Với những giai điệu mang âm hưởng hiện đại hơn, nhiều màn diễn sôi động và bắt mắt, K-Pop (nhạc pop Hàn Quốc) đang “lấn lướt” và thách thức J-Pop (nhạc pop Nhật Bản) ngay trên đất nước Nhật Bản.
(TT&VH) - Với những giai điệu mang âm hưởng hiện đại hơn, nhiều màn diễn sôi động và bắt mắt, K-Pop (nhạc pop Hàn Quốc) đang “lấn lướt” và thách thức J-Pop (nhạc pop Nhật Bản) ngay trên đất nước Nhật Bản.
Hồi cuối tháng 7, nam diễn viên Nhật Bản Sousuke Takaoka đã bị hãng đại diện sa thải sau khi anh chỉ trích mạng lưới truyền hình Fuji đã phát sóng quá nhiều chương trình Hàn Quốc. Ngày 21/8, khoảng 6.000 người Nhật Bản đã đứng bên ngoài trụ sở của Fuji TV, cầm cờ nước mình và hô hào phản đối sự xâm nhập của Làn sóng Hàn Quốc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận người dân xứ hoa anh đào “cuồng si” các ngôi sao xứ kim chi và các sản phẩm của nền văn hóa đại chúng Hàn Quốc như thế nào.
K-Pop thành công nhờ liên tục đổi mới
Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trình diễn ở Niigata, miền Bắc Nhật Bản, hôm 20/8
Nhật Bản vốn tự hào về khả năng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm giải trí của mình. Song nhiều năm trở lại đây, các serie phim truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc đã chiếm được thị phần lớn ở nước này. 
Các serie phim truyền hình Hàn Quốc đã trở thành “món ăn” hàng ngày của công chúng Nhật Bản, trong khi các nhóm nhạc pop xứ kim chi như Girls’ Generation và KARA đã lập các kỷ lục về lượng đĩa bán ra và thường xuyên xuất hiện vào “giờ vàng” trên truyền hình ở đất nước mặt trời mọc.
Ngành giải trí Hàn Quốc, đặc biệt là nhạc pop, đã phát triển bùng nổ ở Nhật Bản bởi các “kiến trúc sư” của dòng K-Pop đã biết tận dụng tất cả những gì mà nền công nghiệp âm nhạc Nhật Bản đã “tránh” trong nhiều năm.
Làn sóng Hàn Quốc là một hiện tượng toàn cầu, nhưng đến năm 2003 nó mới tạo nên cơn sốt ở Nhật Bản. Đó là thời điểm mạng lưới NHK phát sóng serie phim truyền hình Bản tình ca mùa Đông. Bộ phim này chiếm tỷ lệ khán giả cao ở mức kinh ngạc, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi. Tận dụng cơ hội này, ngành du lịch Hàn Quốc đã tổ chức các tour du lịch mang chủ đề phim và đông đảo người hâm mộ Nhật Bản đã “đổ xô” đến tham quan các điểm quay phim. Cùng năm đó, K-Pop cũng tạo những cuộc đột nhập lớn vào thị trường Nhật, như nữ ca sĩ BoA và các nhóm nhạc nam TVXQ và Big Bang đều lọt vào các bảng xếp hạng nước này.
Kể từ đó, K-Pop đã trở thành đối thủ cạnh tranh của J-Pop và thị trường Nhật Bản liên tiếp chịu sự tấn công của các nghệ sĩ và ban nhạc Hàn Quốc. Tháng 8/2010, các nhóm nhạc nữ xứ Hàn là KARA và Girls’ Generation đã đột phá vào các bảng xếp hạng ở Nhật với các đĩa đơn Mister và Genie. Giờ đây, cả 2 ban nhạc đều đã chiếm quán quân trong các bảng xếp hạng ở xứ Phù Tang và lập kỷ lục về lượng đĩa bán ra đối với nghệ sĩ nước ngoài ở Nhật Bản. Các album đầu tay của họ đều đạt danh hiệu bạch kim. Năm nay, cả 2 nhóm nhạc đều thành công khi phát hành những ca khúc dành riêng cho thị trường Nhật Bản.
“Theo chân” họ là các nhóm nhạc 2NE1, Brown Eyed Girls và 2PM. Mới đây, đĩa đơn đầu tay của một nhóm nhạc nam đã lọt vào vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Oricon Charts, bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng nhất của Nhật Bản.
K-Pop có được thành công đó một phần nhờ biết gắn kết các yếu tố phương Tây. Chẳng hạn như album đầu tay của Girls’ Generation ở Nhật Bản do các nhà sản xuất phương Tây thực hiện. Có thể những sự pha trộn đó không gây ấn tượng công chúng phương Tây, nhưng người Nhật lại thấy “lạ tai”.
J-Pop “nệ cổ”
Có một thực tế là Nhật Bản là đất nước rất khó thay đổi và nền âm nhạc của nước này cũng vậy. Hầu hết các ca khúc nổi tiếng hiện nay ở Nhật Bản đều ra đời từ giữa những năm 1990, thực trạng đó khiến nền âm nhạc nước này khá nhạt nhẽo và ảm đạm, còn các nghệ sĩ có ít cơ hội để hướng ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, K-Pop đã chinh phục Nhật Bản và hầu hết châu Á, thậm chí còn đang từng bước tiến vào thế giới phương Tây.
Hình ảnh cũng đóng một vai trò cốt yếu tạo nên thành công của K-Pop ở Nhật Bản. Các ngôi sao K-Pop luôn “phô” vẻ đẹp gợi cảm của mình thì các “đối tác” J-Pop lại chú trọng đến những bộ trang phục của tuổi thanh thiếu niên. Ban nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay là AKB48, gồm 48 ca sĩ thường mặc đồng phục và có phong cách như các cô gái 15 tuổi.
Rõ ràng, các ngôi sao K-Pop đã tìm được cách để lôi cuốn được lượng lớn người hâm mộ ở Nhật Bản. Mặc dù các nghệ sĩ J-Pop chưa bị “tuột” khỏi các bảng xếp hạng, nhưng vấn đề ở đây là liệu họ có xem đó là bài học để rút kinh nghiệm, để tự tái tạo mình nhằm tìm lại thành công ở chính mảnh đất quê hương hay vẫn “trung thành” với phong cách nữ sinh của mình?
Việt Lâm