Nhẹ nhàng và tâm lý, tính cách của HLV Phan Thanh Hùng cũng giống như triết lý bóng đá của ông trong lối chơi rất uyển chuyển và mềm mại mà nhà cầm quân người Đà Nẵng dày công xây dựng cho HN.T&T.
(TT&VH) - Nhẹ nhàng và tâm lý, tính cách của HLV Phan Thanh Hùng cũng giống như triết lý bóng đá của ông trong lối chơi rất uyển chuyển và mềm mại mà nhà cầm quân người Đà Nẵng dày công xây dựng cho HN.T&T, hay trong cách vận hành chiến thuật của ĐT U23. 2 năm làm việc tại Thủ đô cũng là quãng thời gian người ta biết đến Phan Thanh Hùng với tư cách là một trong những HLV tốt nhất của bóng đá VN ở thời điểm hiện tại.
* Thưa HLV Phan Thanh Hùng, ông suy nghĩ gì khi nhìn chung, mọi người đều đánh giá HN.T&T là đội bóng chơi có nét và hiệu quả nhất của bóng đá VN ở thời điểm này?
- Quan điểm và cũng là mơ ước của tôi là xây dựng một lối chơi bóng trước hết phù hợp với tố chất của cầu thủ VN và sau đó là hiệu quả song hành cùng sự cống hiến (đẹp mắt). 2 năm làm việc tại HN.T&T cũng như những quãng thời gian trước kia làm trẻ tại Đà Nẵng, dù mỗi thời mỗi khác và phương pháp huấn luyện cũng có những thay đổi để phù hợp hơn với hoàn cảnh nhưng nhìn chung, tôi luôn trung thành với triết lý xây dựng một lối chơi bóng ngắn, ít chạm, luôn nhập cuộc với tư tưởng làm chủ khu trung tuyến.

Năm ngoái là năm đầu tiên tôi ra Hà Nội làm việc nên không tránh khỏi những khó khăn trong việc thích nghi, nắm bắt một đội bóng hoàn toàn mới, thêm vào đó là sự thiếu hụt lực lượng nên đã khiến HN.T&T chưa phát huy được hết sức mạnh của mình. Sang đến năm nay, với sự trở lại và bổ sung nhiều cầu thủ giỏi, lối chơi của HN.T&T đã nhuần nhuyễn hơn và tiến bộ vượt bậc. Trong bóng đá đó cũng là điều dễ hiểu.
* Nhưng năm ngoái ông cùng đội bóng của mình đã vô địch V-League?
- Đó cũng là một quy luật muôn thủa trong bóng đá, điều làm nên sự hấp dẫn của môn thể thao này. Trên thế giới, người ta ghi nhận khá nhiều trường hợp những đội bóng không thật sự thành công về chuyên môn nhưng vẫn có thể bước lên ngôi vô địch và ngược lại, đôi khi cũng chính những đội bóng đó, dù được bổ sung nhiều cầu thủ giỏi, lối chơi được nâng cấp song rút cuộc vẫn trắng tay. Điều rút ra ở đây là HLV cần kiên định với những sự lựa chọn của mình bởi thành công không chỉ gói gọn trong chiếc Cúp, thậm chí thất bại ở mùa giải này còn là tiền đề để đội bóng trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải tiếp theo.
* Tức là người ta vẫn sẽ được thấy một Phan Thanh Hùng cùng HN.T&T tràn đầy khát khao chinh phục tại V-League 2012?
- Chắc chắn là như vậy! Điều tôi luôn tâm niệm trong nghề là hãy luôn cố gắng hết mình ở bất cứ nơi đâu đặt chân đến. Thắng hay thua, thành công hay thất bại là chuyện thường tình trong bóng đá và suy cho cùng không quan trọng bằng việc mình cảm thấy thanh thản sau khi đã cố gắng hết sức và đội bóng đang đi đúng hướng, chỉ sợ tư tưởng nửa vời thôi (cười).
* Người ta còn biết đến HLV Phan Thanh Hùng như là một bậc thầy về làm tâm lý cho cầu thủ nữa, hãy chia sẻ với chúng tôi về điều đó!
- Như tôi từng trao đổi cùng TT&VH trước thềm trận đấu với SLNA ở vòng 26, bóng đá là trò chơi xoay quanh 4 yếu tố: thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý. 3 yếu tố đầu thì bất cứ HLV nào, sau khi đã được đào tạo, đều có thể làm được.
Riêng tâm lý thì tùy thuộc vào quan niệm và khả năng của mỗi người. Trên thực tế, tâm lý có ý nghĩa rất quan trọng và có thể còn kéo theo sự thăng hoa hay thất bại của 3 yếu tố còn lại.
Tôi không dám nhận mình là “bậc thầy về làm tâm lý”, nhưng là người từng trải qua nghiệp cầu thủ, lại trưởng thành từ đào tạo trẻ nên sự gần gũi giữa tôi với các học trò của mình giống như một lẽ tự nhiên. Đó là một thứ tình cảm pha lẫn giữa tình thày trò, tình đồng chí, đồng nghiệp. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi lần ra sân, thày trò hợp thành một khối thống nhất, phấn đấu vì mục tiêu chung. Trong bóng đá, cũng có thể xem đó là một thành công.
* Xin cám ơn HLV Phan Thanh Hùng về cuộc trao đổi và chúc ông luôn thành công!
Đức Hoàng (thực hiện)