thethaovanhoa.vn

Udinese mơ viết tiếp chuyện cổ tích

20/07/2011 11:10 GMT+7

Udinese đã có mùa giải 2010-11 thành công ngoài mong đợi, khi giành vé trở lại Champions League. Về mặt kinh tế, đội bóng vùng đông bắc Italia cũng thu về xấp xỉ 70 triệu euro tiền bán cầu thủ.

(TT&VH) - Udinese đã có mùa giải 2010-11 thành công ngoài mong đợi, khi giành vé trở lại Champions League. Về mặt kinh tế, đội bóng vùng đông bắc Italia cũng thu về xấp xỉ 70 triệu euro tiền bán cầu thủ. Giờ đây, trước khi bước vào mùa giải 2011-12, thầy trò HLV Francesco Guidolin quyết tâm viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình.

Guidolin và Di Natale đang mơ tái lập kỳ tích cùng Udinese - Ảnh Getty

Carni giống như một “thiên đường hạ giới”, mà khi đặt chân đến chắc chắn bạn hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của nó. Xung quanh dãy Alpi hùng vĩ, thật khó để tìm ra những nơi nào kiêu hãnh và đẹp như Carini. Hình ảnh của Carni có gì đó đầy mạnh mẽ, nhưng với những gì thừa hưởng từ mẹ thiên nhiên, nó không thiếu sự lãng mạn.

Ở Carni là tập thể của hơn 10 ngọn núi có chiều cao ít nhất 2.000m, và dòng sông Tagliamento êm đềm bao quanh. Hệ thống sông Tagliamento có chiều dài gần 3.000km, và điểm cao nhất của nó là 1.195m so với mực nước biển. Nhưng điểm nổi bật nhất hình thành nên Carni là 8 thung lũng đầy bí ẩn (bao gồm 4 thung lũng chính Val But, Val Chiarso, Val Degano và Val Tagliamento).

Nằm cách trung tâm Udine không quá xa, và có những khu bảo tồn lớn cấp quốc gia, nên Carni đã được Udinese chọn làm nơi đóng quân trước khi bước vào mùa giải mới. Không khí trong lành của Carni rất có lợi cho sức khỏe, trong khi địa hình đồi núi cực kỳ thuận lợi để tiến hành các bài tập thể lực: đạp xe đạp trên đường đèo và leo núi.

Việc tham dự Champions League 2011-12 buộc Udinese phải có sự chuẩn bị rất kỹ về thể lực, nếu không muốn hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa. Là một người có kinh nghiệm, HLV Guidolin hiểu rất rõ điều này. Bản thân đội trưởng Di Natale cũng từng nhận bài học quý giá cùng Udinese trong mùa giải 2005-06. Khi ấy, trong lần đầu tiên dự Champions League, Udinese đã không có được sự đầu tư hợp lý, để rồi vật lộn tại Serie A và chỉ đứng thứ 10 chung cuộc.

“Giai đoạn trước Giáng sinh thi đấu với mật độ gần như 3 ngày/trận, nên chúng tôi phải có nền tảng thể lực tốt nhất để có thể giữ được sự ổn định trong cả mùa giải” - Di Natale chia sẽ khi đang tập luyền cùng các đồng đội.

Viết tiếp chuyện cổ tích

Với Udinese, mùa giải 2010-11 chẳng khác gì câu chuyện cổ tích có hậu. Khởi đầu mùa giải với 4 thất bại liên tiếp, và chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn, nhưng sau đó Udinese tăng tốc ngoạn mục. Udinese cùng với Juve là hai đội bóng sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất trong mùa giải (cùng 13 trận).

Ngoài ra, hàng loạt cột mốc lịch sử của CLB cũng được thầy trò Guidolin xác lập, như giành số điểm cao nhất (66), thắng nhiều trận nhất (20), ghi bàn tốt nhất (65). Màn trình diễn của Udinese trên sân cỏ giúp CLB nhỏ vùng đông bắc Italia được so sánh như “Barca của Serie A”.

Một câu chuyện cổ tích khác của Udinese là khoản tiền xấp xỉ 70 triệu euro từ việc bán các cầu thủ được xem là trụ cột trên cả ba tuyến, gồm trung vệ Zapata, tiền vệ Inler và đạo Sanchez. Đây thực sự là khoản thu nhập lịch sử đối với đội bóng chủ sân Friuli.

Sau những thành công vang dội ấy, Udinese đang rất quyết tâm mang đến những kỳ tích khác trong mùa giải 2011-12. Cụ thể, trên sân chơi danh giá Champions League, mục tiêu mà thầy trò Guidolin đặt ra là ít nhất vượt qua vòng đấu bảng. Ở Serie A, tham vọng của Udinese là bảo vệ thành công vị trí tham dự đấu trường Champions League.

Mục tiêu ở châu Âu có vẻ không quá khó, nhưng ở Serie A thì khác. Nên nhớ, chỉ có 3 đội đứng đầu bảng xếp hạng mùa 2011-12 mới được đại diện cho Italia dự Champions League 2012-13. Điều đó có nghĩa, tỷ lệ thành công giảm đi rất nhiều, trong khi số đội cạnh tranh chắc chắn sẽ cao hơn mùa trước (ngoài 4 đội đầu bảng 2010-11, còn phải kể đến Lazio, Roma, Juve).

Vậy đâu là cơ sở để Udinese hy vọng viết tiếp chuyển cổ tích? Sau khi bán Zapata, Udinese đã có Danilo thay thế. Doubai hoặc Sissoko sẽ lấp vào khoảng trống của Inler. Barreto và tài năng trẻ Fabbrini (mua từ Empoli, trụ cột U-21 Italia) chưa sánh bằng Sanchez, nhưng họ đủ sức để lãnh nhiệm vụ chơi bên cạnh Di Natale.

Một điểm nữa để hy vọng: tài năng của “Thánh” Guidolin (như cách tifosi Udinese gọi)!

Ngọc Linh

66 Mùa giải 2010-11, Udinese giành tổng cộng 66 điểm sau 38 vòng đấu. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử Udinese ở các mùa giải dự Serie A.

20 Số trận thắng trong mùa giải 2010-11 của Udinese là 12, cũng là một kỷ lục khác vừa được thầy trò HLV Guidolin thiết lập.

8 Sắp tới sẽ là mùa giải thứ 8 của Di Natale ở sân Friuli. Trong 7 mùa giải vừa qua, anh ghi 112 bàn thắng cho Udinese ở Serie A (130 trên mọi mặt trận).


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN