Các nhà khảo cổ Mỹ và Italia đã tìm thấy bức khắc lâu đời nhất mô tả một vị vua Ai Cập (khoảng năm 3.200 trước Công nguyên) ở Aswan.
(TT&VH) - Các nhà khảo cổ Mỹ và Italia đã tìm thấy bức khắc lâu đời nhất mô tả một vị vua Ai Cập (khoảng năm 3.200 trước Công nguyên) ở Aswan.
Các bức khắc này có niên đại từ khi người Ai Cập còn sử dụng chữ tượng hình và trong đó mô tả một nghi lễ hoàng gia vô cùng độc đáo rất phổ biến ở Ai Cập thời cổ đại. Tại triều đình, vị Pharaoh được các tông đồ của vị thần Horus hộ tống. Horus là một trong những vị thần lâu đời nhất và có ý nghĩa nhất trong tôn giáo Ai Cập cổ đại.
Đây là một trong những phát hiện mới nhất ở Ai Cập. Hôm 2/7, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bức tường xung quanh ngôi đền Betah (1550-1070 trước Công nguyên) và chiếc cổng có niên đại từ triều Vua Shabaka ở Luxor.
T.V