Trong bản báo cáo với lãnh đạo TP.HCM mới đây, đội bóng ngành ngân hàng một lần nữa quán triệt chỉ tiêu cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, đó là tốp 5 V-League và lên ngôi vương ở Cúp quốc gia mùa này.
(TT&VH) - Trong bản báo cáo thành tích với lãnh đạo TP.HCM mới đây, đội bóng ngành ngân hàng một lần nữa quán triệt chỉ tiêu cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, đó là tốp 5 V-League và lên ngôi vương ở Cúp quốc gia mùa này. Với thực lực hiện có của thiếu gia Sài thành, đích nhắm này liệu có khả thi?
1. Ở V-League, so bề thiệt hơn với phần còn lại, N.SG đang nắm trong tay nhiều ưu thế hơn là thiệt thòi. 7 trận đấu còn lại, họ được chơi 4 trận trên sân nhà và 3 trận sân khách. Nói thuận lợi là bởi, thầy trò HLV Mai Đức Chung thường có phong độ rất cao khi được chơi bóng ở Thống Nhất. Từ đầu mùa đến nay, thiếu gia Sài thành chỉ để thua 1 trận với tỷ số tối thiểu trước SLNA, còn lại họ có 6 chiến thắng và hai lần cưa điểm với các đối thủ ở đây. Càng về cuối giải, lịch thi đấu đang có phần “thiên vị” thầy trò tướng Chung “xe ca”. Bởi họ sẽ tiết kiệm được nhiều sức lực vì không phải di chuyển nhiều.
![]() N.SG đang nắm trong tay quyền quyết định số phận của mình. Ảnh: Quang Nhựt |
Sau 2 tuần tập huấn ở Vũng Tàu, cả đội đang đóng quân ở Phan Thiết để chuẩn bị di chuyển đến Nha Trang để làm khách của đội đang xếp át chót bảng xếp hạng K.KH vào cuối tuần này. Sau đó, thầy trò ông Chung sẽ di chuyển về lại Sài thành để chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân nhà liên tiếp với hai đối thủ được đánh giá không cao lần lượt là V.HP và ĐT.LA. Thử thách thật sự sẽ đến khi N.SG đến làm khách trên sân Vinh của SL.NA. 2 lượt trận tiếp theo, họ sẽ được trở về sân nhà để tiếp Hà Nội T&T và HA.GL. Nếu tranh thủ được lợi thế sân nhà từ 4 trận đấu trên, khả năng trận đấu cuối cùng với SHB.ĐN cũng chỉ mang ý nghĩa thủ tục.
Khoảng cách hiện tại của N.SG với mục tiêu đề ra chưa đầy 1 trận thắng. Nhưng nếu so sánh với mùa giải trước, để có một vị trí thứ này của ĐT.LA (hạng 5) mùa trước, N.SG cần tới 17 điểm nữa mới hoàn thành mục tiêu. Có điều, trình độ các đội bóng mùa này không phân hóa sâu sắc như trước, hai đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng hiện tại cũng không chênh lệch nhiều về điểm số so với các đội xếp trên như M.Nam Định và N.SG của năm ngoái. Thế nên một đội bóng trong tốp 5 mùa này có thể không tới mức điểm số ấy.
Ở Cúp QG, N.SG cũng chỉ cách đích nhắm 2 trận đấu. Từng quật ngã B.BD ngay ở Gò Đậu, các CĐV Sài Gòn đang chờ cái duyên của đội nhà ở Cúp QG, dù chuyến làm khách trên sân của Thanh Hóa là không hề dễ dàng.
2. Một lợi thế nữa để các cầu thủ N.SG cắn răng mà đá là số tiền thưởng cho mỗi trận thắng có khi lên đến hàng tỷ đồng. Cuối mùa, nếu hoàn tất chỉ tiêu, tài khoản mỗi người sẽ lại phình ra một khoản đáng kể nữa. N.SG chấp nhận đầu tư rất nhiều tiền của trong mùa giải này. Đổi lại họ đang nắm trong tay cái quyền tự quyết số phận của mình. Không còn cảnh vất vả trụ hạng như mùa trước. Mùa này, viễn cảnh trụ hạng trở nên sáng sủa hơn với thiếu gia Sài thành, nhưng chỉ có vậy thì …con nhà nghèo khó cũng làm được. Nếu không thực hiện được những mục tiêu đã quán triệt thì năm nay sẽ lại là một năm thua lỗ nữa trong kế hoạch đầu tư của các ông chủ ngân hàng.
Việt Hà