thethaovanhoa.vn

Góp gió thành bão

02/10/2011 12:10 GMT+7

Ở Hội nghị Chủ tịch các CLB vừa qua, một lần nữa vấn đề mức giá chuyển nhượng của các cầu thủ nội đang bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực sự một lần nữa lại được các ông bầu nêu ra một cách quyết liệt.

(TT&VH) - Ở Hội nghị Chủ tịch các CLB vừa qua, một lần nữa vấn đề mức giá chuyển nhượng của các cầu thủ nội đang bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực sự một lần nữa lại được các ông bầu nêu ra một cách quyết liệt, và trong 10 vấn đề cần xem xét sau khi thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN VPF (Vietnam Professional Football) mà bầu Kiên nêu lên tại Hội nghị, chuyện quản lý thị trường chuyển nhượng và chế độ của VĐV cũng được nói tới.

Trước đó, rất nhiều lần những ông bầu cùng nhóm “G6” với bầu Kiên như bầu Đức, bầu Thắng đều lên tiếng phàn nàn về cái mà họ cho là bất hợp lý trên thị trường chuyển nhượng VN và khẳng định kiên quyết không tham gia vào cuộc đua tiền này, vì “đồng tiền làm ra rất cực khổ, vì vậy chúng ta phải sử dụng đồng tiền thế nào cho phù hợp” (bầu Thắng phát biểu tại Hội thảo doanh nghiệp làm bóng đá & hướng đi cho bóng đá VN do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức ngày 15/9/2011 vừa qua).

Bầu Kiên và bầu Đức tuy có cùng quan điểm về giá trị của cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng nhưng cách ứng phó của mỗi người một khác. Ảnh: VSI

Thế nhưng, việc thị trường chuyển nhượng cầu thủ VN trở nên hỗn loạn như hiện tại quyết không thể chỉ là trách nhiệm của cá nhân VFF, bởi nói như Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng tại Hội thảo nói trên thì: “Ví dụ anh này 3 tỷ thôi, anh kia trả gấp 2, 3 lần để lấy cầu thủ, tạo ra môi trường đua tranh của các ông bầu, dẫn tới cái giá trị không thật của các cầu thủ. VFF không cấm định giá cầu thủ.

VFF cũng không thể chế tài vì đây là hợp đồng thương mại giữa các CLB với nhau. VFF cũng có trách nhiệm nhưng quyền và tiền của các ông chủ CLB, chúng tôi không thể quản lý. Nếu CLB nào cũng có lứa cầu thủ trẻ tốt như HA.GL thì các CLB không phải tranh mua, rồi giá cầu thủ từ đó bị đội lên”.

Ông Dũng nói vậy hoàn toàn không phải không có cơ sở, bởi bầu Đức, bầu Kiên và bầu Thắng tuy có thể coi là những người tiên phong trong trào lưu doanh nghiệp làm bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tới nay mới chỉ có bầu Đức được coi là làm ăn bài bản và căn cơ nhất nhờ Học viện HA.GL-Arsenal-JMG, còn bầu Thắng hay bầu Kiên đều chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc sẽ cho ra lò một dàn cầu thủ trẻ hứa hẹn.

Bầu Thắng sau Tài Em tới giờ thì không trình làng thêm một cầu thủ bản địa có tài năng nào nữa, và đội U21 HN.ACB từng vào tới chung kết giải U21 QG năm 2005 giờ cũng chỉ có duy nhất Thành Lương khẳng định được chỗ đứng ở ĐTQG, và 6 năm vừa qua, không thấy đội U nào của HN.ACB tái lập thành tích tương tự. Trong khi đó, bầu Hiển dù làm bóng đá muộn hơn rất nhiều so với bầu Thắng, bầu Đức và bầu Kiên, nhưng năm vừa qua đội U19 HN.T&T đã đoạt chức vô địch giải U19 QG 2011, sự kiện cho thấy bầu Hiển không chỉ biết chăm chăm vào đội một HN.T&T ở V-League mà ông bầu này cũng biết lo lắng cho tương lai.

Không hoặc chưa chăm chút đầu tư thích đáng cho đào tạo trẻ nhưng lại muốn có thành tích, thế thì các ông bầu còn có lựa chọn nào khác ngoài việc mua tranh bán cướp cầu thủ ngôi sao của nhau, từ đó dẫn tới việc thị trường chuyển nhượng cầu thủ VN ngày càng trở nên bát nháo và hỗn loạn.

Như bầu Kiên đấy, tưởng như đã thành “Idol” của người hâm mộ bóng đá VN sau bài phát biểu làm chấn động dư luận ở hội nghị tổng kết mùa giải diễn ra hồi đầu tháng trước, nhưng chỉ hơn 2 tuần sau, bầu Kiên đã khiến không ít thành viên thuộc “fan club” của mình phải ngỡ ngàng vì quyết định “giật” Công Vinh khỏi HN.T&T ngay trước khi tiền đạo này chính thức ký kết hợp đồng với đội bóng của bầu Hiển.

Vậy nên suy cho cùng, việc thị trường chuyển nhượng cầu thủ VN trở thành “cơn bão” như bây giờ cũng một phần lớn là do các ông bầu “góp gió” mà thành.

Nhật Huy


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN