7 tiền vệ trung tâm mà Juve đang sở hữu, bao gồm Marchisio, Melo, Sissoko, Pazienza (vừa đến từ Napoli), Almiron (trở lại từ Bari), Ekdal (trở lại từ Bologna) và Tiago (trở lại từ Atletico Madrid).
(TT&VH) - Cuộc cạnh tranh suất đá chính trên hàng công Juventus, ít nhất trong thời điểm này, đã là rất khắc nghiệt với 6 chân sút và 2 tiền vệ cánh (Pepe, Martinez) tranh 3 vị trí (Krasic đương nhiên đã được "đóng đinh" ở vị trí tiền đạo cánh phải), nhưng vẫn không là gì nếu đem so với cuộc "loạn chiến" ở tuyến giữa.
![]() Tiền vệ Melo - Ảnh Getty |
Nếu Juventus chơi theo sơ đồ siêu tấn công 4-2-4 của tân HLV Conte, hàng tiền vệ của họ thực chất chỉ gồm 2 cầu thủ trấn giữ khu vực vòng tròn trung tâm. Trong hai vị trí đó, một chắc chắn đã thuộc về Pirlo, tân binh "hàng hiệu" đến từ Milan. Vị trí còn lại sẽ là cuộc đấu không khoan nhượng của… 7 tiền vệ trung tâm mà Juve đang sở hữu, bao gồm Marchisio, Melo, Sissoko, Pazienza (vừa đến từ Napoli), Almiron (trở lại từ Bari), Ekdal (trở lại từ Bologna) và Tiago (trở lại từ Atletico Madrid). Đó là chưa tính những cầu thủ trẻ như Marrone, Giandonato hay Iago. Thế mà Juventus vẫn đã và đang săn đuổi không ít hơn 5 tiền vệ trung tâm khác, bao gồm Lass Diarra (Real Madrid), Inler (Udinese) và Fernando (Porto), Vidal (Leverkusen), Obi Mikel (Chelsea).
Tất nhiên sẽ không có cảnh cả tá người ngồi chực chờ cơ hội đá chính duy nhất ở vị trí đầy áp lực đó, mà một số lượng lớn sẽ phải khăn gói ra đi. Chỉ có điều, công tác thanh lý cầu thủ của Juventus đang rất bế tắc. Felipe Melo giờ chẳng ai buồn hỏi, Sissoko cũng vậy và Tiago càng không còn giá trị. Juventus đang muốn gán các cầu thủ này vào hợp đồng mua Aguero và Rossi, nhưng không được hoan nghênh. Họ có lẽ chỉ còn cách bán đại hạ giá. Almiron, Ekdal, Marrone, Iago và Giandonato có thể được đem cho mượn hay bán nửa quyền sở hữu cho các đội nhỏ, nhưng hiện cũng rất khó khăn.