Việc Chính phủ Nhật Bản khai tử truyền hình analog hôm 25/7 cho thấy xu hướng tất yếu của truyền hình kỹ thuật số trong tương lai...
TS Phạm Đắc Bi, Hội Vô tuyến Điện tử cho biết, so với analog, digital có nhiều ưu điểm vượt trội: hình ảnh rõ, sắc nét, sống động. Ngoài ra, truyền hình kỹ thuật số còn giúp hình ảnh không bị hạt, không bị bóng, không bị nhiễu, âm thanh hifi. Đặc biệt truyền hình kỹ thuật số còn cho phép thực hiện tương tác hai chiều sinh động giữa người xem và nhà đài (ví dụ người xem có thể yêu cầu đài truyền hình phát lại một bộ phim mà họ yêu thích). Đây là điều mà analog không thể làm được.

Truyền hình kỹ thuật số ngày càng gần gũi và phổ biến trong cuộc sống.
Trong ảnh: Chọn mua đầu thu truyền hình kỹ thuật số (Ảnh: Nguyễn Hữu)
Không phải đến bây giờ giới quản lý, các nhà khoa học và nhà cung cấp dịch vụ mới đưa vấn đề đến bao giờ, truyền hình analog sẽ khai tử ở Việt Nam. Thực tế, Việt nam đã bắt đầu phát hình vào ngày 26.3.2001. Ngày 16.2.2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020, sẽ ngừng việc sử dụng công nghệ truyền hình tương tự để chuyển hoàn toàn sang công nghệ số. TS Phạm Đắc Bi cho biết, “Tháng 3/2010, Đài Truyền hình TP.HCM đã có thông tin về việc đến năm 2015 Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) sẽ ngưng phát sóng trên hệ thống analog, kể cả kênh HTV9, HTV7”.

Ảnh chụp một gian hàng bán tivi tại TP.HCM (Ảnh: C.X. Vinh)
TS Phạm Đắc Bi cho rằng, bài toán công nghệ không phải là mối lo của câu chuyện chuyển đổi này, song, nếu đột ngột dừng cung cấp dịch vụ mà không có sự chuẩn bị trước cho vài chục triệu người dân thì đó quả là bài toán khó. Ông Nguyễn Đình Xuân, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, truyền hình analog vẫn rất cần trong giai đoạn hiện nay, nhất là phục vụ những người có thu nhập thấp và không có điều kiện để tiếp cận với dịch vụ phải trả tiền.