Maurizio Zamparini, ông chủ của Palermo, đang cố gắng tìm kiếm một HLV mới trước khi Serie A khởi tranh (có thể là cuối tuần này).
(TT&VH) - Maurizio Zamparini, ông chủ của Palermo, đang cố gắng tìm kiếm một HLV mới trước khi Serie A khởi tranh (có thể là cuối tuần này). Nhưng có vẻ không ai đủ dũng cảm để làm việc ở Renzo Barbara, khi Delio Rossi và Cladio Ranieri đều thẳng thừng từ chối.
Đầu tháng Sáu, Stefano Pioli quyết định nói lời chia tay Chievo để đến sân Renzo Barbara, cùng rất nhiều mơ mộng về tương lai. Vị HLV người xứ Emilia-Romagna, là cựu hậu vệ của Juve, đã mơ về cuộc chơi tại Cúp châu Âu, cũng như nuôi hy vọng cùng với Palermo trở thành ngựa ô của Serie A mùa giải mới 2011-12.
Pioli được ông chủ Zamparini cho toàn quyền quyết định về bộ máy làm việc, và ông đã mang đến Sicilia những cộng sự ở Chievo. Ngoài ra, Pioli còn mang theo cả người học trò Mantovani để bổ sung cho hàng thủ Palermo (3,5 triệu euro).
![]() Ranieri từ chối dẫn dắt Palermo - Ảnh Getty |
Tuy nhiên, chưa kịp ngồi nóng chỗ thì Pioli liên tục phải nhìn các cầu thủ ưng ý bị mang bán. Các cầu thủ trụ cột lần lượt ra đi vì Zamparini muốn kiếm lợi cho túi tiền của mình. Việc Palermo bị loại khỏi sân chơi Europa League là hệ quả tất yếu của việc đội bóng bị biến thành đống hổ lốn.
Giấc mơ châu Âu của Pioli tan vỡ, và vài ngày sau ông nhận quyết định sa thải. Pioli bị đuổi không phải vì Palermo đừng bước ở Europa League, mà do đã lên tiếng yêu cầu Zamparini mua thêm người mới, trong đó vị trí thủ môn để thay thế Sirigu. Zamparini đã đưa ra mời Delio Rossi, nhưng với danh dự của cá nhân, cựu HLV của Lazio khước từ thẳng thừng. Không ai có thể chấp nhận quay về nơi mà mình vừa bị sa thải hai lần chỉ trong vòng nửa năm, chỉ vì tính đồng bóng của vị Chủ tịch.
Không mời được Rossi, Zamparini chuyển hướng sang Claudio Ranieri. Đang thất nghiệp và phải cộng tác với kênh Rai Sport (làm BLV), Ranieri cũng không đủ dũng cảm để làm việc với một người như Zamparini. Quan trọng hơn, Ranieri không tìm thấy một tia hy vọng nào với đội hình hiện tại của Palermo.
Thủ môn chính Sirigu sang PSG; hàng thủ mất Cassani, Bovo, Goian và Darmian; tuyến giữa đã không còn những trụ cột Pastore và Nocerino. Palermo giờ đây trở nên mất cân đối rõ rệt và những gương mặt nổi bật nhất chỉ còn tập trung ở hàng công. Điều đó khiến tham vọng giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới đang bị đặt dấu hỏi. Thậm chí, Palermo hoàn toàn có thể rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng.
Buộc phải hài lòng với Mangia?
Sau khi Rossi lắc đầu, và Ranieri tuyên bố “tôi đang có chuẩn bị cho ngày trở lại với một đội bóng lớn, và có kế hoạch nghiêm túc hơn”, Zamparini có vẻ như buộc phải hài lòng với Devis Mangia. Sau khi sa thải Pioli, Mangia là người mà Zamparini chọn làm HLV tạm quyền.
Ở Italia, Mangia là một cái tên hoàn toàn vô danh, dù ông khởi nghiệm huấn luyện khi mới 25 tuổi (đã có hơn một thập niên làm công tác huấn luyện). Trong phần lớn sự nghiệp, Mangia chủ yếu huấn luyện các đội trẻ. Mùa trước, Mangia dẫn dắt đội trẻ Varesa vào đến chung kết giải VĐQG lứa tuổi U-20, và thua 2-3 trước Roma. Thành công ấy giúp Mangia được Palermo mời về nắm giữ đội Primavera.
Khả năng của Mangia như thế nào vẫn còn phải đợi thời gian trả lời. Mặc dù vậy, Zamparini vừa hết lời ca ngợi vị HLV người Milano, khi gọi “Mangia còn rất trẻ, và tôi nhìn thấy ở đó hình ảnh của Guardiola. Mangia thích thứ bóng đá tấn công với sự di chuyển liên tục, và đó là điều hợp ý tôi”.
Cũng có thể, với tính đồng bóng, Zamparini lại chẳng đẩy Mangia trở lại đội trẻ, và tìm một cái tên khác đưa lên ghế HLV ở Renzo Barbara.
Ngọc Linh
5 Từ đầu năm đến nay, chiếc ghế HLV của Palermo trải qua 5 đời, bao gồm Delio Rossi (hai lần), Cosmi, Pioli và hiện tại là Mangia. 54,3 Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, tổng số tiền mặt mà Palermo thu về từ việc bán cầu thủ (chưa tính “bonus” và các thêm cầu thủ) là 54,3 triệu euro. 2 Delio Rossi là HLV có “thâm niên” nhất ở Palermo kể từ khi Zamparini làm chủ tịch, với thời gian tại vị kéo dài gần hai năm (2009-2011). |