thethaovanhoa.vn

16h00, SHB.ĐN-HA.GL: Công giỏi gặp thủ cường

30/07/2011 08:41 GMT+7

SHB.ĐN đang là nhà ĐKVĐ, nhưng HA.GL mới là hiện tượng thú vị ở VCK lần này, bằng một lối chơi đầy kỷ luật và có tính toán. Trong trận “lượt đi” ở vòng bảng, chính HA.GL mới là đội chiến thắng.

(TT&VH) - SHB.ĐN đang là nhà ĐKVĐ, nhưng HA.GL mới là hiện tượng thú vị ở VCK lần này, bằng một lối chơi đầy kỷ luật và có tính toán. Trong trận “lượt đi” ở vòng bảng, chính HA.GL mới là đội chiến thắng.

Khi chứng kiến đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn đè bẹp đội chủ nhà K.KH với 3 bàn không gỡ, rất nhiều ý kiến đồng thuận rằng, sẽ không một đội bóng nào có thể địch nổi nhà ĐKVĐ. Người Khánh Hòa thậm chí còn tự an ủi mình đã gặp may khi chỉ phải rơi vào một bảng đấu khá nhẹ, để giành quyền đá bán kết và thất bại thảm hại.


Liệu U17 SHB.ĐN có trả được món nợ đã thua U17 HA.GL ở vòng bảng? Ảnh: Quốc Khánh

Nhưng, nếu cần phải tìm thuốc giải cho nhà ĐKVĐ SHB.ĐN thì có thể HA.GL mới thực sự phù hợp, chứ không hẳn là Viettel, đội đã chơi lấn lướt trước HA.GL ở bán kết, nhưng phải ngậm ngùi rời cuộc chơi sau loạt đấu súng. Có lý do để tin tưởng đội bóng phố núi, với nòng cốt là lứa cầu thủ đầu tiên (loại 2) của học viện HA.GL-Arsenal.

Một ngày trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh của U17 HA.GL khẳng định: “Chúng tôi muốn các em có một trạng thái tâm lý thoải mái nhất. Dù thành tích cũng quan trọng thật đấy, đặc biệt khi HA.GL vẫn cứ mang tiếng là chuyên gia về nhì ở các giải trẻ, nhưng không nên tạo sức ép lên đôi chân các em nhỏ, vì rất dễ phản tác dụng”.

Trong bóng đá, thật khó nói trước được điều gì và bóng đá trẻ càng khó hơn. Một ngày đẹp trời, đội bị đánh giá là yếu hơn có thể chơi như lên đồng và giành chiến thắng. Trước khi VCK U17 năm nay diễn ra, không ai nghĩ cái nôi đào tạo trẻ SLNA, đội từng 6 lần liên tiếp đăng quang, đã thảm bại sau vòng bảng với 3 trận thua đậm.

Trở lại với cuộc đối đầu SHB.ĐN-HA.GL vào chiều nay, đội bóng sông Hàn nhỉnh hơn hẳn về cách thức tổ chức tấn công, tiếp cận khung thành đối thủ, nhưng HA.GL lại đang có một hàng phòng ngự rất chắc chắn, với sự vượt trội về hình thể của tứ vệ. Công giỏi gặp thủ cường, nên cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

SHB.ĐN sẽ không từ bỏ lối chơi tấn công trên khắp mặt sân, hòng phá vỡ tảng băng ở hàng phòng ngự HA.GL. Cái hồn của nhà vô địch thể hiện ở chỗ, họ biết nhu biết cương khi cần thiết. Thường thì SHB.ĐN luôn kết liễu đối thủ trong hiệp nhì, thời điểm mà các cầu thủ đối phương xuống sức vì không biết phân phối sức lực.

Theo tính toán của BHL HA.GL, chỉ cần phong tỏa được mối liên lạc giữa bộ ba Anh Tuấn (tiền vệ đội trưởng)-Thanh Bình (tiền đạo)-Ngọc Thắng (chơi khá tự do trên hàng công), thành công xem như đã đến một nửa. Đây là 3 cầu thủ hay nhất của SHB.ĐN và thậm chí là hay nhất giải, với kỹ năng chơi bóng vượt trội so với tuổi U17.

Dự đoán: 2-2 (HA.GL thắng penalty)

CCKM


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN