thethaovanhoa.vn

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

15/10/2011 12:10 GMT+7

Cả Singapore và Indonesia đều đặt mục tiêu giành thứ hạng cao ở SEA Games 26.

(TT&VH) - Sau khi đã chính thức bị loại sau 3 trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2014 khu vực châu Á, LĐBĐ Singapore đã quyết định sẽ sử dụng 3 trận còn lại với Jordan (sân khách), Trung Quốc (sân nhà) và Iraq (chưa xác định địa điểm) dành cho ĐT U23 Singapore luyện quân chuẩn bị cho SEA Games 26.

Lý do là có tới 8 cầu thủ trong thành phần ĐT Singapore hiện tại đủ tuổi tham dự SEA Games 26, trong đó có những gương mặt nổi bật như tiền vệ Hariss Harun hay hậu vệ Safuwan Baharudin, nên LĐBĐ Singapore đã xác định mục tiêu là lọt vào trận chung kết SEA Games sau 2 kỳ Đại hội liên tiếp đều chỉ giành HCĐ.

Singapore đặt mục tiêu vào CK bóng đá nam SEA Games 26

Tương tự Singapore, Indonesia cũng đã coi như “đứt bóng” ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á với thất bại thứ 3 liên tiếp, nên chắc chắn SEA Games 26 sẽ là cơ hội cuối cùng để bóng đá Indonesia cứu vãn nguy cơ một năm trắng tay về thành tích.

Thực tế là ngoài Thái Lan vẫn còn nuôi hy vọng vượt qua vòng loại thứ 3 và là đại diện Đông Nam Á duy nhất giành chiến thắng sau 3 lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2014, các đội bóng còn lại ở Đông Nam Á hoặc đều sớm nói lời giã từ cuộc chơi (nếu tham dự vòng loại thứ 3) hoặc tỏ rõ sự thất thế khi chạm trán với các ông lớn châu lục (Malaysia thảm bại 0-5 trước Australia, Việt Nam thua 0-1 trước Nhật Bản đang thử nghiệm đội hình và không có đội hình mạnh nhất).

Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi SEA Games 26 diễn ra vào tháng sau đang trở thành mục tiêu được nóng lòng chờ đợi của rất nhiều đội bóng. Chẳng thế mà chỉ cần Ủy ban Olympic Indonesia thông báo với Ủy ban Olympic Singapore rằng môn bóng đá nam của SEA Games 26 chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 3/11 mà báo chí Singapore đã vô cùng hoan hỉ, bởi trước đó dư luận Singapore rất lo ngại về nguy cơ SEA Games 26 có thể bị hủy bỏ do trục trặc trong công tác chuẩn bị của nước chủ nhà.

Như thế có nghĩa là dù ấp ủ tham vọng lớn lao đến chừng nào đi chăng nữa thì cuối cùng SEA Games vẫn là đích nhắm thực sự với các đội bóng mạnh ở Đông Nam Á. Vì vậy, suy cho cùng cũng khó có thể trách cứ VFF khi họ chỉ luôn đặt mục tiêu ở SEA Games hay AFF Cup cho các ĐT cho mỗi năm, bởi rõ ràng bóng đá Đông Nam Á vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với nhóm các ông lớn của châu lục, nên những sân chơi khu vực như SEA Games hay AFF Cup vẫn là thiết thực nhất.

Hoàng Huy


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN