thethaovanhoa.vn

02h05 ngày 16/9, Udinese - Rennes: Dấu hỏi cho hàng công

15/09/2011 12:07 GMT+7

Ở đấu trường Europa League, để hy vọng có thể tiến xa hơn vòng đấu bảng, Udinese cần phải cải thiện rất nhiều khâu dứt điểm của các cầu thủ tấn công.

(TT&VH) - Việc Udinese bị loại khỏi Champions League (thua Arsenal) bắt nguồn từ việc hàng tấn công đã chơi khá tệ. Ở đấu trường Europa League, để hy vọng có thể tiến xa hơn vòng đấu bảng, Udinese cần phải cải thiện rất nhiều khâu dứt điểm của các cầu thủ tấn công.

Nếu hàng công dứt điểm tốt, Udinese có thể nghĩ đến chiến thắng - Ảnh Getty

Những ai chứng kiến Udinese đối mặt với Arsenal ở hai lượt trận play-off Champions League tháng trước đều không thể phủ nhận một điều rằng, đội bóng đến từ vùng đông bắc Italia đã thi đấu rất tốt. Trong cả hai lượt trận, đội quân do HLV Guidolin dẫn dắt không hề thua sút so với gã khổng lồ nước Anh, đặc biệt khi xét về thế trận và số cơ hội tạo ra.

Chỉ có điều, Udinese có quá ít kinh nghiệm trên sân chơi châu Âu so với Arsenal. Từ việc thua sút về yếu tố kinh nghiệm, Udinese đã không biết cách để tận dụng cơ hội của mình, để rồi phải chịu thất bại trong cả hai lượt đấu. Nếu làm chủ tốt hơn những cơ hội mình có, Udinese có thể đã không bị đẩy xuống tham dự Europa League.

Những lá thăm may rủi ở vòng bảng Europa League đã không hề mỉm cười với Udinese, khi đội quân của HLV Guidolin gặp phải những đối thủ rất xương. Để nghĩ đến việc vượt qua vòng đấu bảng, Udinese phải nỗ lực rất nhiều, và không được phép để những gì diễn ra trước Arsenal lặp lại.

Khi ấy, trong mỗi lượt trận với Arsenal, Udinese đều tung ra được 12 pha dứt điểm, nhưng chỉ giành vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đó là một hiệu suất ghi bàn quá thấp và không thể chấp nhận được. Trên sân chơi Serie A, cuộc chiến đường dài giúp Udinese có cơ hội để sửa chữa sai lầm, nhưng khi bước ra đấu trường châu Âu, một cơ hội bị phung phí cũng có nghĩa hy vọng đi tiếp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Rennes, đối thủ vừa tầm?

Những gì mà Udinese đã trải qua trước Arsenal có lẽ là quá đủ để “những đứa trẻ nhà Guidolin” ra ra bài học cho mình. Vì thế, người hâm mộ ở Udine đang hy vọng sẽ được chứng kiến bộ mặt khác của đội nhà. Một may mắn không nhỏ cho Udinese là họ tránh được cả Atletico Madrdi lẫn Celtic ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Đối mặt với Rennes dù sao cũng dễ chịu hơn, bởi đại diện nước Pháp không hơn gì Udinese về mặt kinh nghiệm ở sân chơi châu lục. Hiện tại, Rennes đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, mới nhất là việc quật ngã Marseille ngay trên sân khác, nhưng điều đó không làm Udinese cảm thấy ngán sợ như khi đụng các đối thủ danh tiếng hơn.

Rennes dù sao cũng có những vấn đề riêng, trong đó nổi bật là tính ổn định (từng thua trắng 4 bàn trước Montpellier). Từ đó, với lợi thế sân nhà, Udinese hoàn toàn có cơ sở để giải tỏa gánh nặng cho hàng tấn công, và nghĩ đến việc tìm kiếm chiến thắng trong trận đầu tiên của vòng bảng. Một khi có được kết quả tích cực, Udinese sẽ thêm tự tin để hướng đến những đối thủ lớn hơn.

Cuối tuần qua, chiến thắng trên sân của Lecce ở vòng 2 Serie A ít nhiều đã mang đến sự lạc quan cho các học trò HLV Guidolin khi tiếp đón Rennes. Trong trận đấu đó, hàng thủ Udinese đã chơi tương đối tốt và thậm chí còn ghi bàn mở tỷ số (hậu vệ Basta). Đội trưởng Di Natale cũng có bàn thắng cho riêng mình để thêm quyết tâm trong cuộc chiến sắp tới.

Điều quan trọng hơn, bên cạnh việc Di Natale ghi bàn, tiền vệ công Gabriel Torje cũng đã thi đấu rất tốt. Cầu thủ 21 tuổi người Romania, với chiều cao chỉ 1m67, đã chơi khá ăn ý với Di Natale trong khoảng thời gian có mặt trên sân. Phong độ của Torje đã gợi nhớ đến hình ảnh của Alexis Sanchez, đối tác ăn ý với Di Natale trong nhiều năm qua.

Nếu Torje, Di Natale và những cầu thủ khác duy trì sự nhạy bén như trận thắng Lecce, 3 điểm trước đối thủ Rennes không quá xa tầm với của Udinese.

Dự đoán: 2-1

Đối đầu: Hai đôi chưa từng gặp nhau trước đây.

Lực lượng:

Udinese: Coda, Ferronetti, Floro Flores chấn thương.

Rennes: Yacine Brahimi và Onyekachi Apam chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Udinese: Handanovic - Benatia, Danilo, Domizzi - Isla, Pinzi, Dabu, Asamoah, Armero - Torje - Di Natale

Rennes: Costil - Danze, Mangane, Kaka-Biyik, Theophile-Catherine - Pajot, M’Vila, Feret - Boukari, Montano, Pitroipa

10 Thủ môn Handanovic từng có 10 trận bắt cho Udinese ở Cúp UEFA (trước khi đổi tên thành Europa League), với 13 lần để thủng lưới (mùa 2008-09).

21 Antonio Di Natale đã có 21 trận đấu ở các Cúp châu Âu trong sự nghiệp, ghi tổng cộng 8 bàn thắng. Tất cả cùng diễn ra với Udinese.

13 Rennes đã ghi đến tổng cộng 13 bàn thắng ở Europa League mùa này (vòng sơ loại thứ ba và play-off), trung bình 3,25 bàn/trận.


Ngọc Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN