thethaovanhoa.vn

Trừ điểm đội tiêu cực

26/08/2011 11:56 GMT+7

Trả lời phỏng vấn, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bức xức về tiêu cực tồn tại ở mùa bóng 2011: “Quan điểm của tôi là nên trừ điểm các đội thi đấu thiếu tích cực để góp phần làm trong sạch bóng đá VN..."

(TT&VH) - Trả lời phỏng vấn các báo, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bức xức về tiêu cực tồn tại ở mùa bóng 2011: “Quan điểm của tôi là nên trừ điểm các đội thi đấu thiếu tích cực để góp phần làm trong sạch bóng đá VN. Sắp tới, Thường trực VFF lẫn BTC giải sẽ bàn bạc, nghiên cứu để có thể đưa vào áp dụng ở mùa giải 2012...”.

Ông chủ tịch cũng không ngần ngại chỉ ra những trận đấu nặng mùi mà có trận ông tím mặt nghe khán giả la ó, phản ứng và chỉ trích thái độ của 2 đội khi ngồi trên ghế VIP như trận SG.XT-SQC.BĐ.

Bức xúc của ông chủ tịch VFF có thể hiểu được bởi đây là bức xúc của người đứng đầu một tổ chức, trong khi việc điều hành thì do các cấp dưới có chuyên môn hơn thực hiện.


Trận cầu tai tiếng SG.XT-SQC.BĐ đã diễn ra ngay trước sự chứng kiến của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cùng các thuộc cấp. Ảnh: V.V

Thực tế thì việc trừ điểm đội bóng tiêu cực như quan điểm của ông chủ tịch VFF đã từng được thực hiện và được ủng hộ. Đó là thời ông Ngô Tử Hà (2001) và ông Trần Duy Ly (2003) trong cương vị vừa làm phó chủ tịch VFF vừa làm trưởng BTC giải. 2 vị này đã được dư luận ủng hộ vì dám thẳng thừng trừ điểm các đội có biểu hiện tiêu cực dựa vào thái độ thi đấu trên sân và phản ứng của khán giả mà không cần phải bằng chứng từ cơ quan điều tra như bây giờ BTC vẫn bào chữa và đánh bùn sang ao. Đó là những trận CAHN buông cho TT.Huế để cứu đội này ở mùa 2001 và Thể Công-Cảng Sài Gòn năm 2003 và 2 đội bị trừ điểm đều là 2 đội có máu mặt. Tất nhiên khi trừ điểm như thế 2 ông trưởng giải Ngô Tử Hà và Trần Duy Ly bị chính các CLB đấy và chủ quản của các CLB đấy làm rất dữ, nhưng họ làm vì cái chung nên không ngán ngại.

Có một điều mà ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ có lẽ không hiểu về cấp dưới của mình đó là phương án dĩ hòa vi quý cũng như lấy lòng các CLB được thực hiện triệt để từ cấp dưới của ông, bởi “quy chế” đại diện các CLB có quyết định rất lớn  đến cái ghế của trưởng giải và thậm chí là cái ghế ở VFF.

Chính vì thế mà các mùa giải mỗi năm phần tồn đọng cứ dày thêm và các đội bóng tiêu cực thì phát triển theo cấp số cộng bởi họ làm được thì mình cũng làm được.

Nhân sự việc này cũng cần phải cảnh báo hiện tượng trăm dâu đổ đầu trọng tài khi mà ông trưởng giải từng nhấn mạnh nếu trọng tài không sai thì giải đã thành công mỹ mãn (!?). Cái kiểu đánh bùn sang ao bằng cách đổ đầu trọng tài như thế rõ ràng là không ổn bởi diệt tiêu cực phải làm từ nóc chứ không phải chỉ vào mấy ông trọng tài chịu kỷ luật là xong.

Cũng mừng là sau một mùa giải được “cài” theo kiểu ông trưởng giải là “Nếu trọng tài không sai thì giải đã thành công mỹ mãn” thì chính ông chủ tịch VFF lại gióng lên hồi chuông cảnh báo bằng việc “trống đánh xuôi”.

Mong là ông chủ tịch VFF không bị cấp dưới “thổi ngược” để được việc cấp dưới nhưng hại uy tín lẫn tâm huyết của ông chủ tịch.

NGUYỄN NGUYÊN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN