Khác với sự hào hứng của các nhà hát, nhóm hài phía Bắc, sân khấu phía Nam - nơi có đời sống hài kịch sôi động nhất - lại tỏ ra thờ ơ với Liên hoan Sân khấu hài kịch toàn quốc lần I.
(TT&VH) - Khác với sự hào hứng của các nhà hát, nhóm hài phía Bắc, sân khấu phía Nam - nơi có đời sống hài kịch sôi động nhất - lại tỏ ra thờ ơ với Liên hoan Sân khấu hài kịch toàn quốc lần I sẽ diễn ra tại Quảng Ninh (từ 25 - 30/8) và TP.HCM (tháng 11)...
Đời sống sân khấu ở TP.HCM hơn 20 năm qua mang đậm dấu ấn của hài kịch, tiếng cười lan tỏa khắp nơi từ các tụ điểm với những nhóm tấu hài nhỏ lẻ, sân khấu truyền hình đến sân khấu lớn với những vở kịch dài. Tại đây, những phong trào Tiếng cười sân khấu (cuối thập niên 80 thế kỷ 20), Liên hoan sân khấu hài toàn thành, Đệ nhất danh hài... đã được tổ chức nhiều lần.
Hào hứng…
Sân khấu phía Bắc tỏ ra rất hào hứng khi có 22 đơn vị, các nhóm hài chuyên nghiệp thuộc đủ loại hình: kịch, tuồng, chèo, cải lương, xiếc... từ nhiều địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Huế... với 600 nghệ sĩ và 51 tiết mục góp mặt tại liên hoan (có đơn vị như Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Tuồng Việt Nam... tham gia tới 2 tiết mục).
Không chỉ nhận được sự hưởng ứng từ các lực lượng làm nghề, liên hoan cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi vé các đêm diễn - đây là lần đầu tiên BTC cho bán vé ở một kỳ liên hoan, hội diễn - đều đã bán gần hết (thông tin từ BTC). Với một thị trường sân khấu từ lâu bị đánh giá là kém năng động thì hiện tượng “cháy vé” này đã khẳng định sức hút không thể chối cãi của sân khấu hài.
Sân khấu Hoàng Thái Thanh đem "Tình duyên thuở trước" để dự LH
Ảnh: Phước Quang
… Và thờ ơ?
Ngược lại, sân khấu phía Nam, nơi có đời sống hài kịch sôi động nhất, lại có thái độ rất khác nhau. Hai gương mặt nổi bật về tiếng cười sân khấu là IDECAF và Nụ Cười Mới đều đứng ngoài cuộc chơi. Cùng với Kịch Sài Gòn, Nụ Cười Mới là sân khấu chuyên về hài kịch và đã tạo được tiếng vang với những Ông bà vú, Người nhà quê... đáp ứng đầy đủ phương châm “Cười để nhớ” của sân khấu này. Tuy nhiên, do quá bận rộn với nhiều kế hoạch, đặc biệt là live show thường niên của danh hài Hoài Linh, gần như đã trở thành “đặc sản” của Nụ Cười Mới, nên không thể chuẩn bị được cho liên hoan.
Sân khấu IDECAF với một phong cách riêng đã tạo ra được những tiếng cười “khác”, chạm được “cái hài mỹ học” ở một số vở diễn. Ông Huỳnh Anh Tuấn, giám đốc IDECAF, thẳng thắn: “Nếu tham gia liên hoan mang tính chất hội hè, học hỏi lẫn nhau như Liên hoan sân khấu mùa Thu mà TP.HCM từng tổ chức thì chúng tôi sẵn sàng. Còn đi thi lấy giải thưởng, huy chương như mấy hội diễn, liên hoan này thì IDECAF tự thấy mình không đủ tiêu chuẩn, không đủ sức tham gia. Với chúng tôi quan trọng nhất vẫn là làm nghề, tạo được đời sống sân khấu, tạo được công ăn việc làm cho diễn viên, đáp ứng được nhu cầu của khán giả thôi”. Và rất có thể Nhà hát Kịch TP.HCM, nhiều năm qua vẫn mạnh về hài kịch, với các live show của nghệ sĩ Kiều Oanh, cũng từ chối tham dự khi tỏ ra không mấy mặn mà với sự kiện này.
Trong khi đó, các nhóm hài chuyên nghiệp còn lãnh đạm hơn. Nghệ sĩ Nhật Cường cho biết, anh không thích tham gia thi thố liên hoan phát giải này nọ, huống chi còn bận chuẩn bị cho live show cũng diễn ra vào tháng 11. Minh Béo đang lưỡng lự và mặc dù rất hoan nghênh liên hoan nhưng rất có thể cũng sẽ đứng ngoài cuộc: “Liên hoan này rất hay vì sẽ tạo được sân chơi chuyên nghiệp cho nghệ sĩ hài. Nhưng tôi thấy hình như liên hoan PR chưa rộng, phải nhờ báo chí hỏi han tôi mới biết có liên hoan. Nghệ sĩ vốn nhạy cảm, tôi nghĩ nên có lời mời đàng hoàng, ít nhất người ta cũng biết thời gian, địa điểm tổ chức, quy chế, họp hành, thảo luận ra sao, chứ cứ hô lên kêu đi thi thì chúng tôi ngại lắm. Chúng tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà, nếu không có liên hoan thì vẫn diễn bình thường thôi, còn đăng ký thi này thi nọ có vẻ không hợp. Trước đây chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala cười chúng tôi rất hào hứng tham gia vì có lời mời từ VTV đàng hoàng”...
“Chợ” vẫn đông
Liên hoan vẫn xôm tụ mặc cho sự vắng mặt của hai tiếng cười rất đặc trưng này - một điều đáng tiếc cho cuộc biểu dương lực lượng chính thức của làng hài cả nước. Các sân khấu còn lại chủ yếu đem vở có sẵn đến liên hoan.
Sân khấu Hoàng Thái Thanh chọn Tình duyên thuở trước (tác giả: Thanh Hoàng, đạo diễn: Ái Như). Sân khấu Thế giới Trẻ giới thiệu vở hài ăn khách nhất của mình là Chuyện hai chàng. Còn Sân khấu 5B quyết định nâng tác phẩm kịch ngắn Tên trộm đêm giao thừa thành vở kịch dài dự liên hoan. Chỉ có Kịch Hồng Vân và Kịch Sài Gòn quyết định đầu tư dựng vở mới tuy nhiên cả hai vẫn đang trong vòng chọn lựa kịch bản. Riêng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vẫn đang lưỡng lự, nếu có tham gia sẽ chọn vở Vợ là tất cả từng được khán giả rất yêu thích.
Ninh Lộc