở đơn vị cấp II, nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng, Tổng cục TDTT không phát huy được khả năng của mình?
- Cấu trúc của ngành TDTT hiện nay, theo tôi không hợp lý. Nếu là tôi sẽ không làm như thế. Tổng cục TDTT hiện nay, quyền lực không được quy định rõ ràng nên không có khả năng tổ chức, chỉ đạo trên toàn ngành.
* Bộ VH-TT&DL hiện đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT&DL. Ông có gợi ý nào không?
- Việc tổ chức thành bộ liên ngành là ổn rồi. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức thì phải sắp xếp lại. Theo tôi các ngành chuyên môn cần được tổ chức thành cục, trực thuộc trực tiếp Bộ VH-TT&DL. Mọi vấn đề có thể làm việc trực tiếp với Bộ trưởng, không thông qua khâu trung gian nữa. Không cần thiết phải giữ lại Tổng cục TDTT nữa.
Quốc Công (Thực hiện)