thethaovanhoa.vn

Futsal VN nhìn từ giải futsal TP.HCM mở rộng 2011: Chưa xứng tầm

12/09/2011 09:19 GMT+7

Với những đặc điểm phù hợp với tố chất con người VN, futsal hay còn gọi là bóng đá trong nhà đang thu hút một số lượng người chơi rất đông đảo.

(TT&VH) - Với những đặc điểm phù hợp với tố chất con người VN, futsal hay còn gọi là bóng đá trong nhà đang thu hút một số lượng người chơi rất đông đảo. Môn thể thao này cũng đang được các công ty, doanh nghiệp đầu tư để phát triển mạnh.

Thậm chí, ở TP.HCM hiện tại, việc tạo ra những sân chơi ăn theo bộ môn thể thao này là một món hời không thể bỏ qua với người kinh doanh. Tính sơ sơ, trên các địa bàn quận huyện của thành phố đông dân nhất nước này, phải có đến trên dưới 500 sân để phục vụ người chơi.

Ngày càng nhiều giải đấu chuyên nghiệp được ra đời để đáp ứng nhu cầu thi đấu cho những đội bóng chuyên nghiệp. Cá biệt như giải đấu của một CLB doanh nhân sáng lập có đến cả trăm đội bóng từ nhiều nơi đến tham dự. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, những giải đấu đó vẫn chưa tương xứng với mức độ đầu tư và sự phát triển của futsal ở VN.


Thái Sơn Bắc (áo trắng), một trong những tên tuổi đáng chú ý của futsal VN

1. Có thể thấy được thực tế này qua giải futsal các đội mạnh TP.HCM mở rộng năm 2011. Giải đấu do CLB Thái Sơn Nam (TSN), một đơn vị đi đầu trong việc đưa môn thể thao này vào VN, tổ chức. Việc TSN phối hợp với Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) tổ chức giải đấu này không ngoài mục đích tạo điều kiện cho các cầu thủ của họ có dịp thi đấu, tích lũy kinh nghiệm với những đội bóng mạnh khác trên cả nước.

Đó là một yêu cầu gần như là bắt buộc nếu muốn tăng chất đội bóng của mình. Bởi lẽ, hiện tại, không riêng gì TSN mà rất nhiều đơn vị khác đã có những đầu tư bài bản cho futsal như Tâm Nhật Minh, Ô tô Phạm Gia, Sanna Khánh Hòa…. Tất cả CLB đó đều có cách làm bài bản, chuyên nghiệp: đào tạo trẻ, thuê HLV từ các nền futsal danh tiếng về huấn luyện, cho cầu thủ cọ sát thường xuyên ở nhiều giải đấu (cả tập huấn ở nước ngoài)…

Thế nên, nếu trông chờ vào các giải đấu tầm QG chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì chẳng khác nào như “chờ sung rụng”. Phong trào càng lớn mạnh nhưng hàng năm VFF chỉ có một giải đấu VĐQG dành cho futsal thi đấu trong vỏn vẹn mươi ngày rồi “ai về nhà nấy”.

Từ đó, tự bản thân những đơn vị có đội bóng chuyên nghiệp phải tổ chức thêm những giải đấu để đáp ứng yêu cầu phát triển của mình.

2. Đem điều này để so sánh với Thái Lan, quốc gia có nền futsal mạnh nhất khu vực và cường quốc thế giới sẽ cho ra một kết quả khập khiễng. Cũng như VN, phong trào futsal đến Thái Lan cùng một thời điểm là năm 1998.

Nhận thấy đây là một môn thể thao phù hợp với tố chất của dân tộc mình, người Thái đã phát triển nó và giờ họ đang là thế lực futsal của thế giới. Một trong những nước cờ khiến người Thái vượt mặt VN trong môn thể thao này chính là việc ra đời của Thai futsal League, giải đấu cho các CLB chuyên nghiệp và ngoài ra còn có những giải đấu cấp thấp hơn như giải hạng Nhất, Nhì, Ba ở VN.

Ở Thai futsal League có rất nhiều cầu thủ ngoại gốc Brazil, Tây Ban Nha. Chỉ liệt kê sơ qua điểm này thôi, có thể hiểu vì sao giờ người Thái đang chuẩn bị cho World Cup futsal 2012 (kỳ World Cup thứ 4 kể từ năm 2000 của người Thái), còn VN thì vẫn chưa biết mình ở đâu trong sân chơi châu lục.

Trao đổi với HLV Sergio Gargelli (HLV trưởng ĐT futsal VN) về những khó khăn của futsal VN thì nhận được phản hồi rất thẳng thắn: “Phong trào futsal ở VN đang phát triển mạnh. Các CLB ở VN cũng đã cho thấy sự đầu tư lớn cho futsal. Nếu đảm bảo điều này trong tương lai, ĐTQG sẽ có thành tích tốt ở những kỳ SEA Games và nằm trong tốp những đội bóng mạnh của châu Á và xa hơn là tham dự VCK World Cup. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại của futsal VN là chúng ta không có một giải đấu chuyên nghiệp dành cho các CLB.

Thế nên, các đội bóng không được thi đấu thường xuyên, hàng tuần không được cọ xát với nhau. Đó là một vấn đề lớn. Chỉ có 3 đến 4 đội bóng hoạt động có tổ chức chuyên nghiệp, nhiều đội bóng khác chỉ được thành lập để tham dự các giải đấu rồi giải tán. Các cầu thủ không được thi đấu, không được tập luyện thường xuyên thì làm sao phát triển được”.

3. Một trở ngại không nhỏ nữa khiến futsal VN phát triển còn hạn chế, đến từ tính chuyên nghiệp còn chưa cao của các CLB futsal VN. Những sự vụ các đội bóng có hiềm khích với nhau để rồi nói chuyện bằng nắm đấm, rồi tố cáo, hành hung trọng tài diễn ra thường xuyên như cơm bữa ở các giải đấu tầm quốc gia hẳn hoi.

Thêm việc một ông bầu nắm hơn 2i đội bóng, trọng tài cũng là “gà nhà” của đơn vị đó… những chuyện nhập nhằng luôn thường trực quanh các giải đấu và luôn chờ thời điểm để… loạn cả lên, nhưng chẳng có cách giải quyết thấu đáo từ cấp trên.

Dù phong trào futsal VN đang phát triển lớn mạnh nhưng có thể cảm nhận rõ một điều, cung cách quản lý, điều hành, tổ chức của chúng ta vẫn chưa theo kịp sự phát triển của bộ môn này. Và phải chờ thêm bao lâu nữa, môn thể thao rất phù hợp với tố chất con người VN này mới có thể có những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai?!

Việt Hòa



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN