Thông tin từ SHB.ĐN vừa qua cho biết, kết thúc mùa giải 2011, đội bóng sông Hàn đã chia tay tiền vệ Nguyễn Rogerio. Đích đến của ngoại binh người Brazil được cho là thiếu gia mới nổi SG.XT của ông bầu Nguyễn Đức Thụy.
(TT&VH) - Thông tin từ SHB.ĐN vừa qua cho biết, kết thúc mùa giải 2011, đội bóng sông Hàn đã chia tay tiền vệ Nguyễn Rogerio. Đích đến của ngoại binh người Brazil được cho là thiếu gia mới nổi SG.XT của ông bầu Nguyễn Đức Thụy.

CĐV Đà Nẵng trưng ảnh bầu Hiển trên sân Hàng Đẫy,
cũng là vì tình yêu?! Ảnh: VSI
Nhưng Rogerio không phải là cái tên duy nhất sẽ rời sông Hàn trước khi bước vào mùa giải mới, bởi SHB.ĐN có thể sẽ mất thêm cả trung vệ Hải Lâm và thủ môn Võ Văn Hạnh. Trong khi Võ Văn Hạnh được điều chuyển tới HN. T&T để làm phương án dự phòng cho Dương Hồng Sơn thì Hải Lâm sẽ ngược lên phố núi về với HA.GL.
Không tính tới 2 trường hợp sau, sự ra đi của Nguyễn Rogerio được cho là xuất phát từ vấn đề về tài chính. SHB.ĐN bị cho là không thể đáp ứng yêu cầu của tiền vệ Brazil, vốn được ví như “lá phổi” của đội bóng sông Hàn. Đã có những đánh giá rằng, thất bại trong 2 năm liên tiếp vừa qua của SHB.ĐN bắt nguồn một phần quan trọng từ sự sa sút phong độ do chấn thương, và những mâu thuẫn nảy sinh giữa tiền vệ Brazil với lãnh đạo đội bóng. Các bản hợp đồng mới, trong đó có tiền đạo Ngọc Thanh và tiền vệ Minh Phương, chưa đủ giúp SHB.ĐN khỏa lấp khoảng trống Nguyễn Rogerio để lại.
Nhận định về bóng đá VN thời điểm hiện tại, khá đông các chuyên gia bóng đá, bao gồm cả lãnh đạo ngành thể thao đều cho rằng, với những diễn biến kinh tế-tài chính trong thời gian qua, các ông bầu đang thực sự gặp khó khăn. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp đơn ngành thì sự khan hiếm vốn đầu tư là vấn đề nan giải. Chỉ những doanh nghiệp đa ngành, có tiềm lực tài chính ổn định, số vốn lớn khả dĩ chống chọi được, đặt trong bối cảnh bóng đá chưa đem lại nguồn thu cho các CLB.
Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức mới đây tiết lộ, HA.GL đã sớm chuyển hướng đầu tư, mở rộng kinh doanh ra nhiều lĩnh vực, không tập trung vào bất động sản như trước kia. Ngoài cao su, thủy điện, HA.GL vừa qua còn đã xây dựng cả nhà máy mía đường tại Lào. Như cách nói của ông Đức thì đây là một quyết định kịp thời.
Những nhận định trên không phải không có cơ sở, nếu nhìn vào tình hình thực tế các CLB trong thời gian qua. Không phải ngẫu nhiên, quyết định rút lui của HP.HN lại ít nhiều bị đặt nghi vấn do năng lực tài chính. Nếu nguồn tin của TT&VH là đúng thì trước khi được chuyển giao cho HN.ACB, lãnh đạo HP.HN từng đưa ra đề nghị tương tự với một đơn vị khác với cơ chế 50-50, mỗi bên chịu một nửa. Ở V.Ninh Bình, bầu Trường mới đây cũng úp mở khả năng bỏ bóng đá. Hay như lãnh đạo một đội bóng nhà giàu mới nổi khác ở phía Nam nghe đâu cũng đang rao bán CLB.
Trở lại với SHB.ĐN, chưa có cơ sở để cho rằng đội bóng sông Hàn đang rơi vào cảnh nghèo. Nhưng đội bóng của Huỳnh Đức rõ ràng đã không còn là một thế lực trên thị trường chuyển nhượng. Một sự tương đồng hiển hiện ở người anh em với SHB.ĐN chính là Hà Nội T&T, khi “đứa con” thứ 2 của “bầu” Hiển đang bước vào mùa giải 2012 khá lặng lẽ trên thị trường chuyển nhượng. Sự “chùn tay” với việc giữ chân Lê Công Vinh được người của HN. T&T lý giải như quá trình chuyển hướng đầu tư, nhưng nhìn từ góc độ tiềm lực tài chính, rất dễ dẫn tới những nghi ngờ. Sẽ rất khó để HN.T&T đưa ra được câu trả lời thỏa đáng trong thương vụ của Lê Công Vinh, khi trước đó, bầu Hiển từng không tiếc tay chi ra cả triệu USD để mua tiền đạo Samson từ Đồng Tháp.
Chẳng có lẽ nhà tài trợ của SHB.ĐN lại thật sự đang mệt mỏi mà chưa tìm được đường lùi như những thông tin từ hậu trường làng bóng?
Quốc Công