Maldini đã từ giã sân cỏ sau 12 năm mang chiếc băng đội trưởng trên tay, nhưng những người hùng khác thuộc thế hệ của anh vẫn chiến đấu trên sân. Zanetti đã đeo nó từ năm 1999, sau khi huyền thoại Bergomi giã từ sân cỏ.
(TT&VH) - Maldini đã từ giã sân cỏ sau 12 năm mang chiếc băng đội trưởng trên tay, nhưng những người hùng khác thuộc thế hệ của anh vẫn chiến đấu trên sân. Zanetti đã đeo nó từ năm 1999, sau khi huyền thoại Bergomi giã từ sân cỏ.
![]() Tân đội trưởng Bellini của Atalanta - Ảnh Getty |
12 mùa bóng với chiếc băng đội trưởng trên tay, mà sự có mặt của anh trên sân trong ngần ấy năm đồng nghĩa với sự tự tin của đồng đội và sự tôn trọng của đối thủ. Nhưng Zanetti chưa phải là đội trưởng lâu năm nhất hiện còn đang thi đấu. Không một ai hiện tại ở Serie A vượt nổi Totti, người không chỉ đang giữ kỉ lục về số bàn thắng nhiều nhất ghi được trong số những cầu thủ còn đang chơi bóng (207 bàn) mà còn là người đeo băng đội trưởng lâu nhất ở Serie A, từ năm 1998, sau khi nhận lại chức danh quan trọng ấy từ tay Aldair. Del Piero trở thành thủ lĩnh Juve muộn hơn một chút (vào năm 2001), sau khi thừa kế băng đội trưởng từ người hiện đang là HLV trưởng Juve, Conte.
Totti cùng với P.Cannavaro (Napoli) là những đội trưởng duy nhất ở Serie A sinh ra ở thành phố của đội bóng họ đang thi đấu. Điều tương tự dành cho Bellini, từng là đội phó của đội mới lên hạng Atalanta, nhưng giờ được đôn lên đội trưởng sau khi Doni bị treo giò vì dính líu đến dàn xếp tỉ số. Hậu vệ trái người gốc Bergamo này đã gắn bó với Atalanta từ khi còn là một cầu thủ nhí trong đội thiếu niên. Khó có thể tìm đâu ra nữa trong số các đội trưởng còn lại ở Serie A một sự gắn bó lâu đến thế. Một cầu thủ nữa được thừa hưởng băng đội trưởng do rắc rối liên quan đến người đang mang nó trước đó. Ở Fiorentina, Gamberini sẽ là thủ lĩnh mới của Fiorentina sau khi Mihajlovic tước băng của Montolivo, người cũng như Gamberini, đã chơi cho đội bóng áo tím 6 năm, và là những người gắn bó lâu nhất với đội. Lí do rất đơn giản: Montolivo bị cách chức vì anh không chịu gia hạn hợp đồng với Fiorentina và đang tìm cách ra đi.
A.N
Gắn bó lâu năm chưa chắc đã là đội trưởng, và biểu tượng CLB… Các số liệu thống kê cho thấy, trong số 20 CLB Serie A mùa này, có 3 đội trưởng không phải là người gắn bó lâu năm nhất với CLB, và do đó, được coi là một dạng công thần, hay xa hơn nữa, là biểu tượng thực sự của những CLB ấy. 17 người còn lại đều là những công thần mang băng đội trưởng. Chỉ có 2 đội trưởng là cầu thủ ngoại quốc, và đều là người Nam Mỹ từng gắn bó hơn 10 năm với các đội của họ (bản thân những người này có ông bà là người Ý), là J.Zanetti (Argentina, Inter) và Giacomazzi (Uruguay, Lecce). CLB Gắn bó lâu nhất Số mùa (trận/bàn*) Đội trưởng Roma Totti, 35 tuổi 19 (474/207) Totti Juventus Del Piero, 37 tuổi 18 (455/185) Del Piero Inter J. Zanetti, 38 tuổi 18 (536/12) Zanetti Atalanta Bellini, 31 tuổi 13 (209/4) Bellini Milan Ambrosini, 34 tuổi 13 (329/29) Ambrosini Cagliari Conti, 32 tuổi 12 (228/28) Conti Lecce Giacomazzi, 33 tuổi 10 (190/20) Giacomazzi Chievo Pellissier, 32 tuổi 9 (264/72) Pellissier Genoa M.Rossi, 33 tuổi 8 (196/10) M.Rossi Siena Vergassola, 35 tuổi 8 (331/26) Vergassola Lazio Rocchi, 33 tuổi 7 (287/94) Rocchi Napoli Grava, 34 tuổi 7 (65/0) P.Cannavaro Udinese Di Natale, 34 tuổi 7 (288/130) Di Natale Fiorentina Gamberini, 30 tuổi 6 (243/5) Gamberini Catania Biagianti, 27 tuổi 5 (105/3) Biagianti Cesena Lauro, 30 tuổi 5 (40/0) G.Colucci Novara Ludi, 29 tuổi 5 (0/0) Rubino Palermo Miccoli, 32 tuổi 4 (108/50) Miccoli Bologna Casarini, 22 tuổi 4 (44/0) Di Vaio Parma Morrone, 33 tuổi 4 (268/12) Morrone Chú thích: * Số liệu chỉ tính ở Serie A |