Trên những bãi cát ở Long Beach, California, Hoa Kỳ, Edin Dzeko đã tuyên bố rằng mùa thứ hai của anh ở Eastland sẽ hay hơn mùa đầu tiên.
(TT&VH) - Trên những bãi cát ở Long Beach, California, Hoa Kỳ, Edin Dzeko đã tuyên bố rằng mùa thứ hai của anh ở Eastland sẽ hay hơn mùa đầu tiên. Điều đó đã diễn ra với Wolfsburg tại Bundesliga cũng như ở Teplica, CH Czech trước nữa. Lịch sử sẽ lặp lại?
![]() Tiền đạo Dzeko - Ảnh Getty |
Mùa trước của Dzeko cùng Man City đã diễn ra, nói một cách rộng lượng nhất, ở mức trung bình. Nhưng thứ Hai tuần trước khi gặp Swansea, anh đã chơi hay hơn rất nhiều và tại Bolton, Dzeko là cầu thủ xuất sắc nhất trận, người dẫn dắt, tạo cảm hứng và ghi bàn cho hàng công của đội khách. Có vẻ như việc đổi ánh đèn sân khấu ở Eastlands đã giúp ích cho chân sút trị giá 27 triệu bảng. Gánh nặng áp lực giảm bớt rất nhiều với Dzeko khi sự tập trung nhắm cả vào hợp đồng kỷ lục Sergio Aguero, vào việc Carlos Tevez sẽ đi hay ở và Mario Balotelli sắp đánh đồng đội nào tiếp theo. Và tất nhiên, một giải đấu đòi hỏi khắc nghiệt như Premier League cũng luôn đòi hỏi quãng thời gian hòa nhập cần thiết.
“Tôi không ngạc nhiên với những gì diễn ra mùa trước”, Dzeko nói ở Los Angeles trong chuyến du đấu Bắc Mỹ. “Trước giờ tôi vẫn vậy, tôi cần thời gian để thích nghi, để tạo ra sự khác biệt”. Sự khác biệt đó đã đến hôm qua, với cả Man City và Dzeko. Dưới sự dẫn dắt của Roberto Mancini, Man City đã tiến bộ một cách vững chắc. Họ hiếm khi nào chơi hay như thế này, đặc biệt là khi phải xa nhà, trong mùa giải trước. Ở Bolton, đội bóng áo xanh đã thể hiện được sự phóng khoáng và quyết tâm chiến thắng đáng khâm phục. Trong bối cảnh đó, Dzeko đã có bàn thứ ba của anh trong 3 trận liên tiếp.
Tuy nhiên, dấu ấn mà tiền đạo người Bosnia để lại không chỉ là những bàn thắng. Không lâu sau khi Dzeko tới Eastlands, Mancini đã nói ông thấy ấn tượng ra sao về khả năng chạy chỗ thông minh, nhiều tình và kỹ năng xử lý bóng bước một của cựu tiền đạo Wolfsburg. Những gì diễn ra mùa trước khiến không ít người nghĩ rằng nhận xét của chiến lược gia người Italia chỉ là những lời đãi bôi.
Nhưng ở Reebok, Dzeko, trước một hàng thủ rất mạnh với bộ đôi trung vệ cứng cựa Zat Knight-Gary Cahill, đã chứng tỏ rằng tất cả những gì Mancini nói không phải là vài lời khen sáo rỗng. Suốt trận, Knight và Cahill, cũng như hai hậu vệ cánh Paul Robinson và Gretar Steinsson, gặp rất nhiều rắc rối với khả năng di chuyển không bóng liên tục, đầy ý tưởng và giúp Man City liên tục mở ra các khoảng trống của Dzeko.
Hai lần trong hiệp 1, tiền đạo người Bosnia đã dạt sang cánh trái để nhận bóng và tạo ra các cơ hội rõ ràng cho đồng đội. Một quả tạt tầm thấp suýt giúp James Milner ghi bàn và cú hất bóng hoàn hảo mà Aguero đánh đầu chệch cột chỉ vài cm. Không phải tiền đạo nào cũng có thể chuyền bóng như thế. Kể từ khi Dzeko đến Man City vào tháng 1, không ai nghi ngờ lòng quyết tâm và mong muốn cống hiên của anh. Còn kể từ trận đấu tối Chủ nhật ở Lancashire, không ai còn nghi ngờ khả năng của Dzeko biến lòng quyết tâm và khát khao đó trở thành những bàn thắng thực sự trên sân.
Mùa sau hay hơn mùa trước Teplice, Cộng hòa Czech, 2005-2006: 13 trận, 3 bàn Teplice, Cộng hòa Czech, 2006-2007: 30 trận, 13 bàn Wolfsburg, Đức, 2007-2008: 28 trận, 8 bàn Wolfsburg, Đức, 2008-2009: 32 trận, 26 bàn Manchester City, 2010-2011: 15 trận, 2 bàn Manchester City, 2011-2012: 2 trận, 2 bàn |