Rốt cục, LĐBĐ Italia (FIGC) đã phải tung cờ trắng trong cuộc đấu tranh với các đội bóng về mục tiêu hạn chế cầu thủ ngoại ở calcio.
(TT&VH) - Rốt cục, LĐBĐ Italia (FIGC) đã phải tung cờ trắng trong cuộc đấu tranh với các đội bóng về mục tiêu hạn chế cầu thủ ngoại ở calcio. Theo công bố chính thức hôm 5/7, mỗi đội bóng Serie A từ nay lại được phép nhập khẩu tối đa 2 cầu thủ ngoài EU thay vì 1 như ở mùa giải vừa qua.
FIGC bất lực
![]() Giờ Juve bớt băn khoăn hơn nếu định mua Bastos - Ảnh Getty |
Cách đây đúng một năm, lấy lý do sự lũng đoạn của cầu thủ ngoại ở calcio là nguyên nhân chủ chốt dẫn tới thất bại tủi hổ của ĐT Italia tại World Cup 2010, FIGC đã kiên quyết hạ chỉ tiêu nhập khẩu cầu thủ ngoài EU cho mỗi đội bóng Serie A từ 2 cầu thủ/mùa giải xuống chỉ còn 1 cầu thủ/mùa giải. Quyết định đó nhận được sự ủng hộ của phần đông dư luận, trừ các đội bóng. Lý luận của họ: "Serie A sẽ không thể tiến lên nếu không thu nạp được những cầu thủ tốt nhất. Phán quyết của FIGC không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các đội bóng mà còn tổn hại đến hình ảnh, giá trị của calcio trên bình diện quốc tế và tương lai của bóng đá Italia nói chung, trong đó có cả đội tuyển quốc gia".
Ví dụ trực quan: Mùa vừa qua, Juventus có ít cầu thủ ngoại nhất trong nhóm các đội mạnh, và họ không giành được vé dự cúp châu Âu. Đội tuyển Italia không thể mạnh nếu hầu hết các tuyển thủ chỉ loanh quanh ở Serie A (như hiện trạng lúc này), trong khi những đội tuyển hàng đầu khác gồm hầu hết các cầu thủ thường xuyên được chinh chiến ở Champions League. Tiêu biểu như Tây Ban Nha, đội tuyển đang thống trị thế giới nhờ một giải VĐQG tập trung những ngôi sao ngoại quốc sáng giá nhất. Đội tuyển Đức cũng rất mạnh và Bundesliga ngày càng tiến bộ, cho dù giải đấu này chưa bao giờ hạn chế cầu thủ người nước ngoài. Thực tế, dù chỉ tiêu nhập khẩu cầu thủ ngoài EU đã bị cắt giảm, số lượng cầu thủ ngoại ở Serie A mùa trước vẫn tăng tới 52 người so với mùa 2009-10.
Do đó, bất chấp tuyên bố sẵn sàng đấu tranh đến cùng để bảo vệ quan điểm của vị Phó chủ tịch trẻ tuổi Demetrio Albertini, việc FIGC phải đầu hàng là tất yếu. Nhưng sự bất lực của cơ quan tối cao này không phải là một thất bại, mà từ đây, FIGC bắt buộc phải tìm ra một cơ chế quản lý cầu thủ ngoại và khuyến khích dùng cầu thủ nội khác để tìm ra lời giải cho tương lai của calcio.
Đảo lộn thị trường
Chỉ là một quyết định không mấy bất ngờ, nhưng việc FIGC chịu đầu hàng đã khởi động một "quả bom" trong các hoạt động chuyển nhượng ở Italia, khi nó làm xáo trộn đáng kể danh sách mua sắm của gần như tất cả các đội. Sự hạn chế trước đây khiến cho các đội bóng dè dặt trong việc liên hệ mua các cầu thủ đến từ châu Á, châu Phi, Đông Âu hay Nam Mỹ (ngoài EU), nhưng nay thì phong trào sắm "hàng ngoại tuyến" sẽ trở nên sôi động. Với những đội vốn đã hết quota cầu thủ ngoài EU theo luật cũ (như Milan, đội đã có Taiwo là tân binh ngoài EU), việc được mua thêm một cầu thủ ngoài EU nữa chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào. Chắc chắn, sẽ có thêm rất nhiều cái tên đến từ các nước ngoài EU được điền vào danh sách theo đuổi của 20 đội bóng Serie A.
Từ Danilo đến Vidal, từ Ganso đến Bastos, từ Palacios đến Casemiro, từ Honda đến Hulk - những ngôi sao ngoài EU đang được săn đón đến Italia ấy chắc chắn đều sẽ bổ sung thêm chất lượng cho Serie A trong công cuộc tìm lại vị thế ở châu Âu. Dù cho bản sắc có bị ảnh hưởng, dù cho chất Italia bị nhạt phai, thì điều đó vẫn chỉ có lợi cho calcio, ít nhất là trong mục tiêu giành lại 4 suất dự Champions League như trước đây.
Bách Việt
2 Theo luật mới, mỗi đội bóng Serie A được phép mua tối đa 2 cầu thủ ngoài EU trong mỗi mùa giải (có 2 kỳ chuyển nhượng). Nhưng để có 2 suất này, các đội phải bán bớt 2 cầu thủ ngoài EU có sẵn (tính cả cầu thủ đội trẻ). 0 Tuy nhiên, quy định nói trên chỉ dành cho các vụ tuyển mộ từ nước ngoài, còn các đội được phép mua bán với số lượng không giới hạn cầu thủ ngoài EU trong nội bộ các hạng đấu của Italia. 1.032 Là tổng số lượng cầu thủ nước ngoài nói chung ở mọi hạng đấu ở Italia mùa giải vừa qua, trong đó riêng Serie A chiếm 435 người. |