thethaovanhoa.vn

Giải bài toán “1 ông chủ, 2 đội bóng”: Phải chờ 2 năm nữa?!

27/09/2011 11:05 GMT+7

Theo kế hoạch do Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn khởi thảo, bắt đầu từ năm 2013, các CLB sẽ buộc phải thực hiện việc báo cáo tài chính vào cuối mỗi mùa giải (tháng 9 hàng năm), thay vì tình trạng mập mờ như hiện nay.

(TT&VH) - Theo kế hoạch do Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn khởi thảo, bắt đầu từ năm 2013, các CLB sẽ buộc phải thực hiện việc báo cáo tài chính vào cuối mỗi mùa giải (tháng 9 hàng năm), thay vì tình trạng mập mờ như hiện nay. 

Bầu Hiển là người đứng đầu T&T cũng là lãnh đạo cao nhất

của SHB, 2 nhà trợ của HN.T&T và SHB.ĐN

Đây là một trong những cơ sở để VFF quản lý chặt hơn hoạt động của các CLB, đặc biệt đối với các hoạt động chuyển nhượng cầu thủ, đào tạo trẻ…

Được biết, VFF đã gửi công văn lấy ý kiến các CLB về vấn đề trên và ngày 30/9 sắp tới sẽ là thời hạn để các CLB đưa ra câu trả lời. Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì từng bước một, các CLB bóng đá cần tuân thủ một cách nghiêm túc yêu cầu minh bạch tài chính, đặc biệt hiện tại khi bóng đá VN đã lên chuyên nghiệp, CLB hoạt động như một doanh nghiệp thực thụ.

Hiện tại, theo ông Hỷ, vấn đề tài chính của các đội bóng còn rất mù mờ, khó kiểm soát. “Nói ví dụ như chuyện đóng tiền phạt thẻ vàng, thẻ đỏ, VFF yêu cầu các CLB phải để cầu thủ tự đóng. Đấy cũng là cách để giảm bớt hiện tượng thi đấu bạo lực của cầu thủ. Tuy nhiên, CLB cần phải rõ ràng về tài chính mới theo dõi được. Lâu nay CLB toàn đóng hộ. Lương, thưởng, tiền chuyển nhượng…như thế nào cũng phải thực hiện như vậy”, ông Hỷ cho biết, “cái này nhất quyết phải đưa vào quản lý. Chứ như vừa qua, mình có kêu gọi báo cáo thì họ cũng chỉ làm qua quýt”.

Còn theo Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, việc minh bạch tài chính sẽ giúp VFF kiểm soát được dòng tiền đầu tư cho bóng đá của các CLB. Trong kế hoạch, VFF sẽ buộc các CLB công khai số tiền đầu tư cho các hạng mục cụ thể là bao nhiêu.

“Như anh có chừng này, thì bao nhiêu đầu tư cho công tác đào tạo, bao nhiêu cho chuyển nhượng cầu thủ…Không cần chờ đến hết năm, kết thúc mùa giải các CLB sẽ phải báo cáo lên VFF”, ông Viễn cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, VFF đã gửi văn bản lấy ý kiến các CLB, và ngày 30/9 tới là thời hạn để các CLB đưa ra câu trả lời. Theo lộ trình thì bước sang năm 2013, tất cả các CLB phải tuân thủ yêu cầu minh bạch tài chính. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn cũng cho rằng, thời gian một năm chuẩn bị là đủ để các CLB có thể hoàn tất công tác chuẩn bị.

Theo đánh giá, kế hoạch trên của VFF (trên thực tế có thể gặp khó khăn khi triển khai), nhưng nếu được thực thi, sẽ đẩy tính chuyên nghiệp của các CLB lên một mức mới. Tình trạng “đi đêm” của đội bóng với cầu thủ, mập mờ trong các khoản chi sẽ bị hạn chế ở mức thấp nhất.

Đây cũng là cơ sở để VFF giải quyết dứt điểm bài toán “một ông chủ, 2 đội bóng” đang tồn tại như một vấn đề gây nhức nhối thời gian vừa qua. Điển hình như câu chuyện của SHB.ĐN với HN.T&T, khi cùng lúc nhận được sự “yêu mến” của chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển (như nguyên văn ông Hiển phát biểu trong buổi giao lưu trực tuyến trên báo Bóng đá điện tử sáng qua).

Đánh giá về vấn đề này, một lãnh đạo VFF đã nêu quan điểm: “Ở nước ngoài người ta làm rất nghiêm, thậm chí là chỉ cần doanh nghiệp đó có người thân trong gia đình của anh: bố, mẹ, anh, em… là cũng đã không được phép làm như trên”.

Trong một lần trả lời phỏng vấn TT&VH cách đây chưa lâu, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng từng đề cập đến chuyện của SHB.ĐN và HN.T&T. Tuy nhiên, ông Hỷ thời điểm đó cho biết, VFF đã tiến hành kiểm tra nhiều lần, nhưng không phát hiện sự liên quan của ông Hiển với cả 2 đội bóng.

Vĩnh Xuân


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN