thethaovanhoa.vn

Khó giữ CPI ở mức 17%

25/07/2011 06:44 GMT+7

Chiều ngày 24/7, tại buổi họp thông báo nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chính phủ nhận định, trong tháng 7, điểm “tối” của kinh tế là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao hơn tháng trước, ở mức 1,17%.

(TT&VH) - Chiều ngày 24/7, tại buổi họp thông báo nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chính phủ nhận định, trong tháng 7, điểm “tối” của kinh tế là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao hơn tháng trước, ở mức 1,17% mà nguyên nhân chủ yếu do tăng giá thực phẩm.

Giá thịt lợn tăng mạnh là nguyên nhân chủ yếu “đẩy” chỉ số CPI cả nước tháng 7 tăng tới 1,17% so với tháng Sáu - Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từ nay đến cuối năm vẫn phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng, không nới lỏng chính sách tiền tệ.

Lý giải về nguyên nhân lạm phát tháng 7 tăng cao, ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính nói, hầu hết các nhóm hàng đều tăng nhưng cao nhất là thực phẩm tăng 3,2%, kéo theo nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 1,78%. Theo ông Thoả, giá các nhóm hàng trên tăng cao do mất cân bằng cung cầu, đồng thời 3 tháng đầu năm có hiện tượng thương lái nước ngoài mua gom, mua vét heo, nông sản. Tuy nhiên, 3 tháng quý II lại có hiện tượng nhập thịt heo.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết. “Từ nay đến cuối năm còn tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động xấu đến nền kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng. Vì vậy, việc giữ chỉ số CPI năm nay dừng ở mức tăng 17% là khó khăn”.

M.Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN