Ở Italia, Gasperini là một trong số những HLV có cá tính mạnh. Trong giai đoạn còn làm việc ở Genoa, cá tính lẫn triết lý tấn công 3-4-3 đã làm nên tên tuổi và hình ảnh của Gasp.
(TT&VH) - Ở Italia, Gasperini là một trong số những HLV có cá tính mạnh. Trong giai đoạn còn làm việc ở Genoa, cá tính lẫn triết lý tấn công 3-4-3 đã làm nên tên tuổi và hình ảnh của Gasp. Đó có thể xem là lý do giúp ông được Chủ tịch Moratti mời về dẫn dắt Inter, thay cho Leonardo.
Kể từ khi bắt tay vào công việc với Inter, Gasp luôn giữ ý định xây dựng đội bóng này trên nền tảng chiến thuật ưu thích 3-4-3. Điều đó đã được ông thể hiện trong giai đoạn tập huấn và đá giao hữu vừa qua. Chỉ có một vài thử nghiệm nhỏ giữa 3-4-1-2 và 4-3-3, tất nhiên là Gasp vẫn thổi vào đó tư duy tấn công tổng lực.
![]() Gasp sẽ bố trí số đông ở trung tuyến - Ảnh Getty |
Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu chính thức đầu tiên của mình với Inter, chiến thuật 3-4-3 có thể không được Gasp sử dụng. Thay vào đó, ông sẽ thực hiện một số thay đổi, nhằm làm tăng thêm tính cơ động ở khu trung tuyến.
Theo đó, nhiều khả năng Gasp sẽ cho Inter vận hàng với hàng tiền vệ gồm 5 người chơi giăng ngang. Rất có thể sự bố trí này sẽ khiến trung tuyến của Inter trở nên chật chội, nhưng ít nhất nó đảm bảo cho tính chắc chắn và cả sức mạnh cơ bắp.
Sẽ có hai sự lựa chọn cho Gasp, gồm hệ thống 3-5-2 đã quá cũ kỹ, hoặc sơ đồ 3-5-1-1. Việc Gasp chọn lối đá với một hay hai tiền đạo phụ thuộc vào sự thể hiện của Eto’o và Pazzini trên sân tập. Nếu cả hai nhân tố này đều tạo được niềm tin cho Gasp, họ sẽ cùng xuất phát trên hàng tấn công của Inter. Ngược lại, khi cần an toàn, sẽ chỉ có Eto’o đá cắm.
Việc Gasp nhiều khả năng từ bỏ lối đá 3-4-3 xuất phát từ sự an toàn trong trận đấu mà ông rất muốn trở thành người chiến thắng. Gasp có quá ít thời gian để áp đặt một phong cách đá hoàn toàn mới vào Inter (từ khi Inter chính thức tập trung đến thời điểm đá trận Siêu Cúp kéo dài chưa đầy một tháng), trong khi lực lượng mà ông đang nắm trong tay không hoàn toàn phù hợp.
Hơn nữa, vấn đề thể lực và chấn thương của một số cầu thủ Inter ở thời điểm này cũng không thích hợp để chơi tấn công toàn diện. Hai ngày trước, Stankovic đã bị đau ở đầu gối và phải bỏ dở buổi tập. Tiền vệ người Serbia nhiều khả năng vẫn kịp trở lại để đá trận đấu hôm nay, nhưng chắc chắn không thể chờ đợi anh thể hiện được 100% thể lực và phong độ.
Những người còn lại cũng có vấn đề khác nhau. Wesley Sneijder vừa đá vừa nghĩ về tương lai (để hồn tại Manchester?). Muntari và Motta rất yếu về mặt thể lực vì những chấn thương dai dẳng gần đây. Cầu thủ trẻ Obi thì không có nhiều kinh nghiệm. Ngay cả Zanetti cũng khó có thể lực tốt nhất.
Khi mà đối thủ Milan đang nắm nhiều lợi thế hơn về mặt lực lượng trước trận derby, thì những thay đổi về mặt chiến thuật của Gasp là một điều tất yếu, nhằm giúp Inter thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại. Với “GaspInter”, chiến thắng lúc này quan trọng hơn là chơi đẹp nhưng thất bại.
N.L