thethaovanhoa.vn

Miền Bắc cũng ngồi trên đống lửa

27/09/2011 11:27 GMT+7

Sau khi bùng phát ở khu vực phía Nam, bệnh tay - chân - miệng bắt đầu lan rộng ra miền Bắc. Ngày 20/9, tại Hà Nội đã xuất hiện bệnh nhi đầu tiên tử vong vì bệnh này.

(TT&VH) - Sau khi bùng phát ở khu vực phía Nam, bệnh tay - chân - miệng bắt đầu lan rộng ra miền Bắc. Ngày 20/9, tại Hà Nội đã xuất hiện bệnh nhi đầu tiên tử vong vì bệnh này.

Nguy cơ bệnh lan rộng, nhất là trong thời điểm tháng 9 là điều đã được Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cảnh báo trước từ Hội nghị Tăng cường phòng chống bệnh tay - chân - miệng ngày 15/8. Bởi bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, nhiều nhất là độ tuổi dưới 3, đồng thời bệnh dễ lây nhanh qua đường hô hấp. Vì vậy, Cục Y tế dự phòng lưu ý, sau thời điểm các trường đồng loạt khai giảng, nguy cơ số ca mắc bệnh có thể gia tăng.

Bệnh tấn công phía Bắc

Ngày 26/9, tiến sĩ Nguyễn Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết: Từ đầu năm 2011 đến nay, cả nước đã ghi nhận 57.055 trường hợp mắc taychân - miệng tại 61 địa phương, trong đó đã có 111 trường hợp tử vong tại 24 tỉnh, thành phố. Trong tuần qua cả nước ghi nhận 2.085 trường hợp mắc bệnh tại 45 địa phương.

Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Dương, trước đây, số người mắc cao tập trung chủ yếu ở TP. HCM, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Tuy nhiên, thời gian gần đây số ca mắc bệnh gia tăng tại các địa phương phía Bắc, nhiều nhất ở Thanh Hóa, Hòa Bình và đã có 1 ca tử vong tại Hà Nội.

Dịch bệnh tay - chân - miệng dễ lây lan ở trẻ dưới 5 tuổi

Ca tử vong tại Hà Nội là bệnh nhi nữ 3 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Ngày 16/9 bệnh nhi xuất hiện triệu chứng nôn, sốt cao nên được đưa đến khám tại Bệnh viện Xanh Pôn và được chẩn đoán theo dõi sốt virus, cho điều trị ngoại trú. Sau đó, bệnh nhi vẫn sốt, xuất hiện nốt ban đỏ dạng chấm ở bàn tay nên được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi trung ương. Bệnh nhi được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, kết quả dương tính với EV71, đây là chủng virus độc thể cao, gây biến chứng màng não, suy tim... có khả năng gây tử vong 3 ngày đầu rất cao. Ngày 20/9, bệnh nhân tử vong.

Theo số liệu của Cục Y tế dự phòng, bệnh tay - chân - miệng đang gia tăng và duy trì ở mức cao với trên 2.000 ca mắc/tuần. Các trường hợp mắc và tử vong do tay - chân - miệng vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam, chiếm 69,8% số ca mắc và 89,2% số ca tử vong của cả nước. Tuy nhiên, tại khu vực phía Bắc 26/28 tỉnh, thành phố đã ghi nhận bệnh nhân mắc tập trung chủ yếu tại tỉnh Thanh Hóa với 2.132 trường hợp mắc. Hiện nay chưa xuất hiện các ổ dịch lớn tại trường học, nhà trẻ hoặc khu dân cư.

Cần cảnh giác với dịch bệnh

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi trung ương, từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận hơn 240 trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng, trong đó nhiều trẻ biến chứng viêm phổi, viêm não, nhưng đa số ở thể nhẹ.

Trong tháng 8 và tháng 9 có hơn 80 bệnh nhi nhập viện, trong đó có 3 trường hợp dương tính với vius EV71. Hiện tại, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi chặt biến chứng của một số bệnh nhi do có biểu hiện run, đi đứng loạng choạng, khó thở.

Tại trường mầm non của bệnh nhi tử vong do tay - chân - miệng, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã cử cán bộ y tế tới trường để tiến hành công tác khử khuẩn, vệ sinh lớp học. Toàn bộ học sinh của trường đều được theo dõi các biểu hiện, đến nay chưa phát hiện bé nào có biểu hiện bị tay - chân - miệng. Bên cạnh đó trung tâm cũng lấy mẫu bệnh phẩm của cô giáo và người nhà bệnh nhi gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm.

Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Dương, hiện 6 đoàn công tác liên ngành gồm các thành viên Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh tay - chân - miệng tại 13 tỉnh, thành phố trọng điểm.

Để chủ động phòng chống bệnh này, Cục Y tế dự phòng đề nghị chính quyền cơ sở tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, xử lý ổ dịch; tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng, chống tay chân miệng, các khuyến cáo của Bộ Y tế trên các báo đài địa phương nhằm nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ, người dân trong việc chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh tay - chân - miệng; giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch.

Các cơ quan y tế tăng cường lấy mẫu các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là các trường hợp nặng, có biến chứng, xác định sự lưu hành của tuýp virus gây bệnh và theo dõi sự biến đổi của virus.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ GD&ĐT tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các trường mầm non, nhà trẻ mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình tăng cường triển khai các biện pháp vệ sinh phòng chống bệnh tay - chân - miệng theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh tay - chân - miệng

1. Người chăm sóc trẻ và trẻ em phai rưả tay nhiêu lân bằng xà phòng, đặc biệt là trước khi chuẩn bị thức ăn, cho trẻ ăn và sau khi thay tã lót, đi vệ sinh.

2. Người bệnh nên che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi.

3. Các gia đình, trường mầm non, nhà mẫu giáo, cơ sở chăm sóc trẻ thường xuyên lau sạch sàn nhà và các vật dụng, đồ chơi bị nhiễm bẩn bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn thông thường ít nhất 2 lần trong ngày và giữ vệ sinh các khu vực xung quanh.

4. Không nên đưa trẻ đến các khu vực như trường mầm non, nhà mẫu giáo, chăm sóc trẻ nếu các khu vực này đã bị nhiễm bệnh.

5. Cho trẻ ăn chín, uống chín. Không ăn chung thìa, bát.

6. Tránh tiếp xúc gần (ôm hôn, sử dụng chung đồ dùng trong nhà) với người đã bị mắc bệnh.

7. Người chăm sóc trẻ theo dõi sát sức khỏe của trẻ để phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh. Khi thấy trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở bàn tay, bàn chân hoặc miệng, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám, điều trị kịp thời.

8. Các nhà trẻ, mẫu giáo phải có khu vực rửa tay bằng xà phòng, có khu vực xử lý chất thải theo quy định.

Nguồn: Cục Y tế dự phòng

Thảo Vy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN