Đông Phi đang đói vì hạn hán khủng khiếp. Điều đó mới đây đã được Liên hiệp quốc thông báo.
Đông Phi đang đói vì hạn hán khủng khiếp. Điều đó mới đây đã được Liên hiệp quốc thông báo. Trong lúc các nhà hảo tâm còn đang chần chừ, nhiều bà mẹ trong cơn cùng quẫn đã bỏ những đứa con đang chết dần vì đói của mình ở dọc đường khi họ tìm tới những trung tâm lương thực khẩn cấp đông nghẹt người ở Đông Phi.
 Một người Somalia địu con đợi được vào trung tâm tị nạn Dadaab.
|
Tại một hội nghị ở Rome vừa qua, Josette Sheeran, giám đốc Chương trình lương thực của Liên hiệp quốc (LHQ), nói rằng hỗn hợp yếu tố thảm họa tự nhiên và xung đột khu vực đang đẩy hơn 12 triệu người châu Phi vào cảnh khốn cùng. Bà cho biết: “Tất cả các điểm có thể phân phối lương thực đều đã quá tải”. Cụ thể, một trại ở Dadaab trên đất Kenya được xây dựng cho 90.000 người giờ đây đã là nơi trú ẩn của 400.000 người.
Theo quan chức LHQ này, ở Đông Phi đang tồn tại những “con đường chết, nơi các bà mẹ đang bỏ những đứa con quá yếu hoặc đã chết của mình dọc đường”. Sheeran nói rằng phụ nữ và trẻ nhỏ là những đối tượng chịu rủi ro nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng này. Bà gọi tình trạng hiện nay ở Đông Phi là “nạn đói của trẻ em” do số trẻ có nguy cơ chết hay bị bại não và còi xương vĩnh viễn vì đói cao ngất ngưởng.
Bà Sheeran nói với phóng viên Reuters: “Chúng tôi được nghe những câu chuyện rằng nhiều phụ nữ chấp nhận sự lựa chọn khủng khiếp là để lại đứa con yếu hơn ở ven đường đi để cứu đứa khỏe hơn hoặc là để tất cả chúng chết trong tay mình”.
Đầu tuần này các bộ trưởng và quan chức cấp cao đã gặp nhau tại trụ sở Tổ chức Lương nông của LHQ ở Rome để thảo luận phương cách huy động viện trợ, theo sau trận hạn hán tồi tệ nhất hàng thập kỷ nay trong một khu vực trải dài từ Somalia tới Ethiopia, Kenya và Djibouti.
WFP nói tổ chức này cần thêm 360 triệu đôla cho các quỹ khẩn cấp. Tổ chức từ thiện Oxfam của Anh đưa ra con số tổng thể là 1 tỷ đôla mới mong đủ giải quyết tình hình. Trong một tuyên bố mới đây, Ngân hàng Thế giới nói họ cung cấp hơn 500 triệu đôla để trợ giúp những nạn nhân hạn hán, thêm 12 triệu đôla nữa cho trợ giúp khẩn cấp để giúp những người bị ảnh hưởng nặng nhất.
Nhiều cảnh báo được đưa ra rằng phải có ngay hành động khẩn cấp mới mong ngăn được một thảm họa nhân đạo đang lan khắp vùng Sừng châu Phi.
Các chính phủ trên thế giới và LHQ đang bị chỉ trích vì phản ứng quá chậm với trận hạn hán nghiêm trọng này, nhưng công bằng mà nói họ cũng đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng về xin cứu trợ tới một khu vực bị kìm kẹp trong xung đột dai dẳng, nhất là ở nam Somalia. Liên hiệp quốc đã tuyên bố nạn đói ở hai khu vực của Somalia và cảnh báo điều này có thể lan xa hơn nữa. Nhiều năm xung đột trong tình trạng vô chính phủ ở nam Somalia đã làm tăng tình trạng khẩn cấp, ngăn các cơ quan cứu trợ tới giúp những cộng đồng trong khu vực. Gần 135.000 người Somalia đã trốn chạy từ tháng giêng, phần lớn tới nước láng giềng Kenya và Ethiopia.
Theo CA TPHCM