thethaovanhoa.vn

"Chim họa mi" Charles Aznavour chưa ngừng ca hát ở tuổi 87

09/09/2011 10:52 GMT+7

Charles Aznavour là một tượng đài quốc gia của nước Pháp. Ông là một trong những ca sĩ/nhà soạn ca khúc nổi tiếng nhất của Pháp và thế giới.

(TT&VH) - Charles Aznavour là một tượng đài quốc gia của nước Pháp. Ông là một trong những ca sĩ/nhà soạn ca khúc nổi tiếng nhất của Pháp và thế giới. Năm nay đã 87 tuổi, nhưng giọng ca trữ tình này vẫn tuyên bố đừng bao giờ nghĩ tour diễn sắp tới của ông là lời chào từ biệt.

“Tôi sẽ không bao giờ dùng từ giã biệt” - Aznavour khẳng định và ông đã khiến người hâm mộ phấn chấn khi thông báo các kế hoạch trình diễn 1 tháng tại Nhà hát Olympia ở Paris, bắt đầu từ hôm 7/9, và sau đó là 20 buổi hòa nhạc khắp nước Pháp.

Thích được làm những điều mới, lạ

Việc trình diễn tại Nhà hát Olympia ở Paris rất có ý nghĩa đối với Aznavour bởi đó là nơi ông đã khởi dựng sự nghiệp cách đây 55 năm. Thế nhưng chính việc Aznavour chọn Olympia đã làm xuất hiện nhiều lời đồn đoán rằng rất có thể ông sẽ dùng sân khấu này để tuyên bố từ giã sự nghiệp. Tin đồn buộc Aznavour phải lên tiếng “sửa sai”: “Tôi từng nói tôi sắp thực hiện một trong những tour diễn cuối cùng, nhưng đừng nghĩ đây là tour diễn cuối cùng của tôi”.

Aznavour đã chọn nhiều ca khúc mới, các nhạc phẩm được yêu thích nhất mọi thời đại và cả nhiều ca khúc kinh điển để trình diễn tại Nhà hát Olympia và tour diễn khắp nước Pháp. Điều đáng nói là trong tour diễn này ông có một nghệ sĩ chơi duduk - nhạc cụ hơi làm bằng gỗ của Armenia, giống như cây sáo truyền thống. “Lần này tôi sẽ trình bày ca khúc với duduk” - Aznavour hứng khởi nói. “Đây là lần đầu tiên tôi có thể trình diễn cùng nhạc cụ này trên sân khấu. Tôi cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, thích được làm những điều mà chưa ai từng làm trước đó: trình diễn tại Hollywood Bowl ở Los Angeles, tại điện Kremlin, Quảng trường St. Mark ở Venice...”.

Với tour diễn này, Aznavour thổ lộ ông không bị rơi vào tâm trạng lo sợ khán giả không tới xem, nhưng lại hơi lo lắng về việc lựa chọn các ca khúc.

Một Frank Sinatra của nước Pháp

Sinh năm 1924 ở Paris trong một gia đình gốc Armenia, Aznavour (tên gốc là Aznavourian) lớn lên ở vùng ngoại ô nghèo của thành phố trước khi tìm được “bến đỗ” trên sân khấu. Kể từ khi khởi nghiệp tới nay, Aznavour đã thu âm gần 1.000 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc ăn khách như She Yesterday When I Was Young.

Bắt đầu nghiệp ca hát trong các quán rượu và hộp đêm, nhưng sau đó ông đã hợp tác với nhạc sĩ trẻ Pierre Roche và nữ ca sĩ nổi tiếng Edith Piaf, người đã đưa ông tới Mỹ trình diễn. Sau khi theo đuổi sự nghiệp solo, năm 1954 Aznavour gây tiếng vang với màn trình diễn sống mang tên Sur Ma Vie. Năm 1960, ông tung ra một trong những ca khúc ăn khách nhấ tJe m’voyais dejavà cùng năm đó ông nổi danh quốc tế với vai chính trong phim Shoot the Piano Player của Francois Truffaut. 2 năm sau, Aznavour “tấn công” Thính phòng Carnegie ở New York trước khi lưu diễn thế giới và nhiều ca khúc của ông đã được một số ngôi sao cover lại, như huyền thoại dòng soul Ray Charles (La Mamma), Liza Minnelli và Fred Astaire.

Được mệnh danh là Frank Sinatra của nước Pháp, Aznavour không chỉ là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của nước này mà còn là nghệ sĩ trình diễn Pháp đầu tiên có album dành danh hiệu bạch kim ở châu Âu. Cho đến nay, lượng đĩa bán ra của ông đã đạt hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới.

Năm 1998, Aznavour được CNN và Time Online bình chọn là Nhà giải trí của Thế kỷ. Song giờ đây, nghệ sĩ đã ở tuổi ngoại bát tuần này biết rằng ông không thể thực hiện được những màn diễn như trước. “Nếu cần đứng hát tôi vẫn có thể làm như vậy, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không cần sự hỗ trợ. Con người ta phải luôn nhận thức được tuổi tác của mình.” - Aznavour chia sẻ.

Trước khi thực hiện tour diễn mới, Aznavour phát hành cuốn hồi ký From One Door to Another và album Always. Mỗi ca khúc trong album này là một câu chuyện kể về thời khắc đã qua, về chiến tranh, tình yêu và nỗi khát khao. “Người ờng hỏi tôi có hay nghĩ đến phụ nữ khi sáng tác ca khúc, tôi trả lời không vì khi sáng tác, tôi thường nghĩ đến vẻ đẹp của ca từ trước tiên, rồi sau đó mới nghĩ đến chủ đề. Tôi mang ơn văn học Pháp. Tôi là một con mọt sách, vì thế tôi đã mua rất nhiều sách, trong đó có nhiều cuốn rất đẹp, bởi tôi muốn, không chỉ có đôi mắt mình mới được chiêm ngưỡng những cái hay, cái đẹp, mà đôi tay mình cũng có thể chạm vào những thứ đẹp đẽ tương xứng” - Aznavour nói.

BẢNG XẾP HẠNG BILLBOARD 200
Top 10 album:

1.Tha Carter IV (Lil Wayne)
2. I’m With You (Red Hot Chili Peppers)
3. 21 (Adele)
4. Watch The Throne (Jay Z Kanye West)
5. Nothing But The Beat (David Guetta)
6. Barefoot Blue Jean Night (Jake Owen)
7. 4 (Beyonce)
8. The R.E.D. Album (Game)
9. What Matters Most (Barbra Streisand)
10. NOW 39 (nhiều nghệ sĩ)

Việt Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN