Vụ việc thủ môn nhập tịch Đinh Hoàng La đang tìm cách đào tẩu khỏi V.NB xét về bản chất không khác gì người đồng nghiệp của anh, Phan Văn Santos, “bắt cá 3 tay” cùng lúc với 3 CLB ở mùa giải trước.
(TT&VH) - Vụ việc thủ môn nhập tịch Đinh Hoàng La đang tìm cách đào tẩu khỏi V.NB xét về bản chất không khác gì người đồng nghiệp của anh, Phan Văn Santos, “bắt cá 3 tay” cùng lúc với 3 CLB ở mùa giải trước. Khác chăng là thị trường chuyển nhượng của bóng đá VN năm nay không quá ồn ào như năm ngoái và không phải đội bóng nào cũng sẵn sàng chi cả đống tiền cho vị trí thủ môn nên Hoàng La có ít “lựa chọn” hơn so với người đồng nghiệp của mình.
Phải sòng phẳng với nhau là đằng sau những câu chuyện kiểu như vừa nhắc ở trên không thể là một lý do nào khác ngoài tiền bạc. Trường hợp của Hoàng La, mức giá 200.000 USD ký cách nay 3 năm cho một thỏa thuận phục vụ V.NB 5 năm bị xem là “bèo” và chắc thủ môn nhập tịch gốc Ukraina sẽ không quyết định ra đi nếu anh “chỉ” nhận được chừng ấy (chia theo năm phục vụ) ở môi trường mới.

Thủ môn Hoàng La - Ảnh VSI
Với những gì đã thể hiện trên mặt bằng V-League, Hoàng La là thủ môn có phẩm chất chuyên môn không tồi nhưng cũng không quá xuất sắc đến mức B.BD phải bung két và dính vào cuộc chiến pháp lý với V.NB, nếu thủ thành người Ukraina không sở hữu thêm tấm CMT ghi tên họ của anh theo kiểu một người Việt.
Điều đó cũng tương tự như trường hợp của người đồng đội mới của anh, Nguyễn Hoàng Helio. Rằng trung vệ gốc Brazil sẽ rất khó kiếm được “miếng thơm” ở đất Thủ nếu không có thêm quốc tịch VN và bản hợp đồng béo bở ấy cũng là lý do khiến Helio dứt áo SLNA, nơi đã nhập tịch thành công cho anh, để ra đi.
Yếu trâu hơn khỏe bò, nhập tịch cho cầu thủ ngoại và sử dụng cầu thủ nước ngoài có thêm tên tiếng Việt vẫn là cách được khá nhiều đội bóng coi là con đường ngắn nhất vươn tới thành công, hoặc ít nhất cũng để đạt được mục tiêu của mình. V.NB mùa trước là điển hình cho “triết lý” ấy còn B.BD xem ra đang muốn trở thành người kế tục sau 3 năm liên tiếp trắng tay.
“Gia đình” ngoại binh nhập tịch mùa vừa rồi mới được bổ sung thêm 2 cái tên Lê Hoàng Phát Thiery và Lê Văn Tân, sắp tới bản danh sách nhiều khả năng sẽ tiếp tục được kéo dài khi HN.T&T đã lên kế hoạch nhập tịch cho Samson, còn CLB bóng đá Hà Nội thì đang rục rịch biến thủ môn Esele thành người bản xứ...
Tức là chưa có dấu hiệu nào cho thấy các ông bầu bóng đá không còn muốn “chơi dao”, thế thì trong tương lai không ngạc nhiên nếu họ bị đứt tay với những Đinh Hoàng La phiên bản thứ n!
Hoàng Minh