Thủ môn nhập tịch gốc Ukraina đã được B.BD đăng ký thi đấu tại giải giao hữu thường niên BTV Cup nhưng điều đó không có nghĩa là sang năm, anh có thể dễ dàng làm điều tương tự ở V-League
(TT&VH) - Thủ môn nhập tịch gốc Ukraina đã được B.BD đăng ký thi đấu tại giải giao hữu thường niên BTV Cup nhưng điều đó không có nghĩa là sang năm, anh có thể dễ dàng làm điều tương tự ở V-League, chừng nào chưa giải quyết dứt điểm bản hợp đồng với V.NB.
Hết tình
Trao đổi cùng TT&VH, GĐĐH CLB V.NB Phạm Văn Lệ cho biết: “Việc thủ môn Đinh Hoàng La thi đấu tại giải giao hữu BTV Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá VN nên chúng tôi không có quyền can thiệp. Nhưng chắc chắn, V.NB sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng vụ việc. Thủ môn Hoàng La sẽ nhầm to nếu nghĩ rằng cứ ráo hoảnh như vậy là xong”.

Không dễ để Đinh Hoàng La bắt cho B.BD ở V-League 2012. Ảnh: VSI
Những tưởng sau khi đội bóng cố đô Hoa Lư đâm đơn kiện thủ môn nhập tịch gốc Ukraina ra Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, Hoàng La sẽ nhanh chóng đối diện với đội bóng cũ của anh để giải quyết dứt điểm bản hợp đồng của mình. Nhưng từ bấy đến nay, cầu thủ này đã thể hiện rất rõ thái độ không muốn quay đầu sau khi đã bước chân ra đi.
Ngoài việc tham gia luyện tập cùng B.BD, Hoàng La mới đây đã thu xếp để gia đình anh định cư trên vùng đất mới. Đằng sau một vài cuộc điện thoại theo kiểu thăm dò đội bóng cũ, thủ môn nhập tịch người Ukraina có vẻ cũng đang sẵn sàng cho một cuộc chiến pháp lý với V.NB. Rằng nếu đối chiếu theo Bộ luật lao động và bản hợp đồng mà VFF đang nắm giữ, anh hoàn toàn có quyền ra đi.
Việc Hoàng La, dù chưa giải quyết dứt điểm những ràng buộc của anh với đội bóng cố đô Hoa Lư nhưng vẫn đường hoàng khoác áo B.BD tại BTV Cup được nhìn nhận không khác gì một lời tuyên chiến cùng bầu Trường và cộng sự của ông.
Hết nghĩa
Trên thực tế, với quyết định đầu tư cả đống tiền để chiêu mộ thủ môn Mạnh Dũng từ Thanh Hóa, V.NB đã có một sự thay thế không tồi cho Hoàng La ở vị trí trấn giữ khung thành. Bây giờ, ngay cả khi Hoàng La có trở lại chưa chắc anh đã được tiếp nhận. Nhưng đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn quyết tâm làm cho ra nhẽ bởi một khi thủ môn mà họ mất công nhập tịch đã “xanh như lá” thì V.NB cũng sẵn sàng “bạc như vôi”.
Tiền bạc, cụ thể là khoản bồi hoàn trị giá 250.000 USD mà V.NB yêu cầu, giờ không phải là vấn đề quan trọng, bầu Trường đã chỉ đạo cấp dưới của mình phải xử lý để Hoàng La trước mắt không thể đăng ký thi đấu ở giai đoạn lượt đi V-League 2012.
Lý lẽ mà đội bóng cố đô Hoa Lư đưa ra, như TT&VH đã từng đăng tải, nằm ở những điều khoản trong Bộ luật dân sự, rằng thỏa thuận giữa V.NB và Hoàng La xuất phát trên tinh thần tự nguyện. Nay, nó tiếp tục được củng cố ở tình tiết cả B.BD và Hoàng La đều không thực hiện đúng quy định chuyển nhượng và ký kết hợp đồng theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp VN.
Đúng sai chưa biết sẽ nghiêng về bên nào nhưng một khi đã xác định không còn gì để mất, nếu V.NB dùng chiến thuật “câu giờ” bằng các thủ tục pháp lý rườm rà thì việc Hoàng La không thể hoàn tất đăng ký thi đấu ở lượt đi V-League 2012 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Cả B.BD lẫn thủ môn Hoàng La hẳn nhiên không mong muốn viễn cảnh vừa nhắc. Đã có những động thái xuống nước đầu tiên từ đội bóng đất Thủ qua cái cách nín nhịn nghe bầu Trường “phê phán”. Sau cơn giận dữ của người đứng đầu đội bóng cố đô Hoa Lư, thỏa hiệp là con đường mà có lẽ cả 2 bên sẽ lựa chọn để giải quyết dứt điểm vụ việc.
Đức Hoàng