Bóng đá là môn thể thao của tập thể mà hàng tiền vệ là những linh hồn của đội bóng. Họ là trung tâm của mọi đường bóng, họ giữ bóng để phát động tấn công, đồng thời góp phần ngăn chặn các đường lên bóng của đối thủ.

Ngoài việc tập luyện chăm chỉ để có thể khống chế, giữ bóng tốt, các tiền vệ cũng cần có những nét riêng. Đơn cử như để giữ bóng dính như keo trong đôi chân cũng là một bí quyết trong làng túc cầu. Khi ấy, họ cần sự trợ giúp từ những thiết bị đặc biệt, bổ trợ cho việc kiểm soát bóng và di chuyển trên sân.

Khi kiểu giày adipower Predator xuất hiện trên thị trường, chúng nhanh chóng trở thành vật bất ly thân của không ít tiền vệ tài hoa, góp sức không nhỏ trong những bàn thắng đẹp mắt hay các đường kiến tạo thông minh. Sự hấp dẫn của đôi giày nằm ở cách bố trí “the Predator Element” với lớp cao su silicon ép lên lớp da bên ngoài và mặt trong đôi giày, khiến độ xoáy của bóng tăng lên khi chạm vào giày, đảm bảo khả năng kiểm soát bóng trong mọi điều kiện thời tiết. Đây được xem là sản phẩm kiểm soát bóng chính xác nhất của dòng sản phẩm Predator tính đến thời điểm này.
Ngoài ra, sự góp phần của công nghệ đế Sprint Frame đột phá khiến f50 adizero chỉ còn 230g, giảm 25% trọng lượng so với các sản phẩm Prediator khác (vốn nổi tiếng về độ nhẹ trước đây) nhưng vẫn đảm bảo được sự ổn định trong cấu trúc hình học của giày. Tất nhiên, adipower Predator vẫn giữ công nghệ thế mạnh powerspine với cơ chế “kicking flex” (cú đá điệu nghệ) ở mũi trước giày, làm giảm tối đa năng lượng bị mất khi sút bóng.

Khi giới mộ điệu làng túc cầu được chứng kiến khả năng giữ bóng, chuyền bóng của những tiền vệ hàng đầu như Xavi (Barcelona), Nani (M.U), Di Maria (Real Madrid), nhiều người đã choáng ngợp trước những đôi chân giàu kỹ thuật và điêu luyện. Và ở một khía cạnh nào đấy, các cầu thủ tài năng có lẽ cũng thầm biết ơn sự trợ giúp của “thần hộ mệnh” adipower Predator.
