thethaovanhoa.vn

Khu LHTTQG Mỹ Đình muốn “thoát ly” Tổng cục TDTT: Là ai, sau Mỹ Đình?

17/10/2011 10:31 GMT+7

Một nguồn tin đáng tin cậy của Bộ VH-TT&DL cho biết, Bộ đã “bật đèn xanh” đối với đề xuất của khu liên hợp thể thao (LHTT) QG Mỹ Đình.

(TT&VH) - Một nguồn tin đáng tin cậy của Bộ VH-TT&DL cho biết, Bộ đã “bật đèn xanh” đối với đề xuất của khu liên hợp thể thao (LHTT) QG Mỹ Đình. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khá nhiều quan điểm trái chiều xung quanh vấn đề có hay không để khu LHTT QG Mỹ Đình trực thuộc Bộ.

Xung quanh việc khu LHTT QG Mỹ Đình xin tách khỏi Tổng cục TDTT

có rất nhiều ý kiến khác nhau. Ảnh: VSI

Được biết, hiện Bộ VH-TT&DL đang lấy ý kiến góp ý chỉnh sửa Nghị định 185 (NĐ 185/2007/NĐ-CP) của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT&DL. Việc quyết định có hay không cho khu LHTTQG Mỹ Đình trực thuộc Bộ sẽ được xem xét sau đó. Lập luận hiện nay của Mỹ Đình, bên cạnh những ý kiến đã nêu, là tạo cơ chế “mở” đối với các đơn vị sự nghiệp, trong khi quản lý Nhà nước vẫn tổ chức theo hướng Bộ đa ngành.

Trả lời về vấn đề trên, hôm qua, ông Tô Văn Động, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT&DL cho biết, thẩm quyết quyết định đối với đề xuất của khu LHTTQG Mỹ Đình thuộc Chính phủ. “Chúng tôi đã nhận được đề xuất của Mỹ Đình khoảng 2 tháng. Bộ VH-TT&DL sẽ nghiên cứu đề xuất của khu LHTT QG Mỹ Đình, thỏa thuận với Bộ Nội vụ để Bộ Nội vụ trình lên Chính phủ. Khi đó nếu Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng thì Bộ trưởng sẽ quyết. Hiện Bộ VH-TT&DL vẫn chưa gửi công văn sang Bộ Nội vụ. Trước mắt đang tiến hành việc lấy ý kiến góp ý chỉnh sửa NĐ 185. Sau đó, nếu thấy đơn vị nào cần nâng cấp thì sẽ nâng cấp. Hiện tại, Bộ VH-TT&DL chưa thể đưa ra ý kiến chính thức”, ông Động nói.

Một vấn đề đặt ra, cùng với khu LHTT QG Mỹ Đình thì hiện còn 11 đơn vị khác cũng đang trực thuộc Tổng cục TDTT, theo quyết định 145/2008/QĐ-CP của Chính phủ. Thực tế đang đặt ra câu hỏi về vai trò của Tổng cục TDTT, trong bối cảnh Tổng cục chỉ được giao quyền tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Theo ông Tô Văn Động, thì cùng với việc NĐ 185 được chỉnh sửa, vai trò và chức năng của Tổng cục TDTT có thể sẽ được xem xét, “nếu có điểm nào chưa phù hợp thì sẽ thay đổi”. Trước câu hỏi về quan điểm cá nhân đối với đề xuất trực thuộc Bộ VH-TT&DL của khu LHTT QG Mỹ Đình, cũng như có hay không xem xét đến 11 đơn vị còn lại trực thuộc Tổng cục TDTT, theo ông Động, “có lẽ chỉ xem xét một vấn đề của khu LHTT QG Mỹ Đình thôi. Về cá nhân thì tôi cho rằng nếu tạo điều kiện cho khu LHTT QG Mỹ Đình làm mạnh hơn, thành một trung tâm lớn của cả nước thì cũng có thể để trực thuộc Bộ”.

Bộ Nội vụ hôm qua cho biết, chưa nhận được văn bản của Bộ VH-TT&DL đối với đề xuất của Kku LHTT QG Mỹ Đình. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nói: “Phải căn cứ trên đề án do Bộ VH-TT&DL gửi sang chúng tôi mới có thể xem xét được, nên hiện tại chưa thể đưa ra quan điểm”. Ông Tuấn không cho biết quan điểm cá nhân, do chưa nhận được văn bản của Bộ VH-TT&DL.

Như TT&VH đã đề cập trong các số báo trước, đề xuất trực thuộc Bộ VH-TT&DL chưa nhận được sự thống nhất của các đơn vị có liên quan. Ủy ban Olympic VN, cụ thể là Phó chủ tịch kiêm TTK Hoàng Vĩnh Giang, đã thể hiện quan điểm không đồng tình, trong khi nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Bửu, người có công lớn trong việc xây dựng khu LHTT QG Mỹ Đình, kiến nghị trao lại quyền lực cho Tổng cục TDTT, tách thể thao thành ngành độc lập, đồng thời với việc quy hoạch lại khu LHTT QG Mỹ Đình. Mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhau, nhưng một nguồn tin đáng tin cậy của TT&VH ở Bộ VH-TT&DL khẳng định, Bộ VH-TT&DL đã “bật đèn xanh” với đề xuất của khu LHTT QG Mỹ Đình. Đây cũng là lý do để khu LHTT QG Mỹ Đình “mạnh dạn” gửi tờ trình lên Bộ VH-TT&DL.

Sau khu LHTT QG Mỹ Đình, liệu sẽ còn đơn vị nào trực thuộc Tổng cục TDTT tiếp tục xin “thoát ly”?

Vĩnh Xuân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN