Thuộc thế hệ các nhà văn được bao cấp từ lương đến xuất bản sách, nhà văn Nguyễn Khắc Phê đã cho in 15 cuốn; trong đó có 10 tiểu thuyết, còn lại là bút ký, tản văn, nghiên cứu, phê bình.
(TT&VH) - Thuộc thế hệ các nhà văn được bao cấp từ lương đến xuất bản sách, nhà văn Nguyễn Khắc Phê đã cho in 15 cuốn; trong đó có 10 tiểu thuyết, còn lại là bút ký, tản văn, nghiên cứu, phê bình.
Ở tuổi 72, ông vẫn chăm chỉ đọc, viết báo, nhận thấy những cuốn sách hơn 30 năm trước vẫn còn ý nghĩa thời sự cho đời sống hôm nay, nên ông quyết định tái bản.
Nguyễn Khắc Phê có hai tiểu thuyết nổi bật Đường giáp mặt trận (1976), Chỗ đứng người kỹ sư (1980). “Cả hai đều viết về đường Trường Sơn, chúng như phim truyền hình liên tục, cùng một câu chuyện tiếp nối, nên tôi sẽ in gộp thành một cuốn, dày 840 trang. Giấy phép NXB Lao động cấp rồi, nhưng cần tiền in 30 triệu đồng. Đây là lần đầu tôi liều mạng tự in sách” - nhà văn chia sẻ.
Nhà văn Nguyễn Khắc Phê sống tại TP Huế từ 1976. Nhà ông ở con đường mang tên Xuân Diệu, phường Trường An, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn VN (gồm 19 nhà văn) tại Thừa Thiên - Huế. Ông cho biết: “30 triệu đồng kinh phí in ấn, vẫn chưa có mạnh thường quân nào xuất hiện. Tôi sẽ cố gắng xin tài trợ, học lớp trẻ năng động. Tới giữa tháng 9, dù có hay không ai giúp, tôi cũng quyết chí bỏ tiền túi in, phải dám liều mạng chứ” - ông cười lạc quan.
Gia Huy