thethaovanhoa.vn

Bí lời giải cho vụ đánh bom liên hoàn ở Mumbai

15/07/2011 07:05 GMT+7

Giới chức Ấn Độ hôm 14/7 nói rằng họ đã không nhận được bất kỳ thông tin cảnh báo nào trong 3 vụ đánh bom liên tiếp diễn ra tại Mumbai trong đêm 13/7, làm ít nhất 18 người thiệt mạng, 131 người bị thương.

(TT&VH) - Giới chức Ấn Độ hôm 14/7 nói rằng họ đã không nhận được bất kỳ thông tin cảnh báo nào trong 3 vụ đánh bom liên tiếp diễn ra tại Mumbai trong đêm 13/7, làm ít nhất 18 người thiệt mạng, 131 người bị thương.

“Hoàn toàn không có thông tin tình báo nào cho thấy trước một vụ tấn công sẽ diễn ra ở Mumbai. Đây không phải là sự thất bại của các cơ quan tình báo” - Bộ trưởng Nội vụ Palaniappan Chidambaram tuyên bố.

Các vụ đánh bom xảy ra ở quận Dadar nằm tại trung tâm Mumbai, khu chợ Zeveri Bazar và nhà hát Opera thuộc khu vực phía Nam Mumbai. Cả ba địa điểm này đều là những khu vực sầm uất, dân cư đông đúc nên gây thiệt hại lớn về sinh mạng. Đây được xem là vụ khủng bố lớn nhất nhằm vào Mumbai, kể từ sau cuộc tấn công đẫm máu của 10 tên khủng bố tới từ Pakistan hồi năm 2008, khiến 166 người thiệt mạng.

Đã có nghi ngờ vụ tấn công là sản phẩm của tổ chức Mujahideen Ấn Độ. Đây là một nhóm chiến binh “nội địa”, vốn khét tiếng vì các vụ gài bom vào nhà hàng, điểm dừng xe buýt và các con phố đông người ở nhiều thành phố. Lực lượng này cũng có mối quan hệ với nhiều nhóm chiến binh Pakistan, đang chiến đấu chống lại sự hiện diện của Ấn Độ ở vùng Kashmir tranh chấp với quốc gia láng giềng. 

V.L

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN