thethaovanhoa.vn

Liverpool đại thắng Bolton: Chất Anh

29/08/2011 12:57 GMT+7

Sự xuất hiện của Charlie Adam, Stewart Downing và Jordan Henderson đã biến Liverpool thành đội bóng đậm chất Anh bậc nhất ở Premier League, đồng thời mang lại những chiến thắng thuyết phục mà các CĐV áo đỏ ở Anfield đã chờ đợi bấy lâu nay.

(TT&VH)- Sự xuất hiện của Charlie Adam, Stewart Downing và Jordan Henderson đã biến Liverpool thành đội bóng đậm chất Anh bậc nhất ở Premier League, đồng thời mang lại những chiến thắng thuyết phục mà các CĐV áo đỏ ở Anfield đã chờ đợi bấy lâu nay.

Mặc dù mới nhận công việc dẫn dắt Liverpool được chưa đầy một năm, thật ra HLV Kenny Dalglish đã luôn dõi theo những bước đi của đội bóng cuộc đời ông kể từ khi đột ngột chia tay Anfield 10 năm trước. Chính thức trở lại từ tháng 7/2009 với vị trí trưởng bộ phận đào tạo trẻ và đại sứ của của CLB, Dalglish cũng đã chứng kiến những ngày tháng đen tối nhất của Liverpool một thập kỷ qua, những năm cuối thời Benitez và 6 tháng trong tay Roy Hodgson. Có lẽ chính từ việc quan sát hai người tiền nhiệm mà Dalglish định hình chiến lược nhân sự cho đội bóng áo đỏ trong 8 tháng vừa qua.

Thật ra, kể cả từ thời Gerard Houllier, Liverpool đã ngày càng đi chệch khỏi quỹ đạo truyền thống của họ, với việc xây dựng một lối chơi dựa nhiều vào những ngoại binh phong cách Địa Trung Hải, đầu tiên là Pháp dưới thời Houllier và sau đó là TBN dưới thời Benitez. Dalglish hiển nhiên không đồng ý với điều đó và mặc dù không nói ra, những gì ông làm ở Anfield kể từ khi đảm nhận trọng trách đưa đội bóng áo đỏ trở lại với vinh quang, như thời của ông, đã là lời tuyên ngôn hùng hồn về phong cách và lý tưởng bóng đá của chiến lược gia người Scotland.

Liverpool đang trở lại quỹ đạo- Ảnh Getty

4 trong số 7 hợp đồng của Dalglish ở Liverpool tính tới giờ là những cầu thủ hàng đầu của bóng đá xứ sương mù (Adam, Downing, Henderson và Andy Carroll). Một danh sách dài những cái tên không phù hợp với một đội bóng kiểu Anh đậm đặc, mạnh mẽ, cương quyết, tốc độ và không khoan nhượng, đã phải ra đi, như Alberto Aquilani, Dani Pacheco, Nabil el Zhar, Ryan Babel, Milan Jovanovic… Thậm chí, có thể nói không ngoa rằng ngay cả Fernando Torres cũng bị bán đi một phần vì tiền đạo người TBN không phải là mẫu cầu thủ mà Dalglish muốn, dù tài năng của anh là không thể phủ nhận và khoản tiền 50 triệu bảng Chelsea bỏ ra, cho tới giờ, là một khoản hời lớn với Liverpool.

Adam, Downing và Henderson, như những gì họ thể hiện trong trận thắng thuyết phục Bolton 3-1 ở Anfield tối thứ Bảy, có thể không phải là những nghệ sĩ trình diễn, nhưng chắc chắn là những người luôn biết cách hoàn thành trách nhiệm của mình trên sân bóng. Mạnh mẽ, xông xáo, không bao giờ ngừng đuổi theo bóng, dứt khoát trong các đường chuyền và dứt điểm và luôn chơi bóng ở tốc độ cao nhất, bộ ba tiền vệ tân binh đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh Liverpool. Từ chỗ là một đội bóng có phần ẻo lả, chậm chạp đến nặng nề, không ra kiểu Anh mà cũng không hẳn là kiểu nghệ thuật, đội bóng áo đỏ đang trở lại hình ảnh hùng dũng, cứng cáp và cực kỳ hiệu quả như dưới thời Dalglish, dù là khi ông còn chơi bóng hay trong nhiệm kỳ HLV thứ nhất.

Bán đi Babel và Torres, chiến lược gia người Scotland đã nói lời chia tay dứt khoát với những di sản của Benitez, để trở lại với những giá trị truyền thống của Liverpool, mà ông là người đại diện. Adam, Downing, Henderson, Carroll và cả Jamie Carragher, Glen Johnson, Martin Kelly cùng đội trưởng Steven Gerrard sẽ hình thành nên bộ khung tương lai của đội bóng áo đỏ. Ngay cả những người không mang quốc tịch Anh, như Dirk Kuyt hay Lucas, thật ra cũng là những người chơi theo kiểu Anh nhiều hơn là kiểu những nền bóng đá mà họ đại diện.

Đó chính là tương lai của Liverpool, khi họ sắp trở về với quá khứ, với thời kỳ mà đội bóng áo đỏ thống trị giải vô địch Anh và cả châu Âu với đội hình gồm toàn những ngôi sao nội địa Alan Hansen, Mark Lawrenson, Graeme Souness, Ian Rush hay chính Dalglish. Người ta nói không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng với những gì đang diễn ra tại Anfield, có vẻ như Dalglish đang cố gắng làm điều đó: giành lại vinh quang của quá khứ chính bằng những triết lý chiến thắng của quá khứ.

Trần Trọng

Con số

7 Với 7 điểm sau ba vòng đấu, Liverpool đã có màn khởi đầu tốt kể từ năm 1994 đến nay. Khi ấy, họ toàn thắng 3 lượt trận đầu trước Crystal Palace, Arsenal và Southampton

19 Trong biên chế hiện tại của Liverpool có đến 19 cầu thủ thuộc Vương quốc Anh, nhiều nhất Premier League.

840 Lần đầu tiên sau 840 ngày, Liverpool mới lại leo lên ngôi đầu Premier League. Lần gần nhất trước đó là ngày 9/05/2009.



 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN