Ricky Alvarez tự so sánh mình giống cách đá của Zidane, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có khả năng thích ứng với môi trường Inter.
(TT&VH) - Ricky Alvarez tự so sánh mình giống cách đá của Zidane, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có khả năng thích ứng với môi trường Inter. Trong những năm qua, rất nhiều cầu thủ trẻ gia nhập Inter, hoặc do chính CLB đào tạo, nhưng chỉ một số rất ít có được vị trí trong đội hình.
Một trong những cầu thủ trẻ từng gây tiếng vang lớn mà Inter đang sở hữu là Coutinho. Trước đây, Coutinho được đánh giá rất cao về mặt kỹ thuật. Anh được xem như người kế thừa những Ronaldinho và Kaka. Thế nhưng, Coutinho đã không có nhiều cơ hội ở Inter và tài năng đang bị mai một.
![]() Coutinho không còn nhiều cơ hội ở lại Inter - Ảnh Getty |
Với sự có mặt của Alvarez (sắp tới là Banega), rất có thể Coutinho sẽ phải ra đi, giống như Biabiany. Được chính Inter đào tạo và từng thi đấu rất ấn tượng khi còn ở Parma (theo hợp đồng cho mượn), nhưng Biabiany đã trở thành món hàng để Inter lấy Pazzini từ Sampdoria. Mariga cũng không còn nhiều cơ hội ở lại Appiano Gentile, dù anh từng được xem như một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Serie A.
Nhiệm vụ hiện nay của tiền vệ Joel Obi, cũng thuộc dạng “cây nhà lá vườn”, chỉ là ngồi cho kín băng ghế dự bị của Inter. Obafemi Martins, Obinna, Kerlon rồi Marko Arnautovic, những chân sút đẩy triển vọng, đã vật vờ ở Inter để rồi sau đó ra đi không kèn không trống.
Một trong những nỗi tiếc nuối lớn nhất của các tifosi Inter hiện nay là Davide Santon. Hậu vệ đa năng này được HLV Mourinho phát hiện cách đây 3 năm, khi anh mới 17 tuổi, và nhanh chóng có một vị trí thường xuyên trong đội hình Inter. Santon tiến bộ nhanh đến mức được HLV Marcello Lippi gọi vào Azzurri năm 18 tuổi, và nằm trong danh sách dự Confed Cup 2009.
Trong mùa giải thứ ba với Inter, Santon không được tín nhiệm, và phải trôi dạt đến Cesena. Cho đến giờ, tương lai của hậu vệ 20 tuổi này vẫn là một dấu hỏi.
Marco Andreolli, Natalino, Faraoni, Fautario, Bolzoni, Krhin cũng “chết yểu” trong màu áo Inter. Riêng Bonucci, nhờ rời khỏi Inter mà trở thành một trong những trung vệ tốt nhất Serie A.