Với 7 bàn thắng ghi được qua 2 lượt trận với Macau, và tính thêm cả 2 bàn vào lưới Đồng Nai và ĐT.LA, Công Vinh không thể chờ đợi một màn ra mắt tuyệt hảo nào hơn thế với ông thầy mới Falko Goetz.
(TT&VH) - Với 7 bàn thắng ghi được cho ĐT Việt Nam qua 2 lượt trận với Macau, và tính thêm cả 2 bàn vào lưới Đồng Nai và ĐT.LA ở 2 trận đấu giao hữu, Công Vinh không thể chờ đợi một màn ra mắt tuyệt hảo nào hơn thế với ông thầy mới Falko Goetz. Không biết tương lai ĐT Việt Nam dưới thời HLV Goetz sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn từ đây trở đi, Công Vinh đã chiếm được một vị trí rất quan trọng trong suy nghĩ của HLV Goetz.
Thật ra không phải nhờ tới 9 bàn thắng này Công Vinh mới xác lập được chỗ đứng ở ĐT Việt Nam, bởi từ cách đây 7 năm, khi chưa tròn 20 tuổi, Công Vinh đã được HLV Edson Tavares đưa vào danh sách đá chính của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương và cả những rắc rối thị phi bên ngoài sân cỏ, Công Vinh cần có một cú hích để trở lại là chính mình, và với một tiền đạo như Vinh, không câu trả lời nào xác đáng hơn là những bàn thắng.
![]() Công Vinh không thể chờ đợi một màn ra mắt tuyệt hảo nào hơn thế với ông thầy mới Falko Goetz. Ảnh: Quang Nhựt |
Trong tâm lý người Á Đông, sự khởi đầu luôn có ý nghĩa rất quan trọng, và tương tự như thế là những người gắn bó với nhau từ thủa khởi nghiệp. Tư duy này không chỉ tồn tại trong suy nghĩ của các HLV và cầu thủ Việt Nam, mà ngay cả những HLV nước ngoài cũng không phải là ngoại lệ.
Cách đây 9 năm, HLV Calisto đã để tuột mất cơ hội dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 22 trên sân nhà một phần vì ông thầy người Bồ Đào Nha nằng nặc đòi đưa lên ĐT nguyên ê-kíp cộng sự của mình ở ĐT.LA. Khi ấy, HLV Nguyễn Thành Vinh đang được coi là người hùng của bóng đá Việt Nam vì ông đã dũng cảm nhận lời dẫn dắt ĐT U23+3 Việt Nam tham dự Asian Games 2002 trong bối cảnh chẳng ông thầy nào mặn mà với một sân chơi quá tầm như thế.
Vì vậy, dù trở về Việt Nam với ánh hào quang của danh hiệu hạng Ba Tiger Cup 2002, nhưng khi đưa ra yêu cầu tăng lương và kèm theo điều kiện phải đưa HLV Huỳnh Ngọc San từ ĐT.LA lên BHL ĐT, động thái đồng nghĩa với việc phủ định chỗ đứng của HLV Nguyễn Thành Vinh ở ĐT U23 Việt Nam, HLV Calisto đã bị VFF nói không với nguyện vọng dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 22.
Thế nhưng, 8 năm sau, cuối cùng HLV Calisto đã đưa được người cộng sự cũ Huỳnh Ngọc San lên BHL ĐT Việt Nam trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2010, cho dù ông thầy này luôn nói với báo chí rằng ông cần làm việc với những trợ lý HLV trẻ tuổi để giúp họ nâng cao trình độ nhằm phục vụ cho tương lai lâu dài của bóng đá Việt Nam. Tương tự như thế là HLV Alfred Riedl, khi trở lại Việt Nam để huấn luyện XM.HP ở V-League 2009, ông thầy người Áo đã tìm lại gần đủ ê-kíp trợ lý người Việt từ năm 2003 để cùng hội ngộ ở Lạch Tray.
Dông dài như thế để thấy rằng với những cầu thủ và trợ lý HLV đã có màn ra mắt ấn tượng với HLV Goetz trong lần hợp tác đầu tiên này, họ đang có cơ hội rất lớn để trở thành một phần quan trọng trong những kế hoạch của ông thầy người Đức với bóng đá Việt Nam. Người Việt vẫn hay nói "Buôn có bạn, bán có phường", và các nhà cầm quân châu Âu tiền nhiệm làm việc ở Việt Nam như HLV Riedl hay Calisto đều chịu ảnh hưởng của nếp nghĩ này thì HLV Goetz có lẽ cũng sẽ hành xử không khác là mấy.
Nhật Huy