Các CLB Việt Nam đang chuẩn bị vào giai đoạn báo cáo thành tích cuối mùa và đấy là nguyên do khiến có nhiều món tiền thưởng vài tỷ đổ vào có khi chỉ để giải quyết sự thành bại trong 90 phút.
(TT&VH) - Các CLB Việt Nam đang chuẩn bị vào giai đoạn báo cáo thành tích cuối mùa và đấy là nguyên do khiến có nhiều món tiền thưởng vài tỷ đổ vào có khi chỉ để giải quyết sự thành bại trong 90 phút.
Trong cơn sốt đấy nhiều nhóm cầu thủ cũng biết đánh quả bằng “hàn thử biểu” trồi sụt của đội bóng nhằm buộc ông chủ phải tung ra những món doping. Chính vì thế mà có lần một cầu thủ đã giải nghệ khoe chiến tích “Giữa trụ hạng an toàn và trụ hạng vào giờ chót thì “lúa” về cho trụ hạng giờ chót bao giờ cũng đậm hơn. Thậm chí là đậm còn hơn cả chức vô địch”. Cầu thủ này cũng từng bật mí mình là một trong nhóm “chịu trách nhiệm” trong trận play-off của HN.ACB với Cần Thơ mùa 2005 và trúng quả rất lớn.

Cũng căn bệnh thành tích đấy, các thành viên trong trận chung kết Hải Quan - Quảng Nam Đà Nẵng mùa 1991 giờ có người mới tâm sự thật: “Đà Nẵng mùa đấy không vô địch thì còn nhiều cơ hội bởi họ mạnh quá, muốn thắng ai là thắng. Còn Hải Quan mùa đấy trên sân Thống Nhất mà không vô địch thì chẳng bao giờ có cơ hội. Đấy cũng là lý do khiến Đà Nẵng giúp Hải Quan theo cái tình của những người làm bóng đá với nhau vì phía Hải Quan qua năn nỉ cho họ có chức vô địch để báo cáo thành tích và có thành tích mới giải quyết được cho tất cả cầu thủ chính thức vào biên chế…”.
Có lần tôi kiểm chứng lại sự kiện đấy bằng nhiều nguồn và gặp chính người trong cuộc gật đầu nói rằng họ giúp nhau vì cái tình và vì giải quyết căn bệnh thành tích ăn sâu vào nhiều nơi chứ không chỉ riêng đội bóng.
Mới đây, trong lần trò chuyện với HLV Lê Thụy Hải, người nhiều thành tích nhất trong số các HLV Việt Nam, tôi hỏi ông: “Những lần dẫn dắt đội bóng đoạt chức vô địch, việc đầu tiên của ông là gì?”. Ông Hải nói ngay với giọng trầm buồn của người từng trải: “Tôi trốn về phòng đóng cửa và tắt đèn để người ta tưởng tôi chưa về rồi một mình ở trong đấy!”. Ông Hải cũng không giấu chuyện 2 lần ông đưa Bình Dương lên ngôi vô địch và cả 2 lần ông đều dặn cầu thủ: “Các con cứ vui với chức vô địch cùng lãnh đạo đi, đấy là dịp để nhiều người xưng tên và kể công với thành tích của đội nhà. Còn bố thì bố quen với điều đấy quá rồi. Đời cầu thủ rồi sang đời HLV bố hiểu thế nào là thành tích và nó cho ai nên bố thích hưởng thành tích một mình trong bóng tối hơn là báo công…”.
2 vòng đấu nữa bóng đá Việt Nam sẽ có rất nhiều cuộc báo công, nhưng ngay từ bây giờ thì những gì rơi rớt lẫn thu hoạch trước những cuộc báo công đấy đã dàn trải rất rất nhiều rồi.
NGUYỄN NGUYÊN