Ở Italia, "ngựa vằn" (sọc đen-trắng) đang là "mốt", khi cả hai độ bóng đang dẫn đầu là Juventus và Udinese đều chọn màu áo này. Tương tự, ở Tây Ban Nha, azulgrana (đỏ-xanh nước biển)cũng là màu chủ đạo. Nhờ Barca và... Levante.
(TT&VH Online) - Barcelona và Levante đang chia sẻ 2 vị trí đầu tiên trên BXH Liga với cùng 14 điểm nhưng các nhà ĐKVĐ xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Nếu như việc Barca dẫn đầu bảng là điều đương nhiên thì vị trí của Levante ở thời điểm hiện tại đúng là một kỳ tích. Có điểm gì chung giữa hai đội bóng đang dẫn đầu Liga? Không gì cả, ngoài… màu áo, bởi ở những khía cạnh còn lại họ khác nhau một trời một vực.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Barca với Levante thể hiện ở ngân sách dành cho mỗi đội bóng. Trong khi Barca là một trong hai đội bóng giàu nhất Tây Ban Nha bên cạnh Real Madrid thì Levante luôn phải chi tiêu dè xẻn trong một phạm vi ngân sách hạn hẹp. Trong khi một đội bóng có thể chi tới 460 triệu euro thì đội kia chỉ có vỏn vẹn 25 triệu euro để trang trải các hoạt động, tức là chênh nhau hơn 18 lần.

Một sự khác nhau nữa giữa hai đội là độ tuổi trung bình của các cầu thủ. Nếu gọi trận đấu giữa Barca với Lavante vào thời điểm này là cuộc đối đầu giữa trẻ và già cũng không có gì là quá lời. Trong khi độ tuổi trung bình của Barca là dưới 27 thì bên phía Levante là 28.5 với rất nhiều cầu thủ đã bước sang tuổi 30. Thực tế thì HLV Juan Ignacio Martinez đang xây dựng một đội hình dựa trên kinh nghiệm để đạt được mục đích của mình, đặc biệt là ở hàng thủ. Chỉ tính số tuổi của các hậu vệ đã ra sân trong trận thắng Betis 1-0 mới đây, con số này đã là 165, trong đó, thủ lĩnh Ballesteros năm nay đã 36 “cái xuân xanh”.
Tuy nhiên, sự tương phản rõ nhất giữa Barca với Levante phải thể hiện qua cách chơi của hai đội. Trái với cách đá hoa mỹ, dựa trên khả năng kiểm soát bóng siêu việt của Barca là lối chơi cơ hội, dựa nhiều vào thể lực và mánh khóe của Levante. Sự đối lập về lối chơi giữa Barca với Levante thể hiện rõ ràng nhất qua số bàn thắng mà hai đội ghi được. Trong khi Barca đã sút tung lưới đối phương tới 23 lần thì Levante chỉ đạt được 1/3 con số đó, tức là 8 bàn.
Phương châm của Levante là trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn, hãy giữ sạch lưới cái đã. Đó là lý do tại sao Levante chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 3 lần trong mùa giải này và trở thành hàng thủ chắc chắn nhất Liga bên cạnh Sevilla. Không phải ngẫu nhiên mà Levante đã buộc hàng công đắt giá của Real Madrid phải im tiếng tại Ciudad de Valencia.
Vũ Mạnh